Giải Trí

5 sao Kpop kiếm bộn nhờ kinh doanh bất động sản

Chia sẻ

Lợi nhuận từ việc cho thuê, bán lại bất động sản giúp T.O.P, Goo Hara, Junsu, Kyuhyun và BoA làm dày thêm túi tiền.

Năm 2012, thành viên nhóm KARA Goo Hara bỏ tiền túi trị giá 1,15 triệu USD để mua một tòa nhà cao 5 tầng tại khu Chungdamdong sầm uất, gần với trụ sở của công ty giải trí JYP.

Năm 2012, thành viên nhóm KARA Goo Hara bỏ tiền túi trị giá 1,15 triệu USD để mua một tòa nhà cao 5 tầng tại khu Chungdamdong sầm uất, gần với trụ sở của công ty giải trí JYP.

Đây là số tiền thành viên KARA tích góp kể từ khi khởi nghiệp. 3 năm sau, tháng 3/2015, nữ ca sĩ bán lại tòa nhà với chênh lệch 500.000 USD lợi nhuận. Hiện tại, Goo Hara có kế hoạch đầu tư thêm.

Đây là số tiền thành viên KARA tích góp kể từ khi khởi nghiệp. 3 năm sau, tháng 3/2015, nữ ca sĩ bán lại tòa nhà với chênh lệch 500.000 USD lợi nhuận. Hiện tại, Goo Hara có kế hoạch đầu tư thêm.

Thành viên cá tính T.O.P của nhóm Big Bang là ông chủ của một căn villa sang trọng, ngụ tại làng Hannam dong UN đặt bên cạnh sông Hàn. Năm 2011, nam ca sĩ mua cơ ngơi này với giá 300.000 USD. Nhờ hệ thống an toàn hàng đầu, hàng xóm của T.O.P trong khu villa là những ngôi sao trong làng giải trí.

Thành viên cá tính T.O.P của nhóm Big Bang là ông chủ của một căn villa sang trọng, ngụ tại làng Hannam dong UN đặt bên cạnh sông Hàn. Năm 2011, nam ca sĩ mua cơ ngơi này với giá 300.000 USD. Nhờ hệ thống an toàn hàng đầu, hàng xóm của T.O.P trong khu villa là những ngôi sao trong làng giải trí.

Mặc dù chưa bán lại villa nhưng mức giá theo thị trường hiện tại đã vượt chóng mặt so với số vốn ban đầu mà T.O.P bỏ ra mua. Nam ca sĩ từng được bình chọn là một trong những ngôi sao thu lời nhiều nhất khi kinh doanh bất động sản.

Mặc dù chưa bán lại villa nhưng mức giá theo thị trường hiện tại đã vượt chóng mặt so với số vốn ban đầu mà T.O.P bỏ ra mua. Nam ca sĩ từng được bình chọn là một trong những ngôi sao thu lời nhiều nhất khi kinh doanh bất động sản.

BoA là ngôi sao “giàu ngầm” của Kpop. Thông tin về gia sản của nữ ca sĩ được che giấu khá cẩn trọng. Công chúa Kpop từng mua 2 tòa nhà ở Chungchamdong, một tòa nhà là văn phòng cho thuê có giá 3 triệu USD, cơ ngơi còn lại là một villa trị giá tới 6 triệu USD. Trong vòng 7 năm, giá trị 2 tòa nhà nhảy vọt thêm 2 triệu USD.

BoA là ngôi sao “giàu ngầm” của Kpop. Thông tin về gia sản của nữ ca sĩ được che giấu khá cẩn trọng. Công chúa Kpop từng mua 2 tòa nhà ở Chungchamdong, một tòa nhà là văn phòng cho thuê có giá 3 triệu USD, cơ ngơi còn lại là một villa trị giá tới 6 triệu USD. Trong vòng 7 năm, giá trị 2 tòa nhà nhảy vọt thêm 2 triệu USD.

BoA cũng mua lại căn nhà của gia đình ở Namyangjoo mà bố mẹ cô từng bán vì túng thiếu. Trong công ty chủ quản SM, nữ ca sĩ 29 tuổi cũng sở hữu cổ phần riêng. Tài kinh doanh tài chính của BoA khiến người trong giới nể phục.

BoA cũng mua lại căn nhà của gia đình ở Namyangjoo mà bố mẹ cô từng bán vì túng thiếu. Trong công ty chủ quản SM, nữ ca sĩ 29 tuổi cũng sở hữu cổ phần riêng. Tài kinh doanh tài chính của BoA khiến người trong giới nể phục.

Kyuhyun của nhóm Super Junior làm chủ 2 bất động sản và tặng lại cho bố mẹ làm quà. Trong 12 thành viên, Kyunhyun thuộc top 4 thu nhập cao nhất của Super Junior. Bất động sản đầu tiên mà giọng ca A Million Pieces sở hữ là căn hộ sang trọng ở Wolgok Dong, giá 1 triệu USD.

Kyuhyun của nhóm Super Junior làm chủ 2 bất động sản và tặng lại cho bố mẹ làm quà. Trong 12 thành viên, Kyunhyun thuộc top 4 thu nhập cao nhất của Super Junior. Bất động sản đầu tiên mà nam ca sĩ A Million Pieces sở hữu là căn hộ sang trọng ở Wolgok Dong, giá 1 triệu USD.

Còn lại là nhà khách đặt tại Myung Dong. Tòa nhà cao 5 tầng, gồm 60 phòng có giá 7,3 triệu USD. Hàng tháng, doanh thu nhà khách vào khoảng 100.000 USD.

Còn lại là nhà khách đặt tại Myung Dong. Tòa nhà cao 5 tầng, gồm 60 phòng có giá 7,3 triệu USD. Hàng tháng, doanh thu nhà khách vào khoảng 100.000 USD.

 Junsu - một mẩu của JYJ thuộc top ca sĩ giàu có nhất Kpop. Khối bất động sản của giọng ca Flower sở hữu ước tính 35 triệu USD. Junsu khá mát tay trong đầu tư bất động sản. Nam ca sĩ sở hữu căn penthouse giá 2,5 triệu USD trong một tòa nhà ở Seoul, anh có một căn nhà khác ở Paju ước tính 1,8 triệu USD.

Junsu - một mẩu của JYJ thuộc top ca sĩ giàu có nhất Kpop. Khối bất động sản của giọng ca Flower sở hữu ước tính 35 triệu USD. Junsu khá mát tay trong đầu tư bất động sản. Nam ca sĩ sở hữu căn penthouse giá 2,5 triệu USD trong một tòa nhà ở Seoul, anh có một căn nhà khác ở Paju ước tính 1,8 triệu USD.

Thêm vào đó là khách sạn sang trọng mang tên Toscana với 65 phòng hạng sang trên đảo Jeju nổi tiếng. Số tiền nam ca sĩ bỏ ra khoảng 20 triệu USD đầu tư và tới nay ước lượng sinh lời tới 10 triệu USD.

Thêm vào đó là khách sạn sang trọng mang tên Toscana với 65 phòng hạng sang trên đảo Jeju nổi tiếng. Số tiền nam ca sĩ bỏ ra khoảng 20 triệu USD đầu tư và tới nay ước lượng sinh lời tới 10 triệu USD.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất