Giải Trí

Xuân Lan phẫn nộ khi đạo diễn Việt đem em bé mới sinh 6 tiếng đi đóng phim

Chia sẻ

Hành động của đạo diễn Lê Bảo Trung với em bé vừa mới sinh đã khiến Xuân Lan phải lên tiếng vì quá bức xúc.

Sau khi biết thông tin đạo diễn Lê Bảo Trung đưa con gái vừa lọt lòng mẹ được 6 tiếng của Hiếu Hiền đến trường quay, phục vụ cho vai diễn của bộ phim “Lộc Phát”, Xuân Lan đã lên tiếng bức xúc, thể hiện rõ quan điểm và lập trường của mình.

Theo cô: “Hỡi những người mẹ, những người bảo vệ quyền trẻ con, những người yêu trẻ con, các mẹ hãy cho ý kiến nhé, riêng Mẹ Thỏ thấy phẫn nộ. Ông đạo diễn này phi nhân tính quá”.

Screen Shot 2016-01-30 at 1.39.26 PM

Dòng status thể hiện sự bức xúc, phẫn nộ của Xuân Lan trước hành động của đạo diễn Lê Bảo Trung.

Trước đó, trả lời về việc cho con trở thành diễn viên quá sớm với truyền thông, Hiếu Hiền chia sẻ ban đầu anh cũng rất lo lắng và hoàn toàn không đồng ý, tuy nhiên đạo diễn bộ phim Lê Bảo Trung cho rằng đây sẽ là một sự kiện đáng nhớ, sẽ làm phim tư liệu nên đã thuyết phục được Hiếu Hiền. Được biết, cảnh quay đã hoàn thành tốt đẹp. Dù vậy thì hành động này của đoàn làm phim “Lộc Phát” đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. 

hieu-hien

Hiếu Hiền và con trong một cảnh quay

Dòng chia sẻ của Xuân Lan trên Facebook: 

“Hỡi những người mẹ, những người bảo vệ quyền trẻ con, những người yêu trẻ con, các mẹ hãy cho ý kiến nhé, riêng Mẹ Thỏ thấy phẫn nộ. Ông đạo diễn này phi nhân tính quá!

Trích từ FB của chị Huỳnh Trang Nhi:

Xin dừng ngay việc lạm dụng hình ảnh đứa bé mới sinh mấy tiếng đồng hồ, trên mình còn đầy máu để câu view, câu like và câu khách đến rạp!!

Cho dù ở khía cạnh nào thì nhà sản xuất, đạo diễn hoặc diễn viên sử dụng hình ảnh về đứa bé còn quá non nớt thế này PR cho phim trước khi ra rạp thì không chấp nhận được! Đó là việc làm phi đạo đức và vô lương tâm (nếu ở Mỹ người ta sẽ bắt đi tù vì lạm dụng hình ảnh trẻ con).

Bất kỳ người nào yêu trẻ con cũng biết điều cơ bản nhất: là đứa bé vừa sinh ra trong những ngày đầu tiên cần được da tiếp da với mẹ để giữ hơi ấm, không bị giật mình chơ vơ vì thay đổi môi trường sống, và để được cho những giọt sữa mẹ đầu tiên tăng thêm kháng thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, hoặc tránh bị nhiễm trùng từ môi trường bên ngoài, thậm chí còn phải hạn chế tiếp xúc từ những người lạ. Các bé rất mong manh và yếu ớt.

Cũng là một bà mẹ vừa sinh con nhỏ tôi hoàn toàn phản đối nhà sản xuất và đạo diễn PR thế này cho phim chuẩn bị ra rạp của họ, và tôi tin rằng khán giả sẽ không đến rạp để xem phim của các bạn vì kiểu câu view, câu khán giả thế này đâu…”

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất