Giải Trí

'Cô Đẩu' Công Lý và đường tình duyên trắc trở

Chia sẻ

Thông tin diễn viên Công Lý và người phụ nữ thứ 3 "đường ai nấy đi" bất ngờ được hé lộ trên các trang báo khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Công Lý là cây hài trứ danh trong làng hài kịch Việt Nam. Anh được biết đến nhiều nhất với các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và đặc biệt là vai diễn Bắc Đẩu trong Gặp nhau cuối năm. Bên cạnh đó anh còn tạo được dấu ấn trong các bộ phim truyền hình như Gió làng Kình, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Điện thoại di động…

Trên sân khấu, Công Lý là một diễn viên giỏi chọc cười khán giả, trên màn ảnh nhỏ anh là một nghệ sĩ sâu sắc, nội tâm, ngoài đời anh là một người thân thiện, dễ gần, hóm hỉnh. Tuy nhiên, đời tư của anh thì không được “xuôi chèo mát mái” bởi hai cuộc hôn nhân của Công Lý đều không bền lâu. Hơn nữa, người phụ nữ thứ 3 chấp nhận “không danh phận” với nam diễn viên sinh năm 1973 cũng đã “dứt áo ra đi”. Anh từng thừa nhận: “Nếu nói về tình duyên thì tôi thấy mình không may mắn. Đó là số phận rồi, tránh sao được”.

Người vợ đầu tiên của Công Lý làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Chị được đánh giá là một người chu đáo, nhiệt tình với bạn bè, cá tính và giỏi giang. Về hình thức, nhiều người thừa nhận chị rất ưa nhìn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên của trưởng phòng Ơn giời! Cậu đây rồi không trọn vẹn bởi cả 2 thường xuyên rơi vào tình trạng không hiểu nhau nên họ đã kết thúc trong lặng lẽ. Bản thân Công Lý còn day dứt và thương vợ cũ rất nhiều. Anh chia sẻ rằng, mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cái “được” duy nhất của anh là có cô con gái rất đáng yêu.

Nhiều người đánh giá vợ đầu của Công Lý sở hữu một ngoại hình rất cá tính, đặc biệt.

Nhiều người đánh giá vợ đầu của Công Lý sở hữu một ngoại hình rất cá tính, đặc biệt.

Con gái chung của họ có tên gọi ở nhà là bé Kiến và hiện đang học lớp 9. Dù đang sống với mẹ và cha dượng nhưng bé Kiến vẫn thi thoảng đi chơi cùng bố. Cô bé nhiều lần xuất hiện trong các chương trình có bố diễn xuất để cổ vũ và động viên tinh thần cho bố.

Bức ảnh chụp lúc bé Kiến được 7 tháng tuổi.

Bức ảnh chụp lúc bé Kiến được 7 tháng tuổi.

chia ta

Bản thân Công Lý còn day dứt thương vợ cũ rất nhiều. Anh chia sẻ rằng mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Hiện tại, người vợ đầu tiên của Công Lý đã đi bước nữa.

Hiện tại, người vợ đầu tiên của Công Lý đã đi bước nữa.

Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, Công Lý quen với MC Thảo Vân từ chương trình Gặp nhau cuối tuần và chính thức “về chung một nhà” hồi cuối tháng 12/2004. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của cả hai nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ. Dù hơn tuổi chồng nhưng Thảo Vân vẫn tươi trẻ, duyên dáng. Cô được đánh giá là MC thông minh và khéo léo trong cách ứng xử với đồng nghiệp và bạn bè.

Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của cả hai nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của cả hai nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

Có với nhau một con trai và 5 năm đồng hành, nhưng sau một thời gian chung sống, công chúng lại được phen ngỡ ngàng khi Công Lý một lần nữa ly hôn.

Có với nhau một con trai và 5 năm đồng hành, nhưng sau một thời gian chung sống, công chúng lại được phen ngỡ ngàng khi Công Lý một lần nữa ly hôn.

Có với nhau một con trai và 5 năm đồng hành, nhưng sau một thời gian chung sống, công chúng lại được phen ngỡ ngàng khi Công Lý một lần nữa ly hôn. Khi được hỏi về nguyên nhân tan vỡ gia đình phải do có người thứ ba không, Thảo Vân phủ nhận: “Chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và nó liên quan đến nhiều người chứ không phải là một lý do cụ thể và cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu được”. Còn Công Lý cho hay: “Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay”.

Công Lý và Thảo Vân hậu chia tay vẫn coi nhau là bạn, giúp đỡ, ủng hộ và cùng nhau góp sức nuôi dưỡng con.

Công Lý và Thảo Vân hậu chia tay vẫn coi nhau là bạn, giúp đỡ, ủng hộ và cùng nhau góp sức nuôi dưỡng con.

“Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù. Phụ nữ hay oán trách nhưng thực ra trong mọi chuyện, nguyên nhân đều do cả hai phía nên không được quyền không coi anh ấy là bạn”, Thảo Vân trải lòng.

Sau khi cuộc hôn nhân thứ 2 kết thúc, Công Lý kín tiếng hơn với chuyện riêng tư. Tuy nhiên, với những hình ảnh trên trang cá nhân và tại các sự kiện, người hâm mộ biết anh đã tìm được bến đỗ mới. Người phụ nữ thứ 3 của nam diễn viên 44 tuổi tên Tuệ Minh, công tác trong lĩnh vực ngân hàng, tính cách trẻ trung, thân thiện, hình thức ưa nhìn.

Người phụ nữ thứ 3 của nam diễn viên 44 tuổi tên Tuệ Minh, công tác trong lĩnh vực ngân hàng, tính cách trẻ trung, thân thiện, hình thức ưa nhìn.

Người phụ nữ thứ 3 của nam diễn viên 44 tuổi tên Tuệ Minh, công tác trong lĩnh vực ngân hàng, tính cách trẻ trung, thân thiện, hình thức ưa nhìn.

Dù bên nhau được 5 năm nhưng mới đây, thông tin Công Lý và người phụ nữ thứ 3 đã “đường ai nấy đi” bất ngờ được hé lộ. Trả lời với báo chí, diễn viên phim Gió làng kình cho biết: “Tôi nói như thế này, dù là người thứ 3, thứ 4 hay thứ 5, khi tôi không danh chính ngôn thuận công khai thì việc tôi chia tay hay còn mặn nồng là chuyện riêng của tôi”.

Trước đó, Công Lý từng khẳng định, sẽ không bao giờ có đám cưới thứ 3 dù rất trân trọng người phụ nữ vẫn bên mình suốt 5 năm qua.

Chia sẻ
Tin mới nhất