Giải Trí

Thành Long rao bán dinh thự trị giá hơn 400 tỷ đồng vì do thua lỗ và nợ thuế?

Thiên Bình
Chia sẻ

Dư luận bất ngờ khi Thành Long rao bán dinh thự có giá trị vô cùng lớn một cách gấp gáp như thế!

Gần đây, truyền thông bất ngờ đưa tin: Dinh thự của Thành Long đã bị tòa án niêm phong và sẽ được bán đấu giá vào ngày 28 tháng 9. Giá khởi điểm là 71,91 triệu NDT (244 tỷ đồng), và giá thị trường được ghi trên trang web đấu giá là 120 triệu (408 tỷ đồng).

Thành Long rao bán dinh thự trị giá hơn 400 tỷ đồng vì do thua lỗ và nợ thuế? Ảnh 1
Thành Long rao bán dinh thự trị giá hơn 400 tỷ đồng vì do thua lỗ và nợ thuế? Ảnh 2

Được biết, căn dinh thự rộng 1217,5 mét vuông này là món quà mà Thành Long mua tặng cho con trai Phùng Tổ Danh. Nhưng kể từ khi Phùng Tổ Danh bị bắt trong dinh thự vì lạm dụng m.a túy , căn biệt thự này luôn trong tình trạng "bị bỏ hoang".

Thành Long rao bán dinh thự trị giá hơn 400 tỷ đồng vì do thua lỗ và nợ thuế? Ảnh 3

Có thông tin cho rằng Thành Long đã không xin giấy chứng nhận bất động sản sau khi mua biệt thự. Căn biệt thự này luôn đứng tên chủ đầu tư, vì tranh chấp nợ nần, căn biệt thự đã bị đóng cửa để bán đấu giá.

Thành Long rao bán dinh thự trị giá hơn 400 tỷ đồng vì do thua lỗ và nợ thuế? Ảnh 4

Ngày 14/9, báo chí Hong Kong đưa tin lý do Thành Long không làm thủ tục chuyển nhượng hơn chục năm nay là do vướng mắc về thuế: "Thành Long nợ thuế và không thể xin giấy chứng nhận bất động sản. Vì điều này khiến nam diễn viên bị thiệt hại nặng nề".

Truyền thông xứ Cảng Thơm cho biết, công ty bất động sản (sở hữu quyền quản lý căn biệt thự) được hình thành từ một công ty khác được đổi tên và bị truy thu thuế, nên chưa xử lý xong thủ tục chuyển nhượng. Theo những người trong cuộc, Thành Long đã mua căn biệt thự thông qua công ty con với giá 33,6 triệu NDT (115 tỷ đồng). Ngôi sao võ thuật là người phát ngôn của dự án biệt thự vào thời điểm đó. Cát sê hợp đồng mà nam diễn viên nhận được là 20,6 triệu NDT nên trên thực tế, Thành Long chỉ trả 13 triệu NDT cho căn nhà. 

Thành Long rao bán dinh thự trị giá hơn 400 tỷ đồng vì do thua lỗ và nợ thuế? Ảnh 5

Tuy nhiên, tổng giá trị hợp đồng mà nhà đầu tư và Thành Long ký vẫn là 33,6 triệu NDT. Điều này làm nảy sinh vấn đề về thuế khi chênh lệch giữa thực tế và hợp đồng là 1,44 triệu NDT. Xảy ra bất đồng, hai bên chưa thống nhất được với nhau nên đến nay vẫn chưa làm thủ tục chuyển nhượng.

Thành Long rao bán dinh thự trị giá hơn 400 tỷ đồng vì do thua lỗ và nợ thuế? Ảnh 6

Về việc dinh thự bị thu giữ để bán đấu giá, hai ngày trước, Thành Long trả lời truyền thông Đài Loan rằng ông đã đệ đơn kháng cáo: "Vấn đề này đang trong giai đoạn tranh tụng và liên quan đến nội dung pháp lý nên không tiện nói ra".

Thành Long vẫn nuôi hy vọng giành lại quyền sở hữu căn dinh thự sang trọng, vì dù gì 120 triệu NDT không phải là một khoản tiền nhỏ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất