Giải Trí

SM Entertainment trả 414 tỷ đồng vì trốn thuế: Knet nói gì?

Dịch Tỉ
Chia sẻ

Sau cuộc điều tra thuế, SM Entertainment đã được lệnh phải trả 20,2 tỷ won (tương đương 414 tỷ đồng).

Theo báo cáo từ truyền thông xứ Kim Chi vào ngày 05/02 vừa qua, công ty giải trí SM đã được lệnh phải một khoản tiền thuế "khủng" sau một cuộc điều tra thuế của Văn phòng Thuế khu vực Seoul. Trước đó, một nguồn tin cho rằng phòng điều tra thứ tư của Văn phòng thuế khu vực Seoul đã tiến hành điều tra thuế đối với SM Entertainment và giám đốc điều hành Lee Soo Man. 

SM Entertainment trả 414 tỷ đồng vì trốn thuế: Knet nói gì? Ảnh 1

Sự việc này được mô tả là một cuộc điều tra thuế bất thường, được gọi là "cuộc điều tra thuế đặc biệt", sau khi có nghi ngờ trốn thuế. Các báo cáo cho biết cơ quan thuế đã phát hiện dòng vốn công ty "tuồn ra" trong các giao dịch công ty của Lee Soo Man. SM Entertainment đã trả lời bằng cách cho biết đây là một cuộc điều tra thuế thường xuyên bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái và đây là cuộc điều tra đầu tiên của công ty sau sáu năm. Họ tuyên bố: "Chúng tôi nghiêm túc tham gia và đang chờ kết quả".

SM Entertainment trả 414 tỷ đồng vì trốn thuế: Knet nói gì? Ảnh 2

Sau đó, SM Entertainment thông báo rằng họ đã được lệnh phải trả thêm số tiền truy thu 20,2 tỷ won (gần 414 tỷ đồng) sau cuộc điều tra thuế. Con số này là 3,19% vốn của SM Entertainment.

SM Entertainment trả 414 tỷ đồng vì trốn thuế: Knet nói gì? Ảnh 3

SM Entertainment tuyên bố: “Sau khi chúng tôi nhận được thông báo thuế, chúng tôi dự định thanh toán số tiền truy thu bổ sung trước thời hạn cuối tháng 3 và sau đó chúng tôi dự định sẽ thực hiện quy trình kháng nghị".

SM Entertainment trả 414 tỷ đồng vì trốn thuế: Knet nói gì? Ảnh 4

Vào năm 2009 và 2014, SM Entertainment cũng phải thực hiện một cuộc điều tra thuế. Công ty đã phải trả thêm 10,2 tỷ won (tương đương 9,1 triệu USD) thuế doanh nghiệp sau cuộc điều tra vào năm 2014.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ No Cut News qua Naver:

SM Entertainment trả 414 tỷ đồng vì trốn thuế: Knet nói gì? Ảnh 5

1. [ 181, -14] Vậy là muốn kiếm tiền nhưng không muốn đóng thuế à? Cần phải thực hiện một cuộc điều tra lớn đối với SM.

2. [ 77, -2] Việc Lee Soo Man trốn thuế khá quen thuộc rồi

3. [ 67, -19] Gì cũng được, tôi chỉ mệt mỏi với việc SM biến concert cuối năm thành concert cá nhân. Thậm chí với các chương trình tạp kỹ, họ dồn hết thần tượng vào mọi chương trình và chẳng có gì để xem vì tất cả đều nhàm chán.

4. [ 48, -3] Nộp thuế đi, đồ lừa đảo. Không có công việc nào được trả lương cao như một công việc của người nổi tiếng, đừng có kiểu trốn để nhận mọi thứ miễn phí chứ

SM Entertainment trả 414 tỷ đồng vì trốn thuế: Knet nói gì? Ảnh 6

5. [ 13, -2] Nào, Soo Man hyung, có chuyện gì vậy?

6. [ 8, -3] Mọi người đều có thể tự do kiếm tiền khi tài năng của bạn cho phép nhưng bạn cũng nên trả các khoản thuế... Tại sao tất cả những người còn lại như chúng tôi lại sống bằng tiền lương, đóng thuế và bảo hiểm. Trong khi những doanh nhân như họ có thể thoát khỏi việc nói dối về thu nhập và trốn thuế?

7. [ 5, -0] Bố à, bọn họ chưa kiếm đủ tiền cho hay sao mà trốn 

8. [ 3, -1] Vài nét về ngoại hình của Lee Soo Man khiến tôi nghĩ ông ấy là kẻ lừa đảo

9. [ 2, -0] Có vẻ như họ không muốn trả tiền..

SM Entertainment trả 414 tỷ đồng vì trốn thuế: Knet nói gì? Ảnh 7

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Dịch Tỉ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất