Giải Trí

Thí sinh Hoa hậu Thế giới khổ sở vì gió ở Trung Quốc

Chia sẻ

Ngay trong sự kiện chào mừng các thí sinh, người đẹp ở nhiều quốc gia gặp sự cố khó khăn vì gió to, gây ảnh hưởng đến buổi chụp hình.

Chiều 3/12, sự kiện chào đón 115 người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Theo Nam Đô, do thời tiết không tốt, gió rất lớn nên các thí sinh gặp nhiều khó khăn khi chụp hình. Sự kiện đã bị gián đoạn đáng kể.

Các thí sinh trong sự kiện chiều 3/12 gặp khó vì gió lớn.

Các thí sinh trong sự kiện chiều 3/12 gặp khó vì gió lớn.

tranngoclankhue999 (Copy)

Các người đẹp phải đưa tay chỉnh tóc liên tục.

Các người đẹp phải đưa tay chỉnh tóc liên tục.

Buổi chụp hình bị ảnh hưởng do thời tiết.

Buổi chụp hình bị ảnh hưởng do thời tiết.

tranngoclankhue95 (Copy)

tranngoclankhue81 (Copy)

tranngoclankhue9.3 (Copy)

tranngoclankhue8 (Copy)

Những hình khở sở vì gió và vẫn phải cười tươi của các thí sinh.

Những hình khở sở vì gió và vẫn phải cười tươi của các thí sinh.

Đại diện Việt Nam ở cuộc thi này là Hoa khôi Áo dài Trần Ngọc Lan Khuê. Cô được đánh giá là thí sinh nổi trội nhất khu vực châu Á, vượt qua Trung Quốc chủ nhà, Philippines, Mông Cổ và Indonesia. “Cô ấy có khí chất của một siêu mẫu, sự tự tin và quyến rũ, một thí sinh nổi bật của Hoa hậu Thế giới năm nay” - Missosology đánh giá.

Chung kết Hoa hậu Thế giới diễn ra vào ngày 19/12 tại đảo Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc). Năm nay có 115 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới tranh tài.

Trần Ngọc Lan Khuê gợi cảm trong buổi chụp hình tối.

Trần Ngọc Lan Khuê gợi cảm trong buổi chụp hình tối.

tranngoclankhue1 (Copy)

Lan Khuê giữa dàn thí sinh.

Những chuyên gia sắc đẹp lo ngại vì cuộc thi tổ chức tại Trung Quốc nên có thể thiếu công tâm. Người đẹp nước chủ nhà có thể tiến sâu và thậm chí đăng quang giống tiền lệ hai lần đăng cai chủ nhà trước đó. Đại diện Viên Lộ của Trung Quốc cũng tự tin cho rằng, cô không hề thua kém đàn chị Trương Tử Lâm và Vu Văn Hà.

tranngoclankhue5 (Copy)

Cô được đánh giá là thí sinh nổi trội nhất khu vực châu Á, vượt qua Trung Quốc chủ nhà, Philippines, Mông Cổ và Indonesia.

Cô được đánh giá là thí sinh nổi trội nhất khu vực châu Á, vượt qua Trung Quốc chủ nhà, Philippines, Mông Cổ và Indonesia.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất