Giải Trí

Thái Từ Khôn - Lưu Vũ Hân: Ai tài hơn ai?

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Thái Từ Khôn và Lưu Vũ Hân nổi bật hơn nhờ show tuyển chọn tài năng và debut với vị trí trung tâm nên cả hai thường xuyên trở thành đề tài thảo luận trên mạng xã hội.

Vừa qua, một cư dân mạng đã tổng hợp những khoảnh khắc của Thái Từ Khôn Lưu Vũ Hân, nhiều ý kiến cho rằng việc so sánh này không phải để khán giả thấy sức hút, cá tính của hai nam nữ nghệ sĩ mà mở ra một cuộc tranh luận, thảo luận giữa các fandom và cư dân mạng. 

Cư dân mạng và người hâm mộ của Lưu Vũ Hân, Thái Từ Khôn đã để lại bình luận để nói lên quan điểm cá nhân của mình: 

- Tôi thấy Lưu Vũ Hân cũng ổn mà!

- Làm ơn đừng chuyển chủ đề, tôi xin dê lại hashtag "fan Lưu Vũ Hân làm giả số liệu".

- Thái Từ Khôn từng là PD của Lưu Vũ Hân, dù thế nào đi chăng nữa cô Lưu cũng phải nể mặt nể mũi Thái PD thôi. 

Fan của Lưu Vũ Hân đừng bình luận như bé nhà mình tuyệt vời thế này thế kia nữa, không che đậy được gì đâu.

Fandom của Thái Từ Khôn và Lưu Vũ Hân đã "khai chiến" với nhau trên trang mạng xã hội, người giành chiến thắng cuối cùng là fandom của nam nghệ sĩ 9X. Fandom của cựu thành viên Nine Percent cho biết fandom của một mẫu The9 thông đồng với phía công ty của của nữ nghệ sĩ để làm giả số liệu, fandom của Lưu Vũ Hân yêu cầu công ty đợi số tiền donate (quyên góp) cho fanclub đủ 30 triệu NDT mới phát hành nhạc. Vì làm thế họ có thể phá kỷ lục của các tiền bối đi trước và làm đẹp thực tích cho thần tượng. 

Không chịu thua, fan Lưu Vũ Hân còn khoe những lần thần tượng xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, dự án và làm người phát ngôn cho một số nhãn hàng,... và bên fan Thái Từ Khôn khoe thành tích album và doanh số tiêu thụ nhạc của anh. 

Thái Từ Khôn hiện có 15 tác phẩm đại diện, nhận giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất và Nam ca sĩ xuất sắc vào lúc 20 và 21 tuổi. Trong khi đó, fan Lưu Vũ Hân liệt kê về giá trị thương nghiệp, top 1 trong các bảng xếp hạng minh tinh mới, người phát ngôn cho một số thương hiệu. 

Nhiều ý kiến cho rằng với thân phận là ca sĩ, người hâm mộ nên đưa những số liên quan đến âm nhạc để so sánh, không nên đính kèm những số liệu ngoài lề như tạp chí hay làm người đại diện cho thương hiệu nào. 

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất