Giải Trí

'Đường Tăng' bị chỉ trích vì cười tươi ở đám tang đạo diễn Tây du ký

Theo Zing
Chia sẻ

Trì Trọng Thụy đối mặt với sự phản đối dữ dội của cư dân mạng Trung Quốc khi cười vui vẻ và ký tặng người hâm mộ trong tang lễ đạo diễn "Tây du ký" Dương Khiết.

Sáng 21/4, lễ đưa tang đạo diễn Dương Khiết tổ chức tại nhà tang lễ Bát Bảo, Bắc Kinh (Trung Quốc). Nữ đạo diễn Tây du ký qua đời ở tuổi 88 vào hôm 15/4 sau 10 ngày hôn mê sâu. Có mặt khá muộn nhưng “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy ngay lập tức nhận được sự quan tâm của truyền thông. Nam diễn viên khá vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Sau đó, ông còn tranh thủ ký tặng những người hâm mộ ngay tại lễ tang. Trì Trọng Thụy cũng là người nhận được tin báo Dương Khiết qua đời đầu tiên.

Ông dành khá nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn. Hành động của ông vì thế bị dư luận đánh giá là quá vô tâm. “Trì Trọng Thụy đã kết hôn với người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc nên quên lễ nghĩa tối thiểu. Đến đám tang nhưng liên tục cười tươi, trả lời phỏng vấn và còn ký tặng người hâm mộ. Đúng là đạo đức giả”, một cư dân mạng đưa ý kiến và nhận được hơn 200 lượt thích.

Theo Toutiao, hình ảnh “Đường Tăng” Từ Thiếu Hoa trầm mặc, từ chối mọi cuộc phỏng vấn càng làm những tranh luận bùng lên. Nhiều cư dân mạng cho rằng Từ Thiếu Hoa mới là “Đường Tăng” chân chính. “Từ Thiếu Hoa biết giữ đạo lý trong đám tang”, một người nhận định.

Bản Tây du ký 1986 có ba diễn viên đảm nhận vai Đường Tăng. Trong số đó, Từ Thiếu Hoa và Trì Trọng Thụy được yêu mến nhất.

Triệu Hân Bồi - “Hồng Hài Nhi” ngày đó - dự tang lễ người cô trong nghề. Đã rất lâu anh mới xuất hiện trước công chúng.

Hân Bồi sinh năm 1977 tại Trung Quốc. Năm 1984, qua sự giới thiệu của thư ký trường quay Vu Hồng (sau này là vợ Lục Tiểu Linh Đồng), anh được nữ đạo diễn Dương Khiết giao vai Hồng Hài Nhi. Năm 1999, anh tập trung học tập và tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh. Nhờ kết quả học tốt, Triệu Hân Bồi theo đuổi học vị tiến sĩ ở tuổi 27. Trong số những nghệ sĩ tại Trung Quốc, anh là diễn viên đầu tiên có bằng cấp ngoài ngành nghệ thuật. Hiện anh đảm đương vai trò giám đốc một công ty công nghệ.

Nữ diễn viên Chu Lâm cũng theo dòng người vào viếng đạo diễn tài danh. Ngoài 50 tuổi, Chu Lâm vẫn xứng đáng là “đệ nhất mỹ nhân” Tây du.

“Quốc vương Tây lương nữ quốc” năm xưa cúi đầu, từ chối trả lời phỏng vấn.

Hàng dài người xếp hàng đến viếng Dương Khiết. Tại Trung Quốc, bà là đạo diễn hàng đầu, có sức ảnh hưởng với nhiều thế hệ. Sự ra đi của bà để lại nỗi xót xa trong lòng khán giả.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất