Giải Trí

Cách thủ phạm 'Phòng chat thứ N' có bí mật idol nữ: Là fan cứng TWICE, thuê thám tử hại Blackpink

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Dispatch đã tiết lộ cách mà Jo Joo Bin có được tất cả bí mật người nổi tiếng để chia sẻ lên phòng chat thứ N.

Thông tin về Phòng chat thứ N.

Theo báo cáo độc quyền từ Dispatch vào ngày 02/04, sự thật đằng sau những câu chuyện về người nổi tiếng của Jo Joo Bin - thủ phạm phòng chat thứ N cũng như phòng chat Tiến sĩ, đã được công bố. Hắn ta từng nói: “Tao đã tìm thấy thông tin cá nhân của một người nổi tiếng khi còn điều hành một trung tâm thám tử”, và phát ngôn đó đã k.ích thích sự tò mò mọi người.

Jo Joo Bin: Tao sẽ cung cấp tất cả các câu chuyện về người nổi tiếng

Số an sinh xã hội của nhóm nữ A: XXXXX

Địa chỉ nhà của nghệ sĩ phát sóng B: Chung cư XX, XX-dong, XX-gu, Seoul

Tên này thực sự đã phát hành thông tin cá nhân của một nghệ sĩ giải trí cụ thể mà không cần chọn lọc:

Jo Joo Bin: Địa chỉ mới của nhóm nữ C là XXX. Bọn mày có thể nhìn thấy cô ta nếu đến đó và đứng chờ đợi. Con ả là một con đ*.

Những phóng viên của Dispatch không thể tự mình tìm thấy tất cả những thứ này. Họ đều thuê thám tử tư.

Một hội viên đã nhiệt tình phấn khích và anh ta cũng đã hỏi về nữ thần tượng nổi tiếng mà mình yêu thích nhất.

Hội viên: Có bức ảnh nào mà D khỏa thân không?

Jo Joo Bin: Có chứ, vài bức đấy

Tuy nhiên, phòng chat của Jo Joo Bin có sự pha trộn giữa sự thật và dối trá. Những thông tin anh gieo rắc, “nhử mồi” có một phần đúng. Dựa trên các tài liệu được chứng nhận. Nhưng phần còn lại sai sự thật. Hiểu được khách hàng si mê với những tin tức liên quan đến người nổi tiếng. Tại thời điểm đó, Jo Joo Bin sử dụng thông tin cá nhân của người nổi tiếng làm cơ sở để lôi kéo bọn họ.

Hội viên 2: Tôi nghĩ rằng cậu ta nói dối về D.

Jo Joo Bin: D, địa chỉ mới của cô ấy, và một vài hình ảnh cơ thể trần trụi

Hội viên 2: D có phải là nô lệ không? Nghe như cứ*t?

Jo Joo Bin: 9XXXXX-XXXXXX. 010-XXX-XXXX.

Chuyển thông báo 18.XX.XX. Có một vài bản sao.

Thậm chí, Jo Joo Bin còn đe dọa một người nổi tiếng để lấy tư liệu. Hắn ta nhử mồi: “F trở thành nô lệ vì một số lý do. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ cho các hội viên VIP”. Điều khiến cho những thông tin về giới giải trí trở thành chủ đề hot của Jo Joo Bin bởi lẽ hắn ta nói rằng mình có thông tin cá nhân. Hắn ta có một đồng phạm giúp đỡ làm nhân viên dịch vụ xã hội.

Hội viên: Phòng chat Tiến sĩ của cậu có bao nhiêu người nổi tiếng?

Jo Joo Bin: Thẻ bỏ đi của E, F, G, I… và J. Top 1 là nữ thần tượng đang hoạt động.

Dispatch đã tìm hiểu về tính xác thực nhưng hầu hết đều chỉ là trò lừa đảo. Thậm chí Jo Joo Bin còn nói một cách vô tội vạ: “Dispatch cũng đang tìm hiểu những người nổi tiếng”. Pha trộn giữa thật và giả để kiếm tiền từ những hội viên. Theo đó, những người kia bỏ tiền ra để thỏa mãn sự tò mò “xấu” của mình. Giữa vòng luẩn quẩn này, những vụ án rình rập thực sự cũng xảy ra. Đối với Jo Joo Bin, đồng phạm và các hội viên…cần phải có phán quyết nghiêm ngặt theo pháp luật.

Theo đó, một số khán giả xứ Kim Chi nói rằng Jo Joo Bin là người hâm mộ của TWICE và hắn ta nắm giữ được rất nhiều thông tin mật từ thần tượng. Ngoài ra, hắn ta cũng đã thuê thám tử tư rình rập nhóm nữ đối thủ - Blackpink để tìm kiếm những scandal gây hại cho nhóm này.

TWICE.

Blackpink.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ Dispatch qua Nate: 

1. [+2,605, -37] Chính phủ cần thiết lập một hệ thống để chúng ta có thể yêu cầu xem hồ sơ về số an sinh xã hội mình, như chi nhánh nào yêu cầu thông tin về nó và ai là thành viên dịch vụ công cộng đã mở nó. Cần phải có hồ sơ đăng nhập để chúng ta có thể bắt được ai đã rò rỉ thông tin bất hợp pháp như thế này.

2. [+1,745, -37] Ai đó đã tìm thấy lịch DC Gallery của Jo Soo Bin và biết được nhóm nhạc nữ mà hắn ta yêu thích. Điều buồn cười là, hắn ta đã thuê các thám tử tư theo dõi các nhóm nữ đối thủ (của nhóm mình thích) để có thể biết thêm vụ bê bối về họ. Jo Joo Bin thực sự điều hành phòng chat Katalk cho fandom thần tượng yêu thích của mình và có ghi chép về việc hắn ta sẽ nói rằng có một thám tử tư trong nhóm đối thủ.

3. [+1,479, -46] Có thông tin được tiết lộ về nhóm nhạc nữ mà Joo Jo Bin yêu thích nhất là ai. Anh ta thuê thám tử tư để cài vào một nhóm nữ đối thủ.

4. [+111, -8] Tôi đã xem đoạn chat này rồi. Jo Joo Bin là fan của TWICE và Jang Won Young (Z*ONE). Hắn ta đã phát hành tất cả các số an sinh xã hội của họ. Nếu hắn ta biết được nhờ các mối quan hệ với người của chính phủ thì tất cả những người nổi tiếng cần phải đứng dậy và khởi kiện.

Jang Won Young.

5. [+80, -28] Thằng khôn này là thành viên ilbe

6. [+65, -25] Trong số 260.000 hội viên trong nhóm của Jo Joo Bin, bạn có nghĩ rằng sẽ có một số người nổi tiếng, quan chức chính phủ hoặc doanh nhân nổi tiếng không?

7. [+59, -8] Sự thật duy nhất ở đây là anh ấy là một người đàn ông Hàn Quốc ㅋㅋ

8. [+45, -7] Làm thế nào để bạn không cảm thấy tội lỗi khi tiết lộ thông tin riêng tư của ai đó như thế?

9. [+37, -0] Đất nước chúng ta thực sự cần phải làm gì đó về khả năng truy cập số an sinh xã hội của công dân. Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc có thể hack dễ dàng với những con số bắt đầu từ ngày sinh nhật và kết thúc với giới tính.

10. [+23, -0] Tôi đã từng hẹn hò với một quan chức dịch vụ công cộng và anh ấy đã biết gia đình tôi sở hữu bao nhiêu miếng đất trước khi chúng tôi gặp nhau. Anh ấy biết bạn tôi, nơi tôi đang làm việc bán thời gian, trong số những người bạn của tôi ai có nhiều đất nhất..Thông tin cá nhân của chúng tôi có thể bị rò rỉ rất dễ dàng. Cần phải lưu giữ hồ sơ ㅡ chúng ta không thể ngồi yên để những nhân viên dịch vụ công cộng này chỉ để nhìn chằm chằm vào thông tin cá nhân của chúng ta được

11. [+23, -0] Jo Joo Bin = người hâm mộ TWICE, rình rập Black Pink để thu thập chứng cứ anti

12. [+20, -6] Tại sao hắn ta là người hâm mộ? Kẻ này thật ngu ngốc ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ

13. [+18, -0] Chỉ cần phán án tử hình. Không thể nhìn mặt tên đó được nữa.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất