Giải Trí

Stray Kids bị nhãn hàng cắt hợp đồng sau cáo buộc bắt nạt?

Tkinh Pham - CTV
Chia sẻ

Stray Kids đang đứng trên bờ vực tụt dốc sau vụ việc bắt nạt của thành viên Hyunjin.

Đầu năm 2021, Stray Kids đã được chọn là người mẫu nam cho nhãn hàng mỹ phẩm Clio sau khi thương hiệu kết thúc hợp đồng với ca sĩ Kim Woo Seok. Tuy nhiên, sau khi thành viên Hyunjin bị cáo buộc bắt nạt bạn học cũ, nhãn hàng này đã quyết định loại bỏ Stray Kids khỏi tư cách đại sứ thương hiệu.

Stray Kids bị nhãn hàng cắt hợp đồng sau cáo buộc bắt nạt? Ảnh 1

Clio đưa ra thông báo: "Đầu tiên, chúng tôi xin lỗi vì phản hồi muộn về những tranh cãi xung quanh một thành viên của Stray Kids. Ngay sau khi xảy ra tranh cãi, công ty chúng tôi đã chấm dứt mọi hoạt động quảng bá với nhóm... Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các đối tác của mình ở cả trong và ngoài Hàn Quốc ngừng sử dụng những tấm hình quảng cáo với nhóm. Tất cả các tấm hình của Stray Kids được tải lên trước khi sự cố xảy ra đã bị xóa..."

Stray Kids bị nhãn hàng cắt hợp đồng sau cáo buộc bắt nạt? Ảnh 2
Stray Kids bị "cắt hợp đồng" vì scandal của Hyunjin.

Trước đó, nam ca sĩ Hyunjin đã đăng một bức thư tay trên Instagram với nội dung: "Lời đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi những ai đã bị tổn thương bởi những hành động không đúng đắn của tôi trong suốt những năm tháng đi học. Nhìn lại những lần mình thiếu thốn hơn, tôi thấy xấu hổ và không có lý do gì để bào chữa. Tôi đã nhận ra rằng những hành động và lời nói không biết quan tâm đến người khác của mình đã làm tổn thương người khác. Đã quá muộn, nhưng tôi sẽ suy ngẫm sâu sắc về bản thân mình."

Stray Kids bị nhãn hàng cắt hợp đồng sau cáo buộc bắt nạt? Ảnh 3
Thư tay xin lỗi của Hyunjin.

Hy vọng Stray Kids sẽ sớm giải quyết được khủng hoảng và quay trở lại với một phiên bản hoàn thiện hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Tkinh Pham - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất