Giải Trí

Leonardo DiCaprio đoạt giải Oscar vào ngày 28/2 chứ không phải 29/2!

Chia sẻ

Nhiều cư dân mạng tại Việt Nam do nhầm lẫn múi giờ với Mỹ nên đã cho rằng Leonardo đang tiếp tục gặp vận xui khi rơi vào ngày 4 năm chỉ có 1 lần.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 năm nay diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 2 đã vỡ òa trong cảm xúc khi cái tên Leonardo DiCaprio được xướng lên cho vị trí “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Vậy là sau 22 năm, 6 lần đề cử và trắng tay, Leo mới “rinh” được tượng vàng Oscar về nhà.

Leo A

Trong nỗi vui mừng của người hâm mộ trên toàn thế giới, các khán giả Việt Nam lại lo sợ vận xui vẫn còn đeo bám theo nam tài tử điển trai khi lễ trao giải diễn ra vào ngày 29/2, ngày mà 4 năm mới có một lần. Vậy là, trong rất nhiều status chúc mừng có không ít người tỏ ra tiếc nuối vì Leo sẽ chỉ có thể tổ chức kỷ niệm chiến thắng quan trọng sau 4 năm nữa.

leo 5

leo 4

leo 3

Rất nhiều người hâm mộ vì quá vui mừng mà nhầm lẫn về thời gian.

Rất nhiều người hâm mộ vì quá vui mừng mà nhầm lẫn về thời gian.

Nhưng cũng có những khán giả "còn đủ tỉnh táo" để nhận ra sự khác biệt múi giờ.

Nhưng cũng có những khán giả “còn đủ tỉnh táo” để nhận ra sự khác biệt múi giờ.

Nhưng thực chất, thời gian lễ trao giải Oscar 2016 vẫn diễn ra vào tối ngày 28/2 theo giờ Mỹ và Leo đã được trao giải vào lúc 23 giờ 53 phút đêm ngày 28. Sự khác biệt múi giờ đã dẫn đến những nhầm lẫn tai hại cho các “troller” và tạo nên những tràng cười dễ thương. Dẫu sao, ngày 28/2 (theo giờ Mỹ) năm nay vẫn là ngày của Leonardo DiCaprio và cả thế giới đang chúc mừng chiến thắng “gian truân” của anh. 

12804518_1682005188736276_961283956_n

Chia sẻ
Tin mới nhất