Logo Saostar - Special
SPECIAL

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

Chia sẻ
Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

Ngô Kiến Huy - cái tên quá quen thuộc với nhiều khán giả yêu nhạc với hàng loạt ca khúc hit một thời như Mưa sao băng, Giả vờ yêu, Nghi ngờ, Định mệnh ta gặp nhau… Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, Ngô Kiến Huy một lần nữa khẳng định mình khi nỗ lực xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ đa năng khi đảm nhận vai trò MC, điện ảnh, hài kịch…

Cùng với những giải thưởng danh giá trong sự nghiệp, rõ ràng Ngô Kiến Huy đang là cái tên được nhiều đạo diễn, bầu show tin tưởng lựa chọn. Thậm chí, cát-xê của anh cũng không hề thua kém những cái tên đình đám trong làng giải trí Việt.

Sự thành công của Ngô Kiến Huy có được hoàn toàn do sự chăm chỉ và nghiêm túc hết mình với nghề. Nhiều đồng nghiệp, đối tác luôn đánh giá cao thái độ làm việc của Ngô Kiến Huy, chưa bao giờ anh bị phàn nàn về tác phong làm việc.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

Hẹn gặp Ngô Kiến Huy sau buổi ra mắt bộ phim Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Chưa thấy Ngô Kiến Huy xuất hiện nhưng chúng tôi đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của anh chàng với đoàn phim. Chính lối sống hòa đồng, kính trên nhường dưới của Ngô Kiến Huy nên tôi không quá ngạc khiên khi thấy anh trở thành bạn thân của rất nhiều nhóm bạn khác nhau trong showbiz Việt.

Mặc dù lịch trình làm việc dày đặc, nhưng nam ca sĩ 8X vẫn dành thời gian và vui vẻ trò chuyện cùng Saostar.vn. Ngô Kiến Huy hào hứng kể về quá trình tham gia Cô gái đến từ hôm qua cho đến những kỷ niệm tuyệt đẹp của tuổi học trò, tình bạn với Đông Nhi - Noo Phước Thịnh. Dĩ nhiên, trong câu chuyện giữa chúng tôi không thể thiếu nhắc về cô bạn gái lâu năm Khổng Tú Quỳnh của Ngô Kiến Huy.

Yêu nhau đã hơn 7 năm, nhiều fan vẫn mong ngóng ngày Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh tổ chức đám cưới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai vẫn muốn tập trung sự nghiệp, bản thân nam ca sĩ cũng rất tôn trọng đam mê nghệ thuật của bạn gái. Theo chia sẻ, Ngô Kiến Huy chỉ cần một người phụ nữ của mình biết làm gì và làm được gì chứ không một người chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…!

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Chào Ngô Kiến Huy! Bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” đang nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khán giả với sức hút của dàn diễn viên hùng hậu. Ngô Kiến Huy nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng anh có quá nhiều đất diễn trong bộ phim này?

- Anh Phan Gia Nhật Linh là người đạo diễn không chú trọng vài 1 diễn viên nào cả. Anh luôn chừa đất diễn cho tất cả các diễn viên từ vai chính cho đến phụ để có thể thoải mái diễn xuất.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Những ngày tháng tuổi học trò chắc hẳn là quãng thời gian đẹp nhất với bất kỳ ai. Nhớ về thời cắp sách đến trường, đâu là điều anh nhớ nhất?

- Ngày xưa đi học Huy rất quậy rất nhiều chiêu trò. Liên tục xuất hiện ở sổ đầu bài, ngay cả màn tụt quần bạn trong lớp như ở phim Cô gái đến từ hôm qua cũng luôn có sự xuất của Huy. (cười lớn).

Dù giữ chức vụ lớp phó kỷ luật nhưng nếu bạn nào muốn ăn quà trong lớp thì phải “cống nạp” cho Huy một bịch ổi hoặc bim bim. Cứ mỗi lần nhớ lại, chỉ ước gì thời gian quay ngược để được khoác lên mình áo trắng cắp sách đến trường cùng bạn bè.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Ai cũng phải có một mối tình để vấn vương, một cô gái đến từ hôm qua không thể quên?

- Mối tình đầu của Huy lại có từ năm lớp 7, đó là kỷ niệm thời gấu bông rất lãng xẹt. (cười lớn) Khi đó, Huy thích một bạn gái rất xinh gái, học giỏi còn mình chỉ là trung bình khá trong lớp.

Trong Cô gái đến từ hôm qua, Thư được Hải quân sư cho rất nhiều chiêu còn Ngô Kiến Huy ngày xưa chỉ dám đứng nhìn bạn ấy từ xa. Giờ nghĩ lại sao ngày đó không lấy hết can đảm, chịu nhục viết thư tỏ tình cho bạn ấy, lỡ từ chối cũng có niềm vui. Tất cả như 1 trang vở đẹp cho hồi ức ngày xưa của Huy.

- Tuổi trẻ ai chẳng có những sai lầm và hối tiếc, còn Ngô Kiến Huy thì sao?

- Ngày xưa nếu Huy quyết định sáng suốt hơn, vừa đi học đạo diễn vừa học thanh nhạc thì có lẽ đã có căn bản về diễn xuất hơn. Nhưng ngày đó, trẻ trâu mà, đâu có tính toán được tương lai xa, cứ nghĩ làm nghệ thuật đi, tới đâu thì tới. Còn bây giờ, giá như mình chăm chỉ hơn, chịu khó học chuyên sâu hơn thì chắc chắn mình phát triển nghề mạnh hơn nữa.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Ngày xưa chỉ dám đứng nhìn người mình thích từ xa, còn bây giờ anh đã có cô bạn gái xinh đẹp, nổi tiếng Khổng Tú Quỳnh. Nhưng dường như tần suất hai người xuất hiện cùng nhau lại quá ít?

- Hạnh phúc đơn giản nhất là khi mình và người bạn đời có khoảng không gian riêng tư. Nếu nhiều cặp đôi thích chia sẻ cho cả thế giới biết mình đang hạnh phúc thì Huy chọn cách giữ kín.

Huy luôn tâm niệm chuyện tình cảm là kho tàng riêng của mình, luôn có căn phòng bí mật để cất giữ. Huy luôn trân trọng điều đó và không cho người khác xâm phạm.

Huy không muốn khán giả nhìn vào người nghệ sĩ và chỉ nghĩ họ biết khoe tình cảm, ban gái, yêu đương, nay đi chơi đâu mai ăn gì… Thay vào đó, mọi người sẽ thấy một Ngô Kiến Huy chăm chỉ, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Huy luôn rõ ràng giữa chuyện tình cảm, gia đình và công việc. Đó là hai thế giới tách biệt!

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Chứ không phải nhỡ 1 ngày chia tay thì cả hai đỡ ồn ào, xóa ảnh nhau ở Facebook hơn?

- Không! Ngay cả chẳng may có chuyện đó xảy ra cũng giống như bây giờ, chỉ ở trong căn phòng bí mật đó, hai người biết với nhau. Cả thế giới sẽ không ai biết! (cười lớn)

Có những câu chuyện có nhiều cách nói khác hơn, thay vì nói chia tay thì sẽ bình thường hơn. Chắc chắn khán giả sẽ hiểu cho chúng tôi.

- Phụ nữ thường thích bạn trai khoe mình với cả thế giới. Quỳnh Tú Quỳnh không đòi hỏi hay thắc mắc vì sao Ngô Kiến Huy lại chọn giấu kín chuyện tình cảm?

- Cả Huy và Quỳnh đều có chung tư tưởng với nhau. Khi bạn có quả cải lớn nhất rồi thì không thể đi nói với cả thế giới tôi đang có khối tài sản lớn được. Đó như là con dao hai lưỡi, sẽ có người chúc mừng nhưng cũng chẳng may có người phá vỡ thì sao!?

Một khi đã xác nhận là của nhau, là gia đình thì người ấy trở thành điều tuyệt vời nhất!

- Yêu nhau đã lâu, gia đình có khi nào giục anh chị sớm tổ chức đám cưới chưa?

- Bố mẹ hai bên gia đình đều rất tôn trọng hai đứa, không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm. Chỉ khi nào cả Huy và Quỳnh đều cảm thấy đúng thời điểm sẽ công bố.

Thật ra hai đứa cũng từng nghĩ rất nhiều về đám cưới, nhưng Quỳnh vẫn đam mê với nghệ thuật, muốn cống hiến nhiều hơn để tập trung trở lại. Đối với Quỳnh, Huy hiểu rõ sân khấu và ca hát mới là điều mạnh mẽ nhất.

Mọi người vẫn thường nói phụ nữ luôn cần mái ấm, gia đình, chăm chồng chăm con… nhưng Quỳnh lại theo xu hướng phụ nữ hiện đại, chú trọng sự nghiệp nhiều hơn. Huy cũng tôn trọng mọi quyết định của Quỳnh!

Cá nhân Huy chỉ cần người phụ nữ của mình biết làm gì và phải làm gì. Huy nghĩ thời buổi này chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo,…! Phụ nữ là điều tuyệt vời, họ có lý trí rất lớn và sự kiên trì và bản lĩnh. Họ biết mình sẽ làm gì để giữ hạnh phúc gia đình.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Ngô Kiến Huy yêu nhất Khổng Tú Quỳnh ở điểm gì?

- Sự thẳng thắn! Cô ấy rất thẳng tính, thích gì là nói, không thích sẽ đưa ra quan điểm cá nhân. Nhiều khi Huy ra sản phẩm âm nhạc, người đầu tiên Huy muốn nghe chính là Quỳnh. Cô ấy giống như một khán giả công minh, luôn đưa những lời khuyên, nhận xét giúp đỡ Huy.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Khổng Tú Quỳnh có phải người hay ghen?

- Cái này chắc bạn phải hỏi Quỳnh! Huy không dám nói.

Chỉ biết rằng Quỳnh rất hiểu tính Huy. Ngô Kiến Huy chỉ hài hước trên sân khấu hay ở màn ảnh thôi, chứ ngoài đời lại lạnh ngắt, chán lắm! (cười) Trong chuyện tình cảm, Huy cũng rất khô khan, không biết làm những điều lãng mạn với bạn gái.

Quỳnh vẫn thường trách Huy: “Sao cuộc đời em lại gặp một người khô khan, không biết lãng mạn như anh”. Dù bị bạn gái chê cảm thấy quê nhưng Huy lại biết cách làm cô ấy hạnh phúc, bình yên khi yêu mình.

- Vậy giờ Huy nói điều gì lãng mạn với Quỳnh đi?

- Không biết nói gì hết! “Khỏe không? Sắp tới mình sẽ đi du lịch nha! Có gì thì về mình nói nha… ở đây ngại lắm!” (Cười lớn)

- Tưởng tượng một ngày hai người quyết định tổ chức đám cưới, thì anh sẽ cầu hôn Khổng Tú Quỳnh như thế nào?

- Chắc Huy sẽ chỉ nói: “Mình về chung một nhà nhé”!

Ngô Kiến Huy bất ngờ cầu hôn Khổng Tú Quỳnh.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Có nói quá không khi nhận xét Ngô Kiến Huy đi tiên phong bởi sự khôn ngoan xây dựng đúng và đủ cho cụm từ nghệ sĩ đa năng ở đủ lĩnh vực: âm nhạc, phim ảnh và MC?

- Cảm ơn lời khen ưu ái của mọi người dành cho Huy. Có thể nói, cái tên Ngô Kiến Huy thành công và được khán giả nhớ đến đầu tiên chính là ở lĩnh vực ca sĩ cùng loạt hit như Giả vờ yêu, Mưa sao băng, Nghi ngờ, Định mệnh ta gặp nhau… Chưa kể 9 năm trước, Huy thấy mình may mắn khi làm được hẳn 2 liveshow chật ních khán giả tại cả TP.HCM và Hà Nội.

Hiện, Huy tham gia thêm 2 lĩnh vực phim ảnh và người dẫn chương trình. Và một lần nữa may mắn lại mỉm cười với mình khi được các đạo diễn, nhà sản xuất ưu ái lựa chọn. Nhưng có lẽ, Huy vẫn cần phải hoàn thiện mình hơn nữa, không thể ngủ quên trên hào quang.

- Một chặng đường dài đi qua, điều gì ở bản thân làm anh tự hào nhất?

- Huy thấy hạnh phúc khi mỗi bước chuyển mình lại có thêm những người bạn mới, người thầy và có thêm nhiều sản phẩm mới. Nếu sau này có về già, không còn đứng trên sân khấu nữa thì nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình vẫn có cái để vui, hạnh phúc khi có khoảng thời gian tuổi trẻ được cống hiến.

Song, cái gì cũng có 2 hai mặt nó, tự hào là vậy nhưng tôi cũng có những tiếc nuối riêng. Nhiều lúc dự định cho ra sản phẩm âm nhạc, hay liveshow riêng song lại không có thời gian chuẩn bị, để rồi thời điểm tốt nhất có thể làm đã qua đi. Vì thế, có nhiều “đứa con tinh thần” đã vô hình đi về nơi xa.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Bạn bè cùng thời với Huy như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi liên tục khẳng định vị thế ngày một lớn giữa showbiz Việt với vai trò HLV “Giọng hát Việt nhí”, “Giọng hát Việt” rồi những liveshow để đời… Còn Huy, người ta vẫn chỉ thấy anh làm MC trong ngày vui của bạn mình?

- Không biết ca sĩ khác như thế nào, riêng Huy lại luôn có cảm giác vui khi 1 người bạn của mình thành công. Huy luôn chấp nhận ở bên cạnh hỗ trợ Đông Nhi và Noo Phước Thịnh, chứ không cần phải đua theo để bằng bạn bằng bè.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

Đông Nhi và Noo Phước Thịnh là hai người bạn rất thân với Huy từ ngày xưa, nhiều khi thân nhau quá nên thường gọi là mày - tao.

Càng trưởng thành hơn, sự nghiệp của các bạn có bước chuyển mình lớn. Nhi và Noo chọn con đường người ca sĩ chuyên nghiệp, hát đẳng cấp, ngày càng chinh phục ngọn núi cao hơn.

Còn Huy lại chọn con đường cống hiến, chứ không phải đặt vị trí nào đó nhất định. Huy sẽ trải mình ra, từ từ đi theo những gì nghệ thuật đã gọi như làm MC, đóng hài, cho đến đóng phim. Những sản phẩm của mình sau này sẽ là nguồn kho báu mà không có đỉnh cao nào chạm được điều đó. Đồng thời, Huy chỉ muốn khi mình làm nghệ thuật thì được khán giả yêu thích, chấp nhận và nhớ đến cái tên Ngô Kiến Huy là đủ.

- Có tin đồn cho rằng anh khá chảnh vì kén chọn phim và chương trình nhận làm MC?

- Mỗi khi nhận lời tham gia một chương trình hay bộ phim nào đó, không chỉ riêng Huy quyết định mà còn có cả sự chọn lọc của cả 1 ê-kíp. Tất cả mọi người ngồi lại với nhau, cùng bàn tính kỹ, vì không những phải cân nhắc khả năng thắng của dự án mà còn phải tuỳ vào quỹ thời gian của mình. Huy không bao giờ sa đà vào một lĩnh vực mà phân bổ cho cả 3, nếu vừa đóng phim xong Huy sẽ nghỉ một thời gian tập trung cho các chương trình MC. Hoặc nếu quay xong Huy lại về với âm nhạc thu âm và ra sản phẩm, đi diễn trong và ngoài nước . Còn khi đã nhận phim thì Huy sẽ không nhận đi diễn để bảo đảm tập trung tốt nhất cho một lĩnh vực thời điểm đó. Chính sự chọn lọc đúng đắn cũng một phần giúp cho thành công của Huy hiện tại.

Ngô Kiến Huy: 'Giờ chẳng ai cần một người phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo…'

- Cảm ơn Ngô Kiến Huy về cuộc trò chuyện, chúc anh ngày càng thành công hơn! 

Bài viết

Hương Ngân

Thiết kế

Thu Pi

Chia sẻ