Giải Trí

RichChoi: 'Tôi là người xứng đáng và phù hợp cho giải quán quân King Of Rap nhất'

Thành Duy - CTV
Chia sẻ

RichChoi chia sẻ chiến thuật sử dụng trong đêm Chung kết King Of Rap 2020 và cảm thấy tự tin vì không ai xứng đáng chiến thắng hơn anh chàng.

Nhìn lại hành trình từ đầu cuộc thi cho đến thời điểm hiện tại, chàng "sư tử Rap" RichChoi đã có nhiều sự thay đổi. Từ cách giao tiếp trở nên điềm tĩnh và trau chuốt hơn cho đến âm nhạc cũng theo đó mà trưởng thành, ngày một sâu sắc. Trước thềm Chung kết King Of Rap 2020 diễn ra, hãy cùng SAOstar lắng nghe chia sẻ của anh chàng về tiết mục dự thi cũng như chiến thuật để giành lấy ngôi vị cao nhất!

- Chào RichChoi! Trong đêm Chung kết King Of Rap sắp tới, bạn sẽ mang đến một màu sắc như thế nào?

- Trong đêm chung kết, RichChoi vẫn giữ đúng màu sắc và chất nhạc của bản thân. Hơn thế, trên một sân khấu lớn hơn, tôi sẽ thể hiện cho tất cả mọi người thấy mọi khả năng của tôi và chứng minh bằng một phiên bản RichChoi hoàn thiện nhất.

- Đa số khán giả đều nhận thấy chất nhạc của RichChoi đã thay đổi. Bạn cảm thấy điều này là tích cực hay tiêu cực của bản thân?

- Tôi nghĩ là một sự thay đổi tích cực. Bởi vì càng hoạt động lâu, càng có nhiều kinh nghiệm, tôi càng biết được điểm mạnh điểm yếu của bản thân và cách sử dụng năng lượng sao cho hợp lý.

- Bạn sẽ phân bố nguồn năng lượng như thế nào cho 2 màn trình diễn trong đêm Chung kết?

- Trong tiết mục đầu tiên, vì vốn là một người có năng lượng rất mạnh nên tôi phải tiết chế lại để có được màn kết hợp ăn ý và tạo được hiệu ứng tốt nhất. Còn ở tiết mục solo, Richchoi sẽ bung hết toàn bộ năng lượng để cháy trên concept đã định sẵn và cho mọi người thấy được màn biểu diễn đậm chất RichChoi nhất.

- Nếu đối thủ bung hết năng lượng và lấn át bạn thì sao?

- Thật ra mọi người đã tập luyện với nhau nên tôi cũng hiểu rõ năng lượng, vai của đối thủ và cả đoạn diễn của khách mời nữa. Vì vậy, RichChoi đã có sự tính toán và căn chỉnh phần diễn của bản thân sao cho hợp lý nhất cũng như đạt được kết quả như mong đợi. Trong một bài hát như thế nếu tôi bung năng lượng, mọi người sẽ có cảm giác mình bị lố và tạo ra hiệu ứng ngược.

- RichChoi có thể chia sẻ đánh giá của mình về đối thủ?

- Thí sinh thi cùng tôi không phải là một người quá xuất sắc về kĩ thuật nhưng điều tôi đánh giá cao đó là sự hấp dẫn của cậu ta từ trong âm nhạc cho đến visual, phong cách bên ngoài. Điều này giúp bạn ấy lôi kéo được nhiều khán giả. Qua từng vòng thi, bạn ấy đã cho thấy sự phát triển rất nhiều, từ việc bị đánh giá là bình hoa di động đã phát triển âm nhạc trở nên rất "đẹp trai" như chính ngoại hình của bạn ấy. Vì vậy, để thắng được đối thủ này, tôi phải tránh được mũi nhọn đấy và show ra hết điểm mạnh của bản thân.

- Nhiều khán giả cho rằng, khi kết hợp với ca sĩ mainstream, lợi thế sẽ không nghiêng về RichChoi?

- Với tôi, Hip Hop không có giới hạn và tự chúng ta cũng không nên giới hạn khả năng của bản thân ở một khuôn khổ nào. Mỗi đề bài khó sẽ giúp ta phát triển và trở nên độc đáo hơn. Cỡ như Opera hay nhạc Trịnh, RichChoi đều tìm được cách để chinh phục, hà cớ gì kết hợp với một ca sĩ V-Pop lại không thể.

- RichChoi tự tin bao nhiêu phần trăm về cơ hội chiến thắng của bản thân?

- Bất cứ trận đấu nào cũng thế, tôi luôn cho bản thân 50% chiến thắng cầm chắc trong tay và 50% còn lại ở các yếu tố khác. RichChoi biết đối thủ có rất nhiều fan nên cách duy nhất để chiến thắng là thuyết phục luôn người hâm mộ của bạn ấy và cho thấy rằng RichChoi là người xứng đáng hơn.

- RichChoi để lại ấn tượng mạnh với 2 màn biểu diễn kết hợp Rap với Opera và nhạc Trịnh. Bạn có dự định sẽ phát triển điều này hơn hay không?

- Tôi không định hướng phát triển theo hai dòng nhạc này. Thế nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ kết hợp với những dòng nhạc khác và cho mọi người cảm nhận được năng lượng và vẻ đẹp của Hip hop.

- Đâu là dòng nhạc bạn muốn thử kết hợp với Rap nhất trong thời gian tới?

- Đó là nhạc Jazz.

- Điều thành công nhất RichChoi đạt được khi tham gia King Of Rap là gì?

- Điều thành công nhất là RichChoi đã vượt qua được cái bóng của chính tôi vì trước đó, mọi người chỉ nghĩ RichChoi chỉ biết bùng nổ năng lượng ra để chiến. Giờ, tôi đã đa dạng hóa được màu nhạc cũng như giải được các bài toán khó trong nhiều màn kết hợp. Điều này giúp tôi càng thêm tự tin trong vòng Chung kết sắp tới.

- Khi Rap xuất hiện trên VTV3, đôi khi buộc các Rapper phải tiết chế cái tôi hoặc bị gò bó theo khuôn khổ nhất định về văn hoá. RichChoi có từng phải làm những điều không muốn trong cuộc thi?

- Mục đích của RichChoi đến với cuộc thi là muốn mang âm nhạc của bản thân đến với nhiều người. Vì vậy, tôi luôn tìm cách để dung hoà mọi yếu tố. Các sáng tác tôi viết ra thường không bị sửa vì tôi đã tính toán rất kĩ để phù hợp với đại chúng và tôi rất hài lòng.

- Sau khi tham gia King Of Rap, cuộc sống và sự nghiệp của bạn đã thay đổi như thế nào?

- Trước khi tham gia cuộc thi, tôi đã nhận được nhiều sự chú ý trong thế hệ Rapper trẻ rồi. Nhưng nhờ đến King Of Rap, RichChoi mở rộng được phạm vi phủ sóng khán giả, chẳng hạn, những người lớn tuổi và các bạn nhỏ. Bên cạnh đó, tôi cũng rất vui khi hình ảnh của RichChoi đã thay đổi trong mắt mọi người và âm nhạc của tôi đến với mọi người nhiều hơn.

- Bạn có nhận được nhiều lời mời đi diễn hơn hay không?

- Tôi nhận được nhiều show hơn một chút. Thật ra, kể cả lúc chuẩn bị thi, tôi vẫn duy trì công việc biểu diễn, sản xuất âm nhạc vì tôi là một Full time Rapper.

- RichChoi học hỏi được điều gì khi tham gia Kinh Of Rap?

- Trong quá trình 4 tháng ở King Of Rap, tôi suốt ngày được lên sóng truyền hình, đi quay phỏng vấn... điều này giúp tôi tập được tính cẩn thận, chính chắn khi trả lời phỏng vấn, giao tiếp khi đi diễn cũng như sử dụng từ ngữ trong các bản Rap.

- Giá cát-xê của RichChoi có được nâng lên nhiều hay không?

- Từ đầu chương trình đến giờ, RichChoi vẫn chưa nâng cát-xê vì tôi cảm thấy ổn với mức giá đó.

- Đến thời điểm hiện tại, RichChoi đã cảm thấy bản thân đã có đủ yếu tố để phù hợp với ngôi vị Quán quân chưa?

- Tôi là người xứng đáng nhất trở thành Quán quân. Bởi vì để đưa nhạc âm nhạc Việt Nam ra thế giới, Tuimi đã làm được. Còn để đưa Rap/Hip hop, tôi sẽ làm tốt hơn vì tôi có kinh nghiệm hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế. Vì vậy, vị trí Quán quân không ai phù hợp hơn tôi.

- Nếu không phải bản thân, RichChoi nghĩ thí sinh nào phù hợp nhất cho ngôi vị Quán quân King Of Rap 2020?

- Mình nghĩ là HIEUTHUHAI. Cậu ấy rõ ràng là một Hit-maker và luôn đuổi kịp trending. Nếu đạt giải quán quân, Hiếu sẽ có cơ hội tỏa sáng nhiều hơn nữa.

- Nếu thắng được 1 tỷ, RichChoi sẽ làm gì và chuẩn bị như thế nào để tham gia Yo! MTV Raps Asia?

- Nếu được 1 tỷ, tôi sẽ đi mổ mắt trước tiên. Sau đó, sử dụng số tiền còn lại để xây dựng ê-kip và đầu tư ra sản phẩm. Việc đại diện Việt Nam thi Yo! MTV Raps Asia, đơn giản thôi, RichChoi sẽ show đúng phong cách Hip hop của bản thân. Tôi muốn cho thế giới thấy rằng, mỗi Rapper Việt Nam đều có chất riêng và không thua kém bất kì nghệ sĩ quốc tế nào.

- Trong quá trình đi thi, bạn bè đồng nghiệp nhận xét gì về bạn?

- Tôi không có quá nhiều đồng nghiệp và không thường giao lưu với các Rapper khác. Trong quá trình thi King Of Rap, tôi hay đưa bản demo cho các tiền bối hoặc anh em trong LOCOBoiz kiểm tra giúp. Qua đó, tôi nhận được những lời góp ý khách quan và giúp tôi hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

- Đâu là lời góp ý RichChoi ấn tượng nhất?

- Lời góp ý tôi ấn tượng nhất là từ HLV LK. Anh khuyên rằng: "Lúc nào em cũng bung năng lượng ra và khiến người xem nín thở khi nghe em Rap. Nhưng như thế, khác nào em đang bắt người ta nín thở từ đầu đến cuối và bị ngợp với nguồn năng lượng nhiều và flow mạnh như thế. Anh nghĩ, em cần tạo khoảng nghỉ để khán giả nghỉ ngơi và cảm nhận trọn vẹn hơn". Cũng từ đó, tôi đã thay đổi để chinh phục được nhiều người nghe hơn.

- Nhiều khán giả đang rất quan tâm đến tin đồn RichChoi và DJ Trang Moon hẹn hò. Bạn hãy chia sẻ về điều này?

- Đó là chuyện cá nhân nên tôi không muốn chia sẻ. Thế nhưng tôi muốn nói thế này, dù RichChoi và chị Trang Moon có hẹn hò hay không, chúng tôi vẫn rất thân với nhau và có thể chia sẻ được rất nhiều chuyện từ âm nhạc cho đến cuộc sống.

- Định hướng của RichChoi sau cuộc thi?

- Sau cuộc thi, tôi sẽ tiếp tục phát triển bản thân thành một Hip hop Artist và nhà sản xuất thiên về Rap. Bên cạnh đó, tôi sẽ hoàn thành 2 mini album kết hợp với các nghệ sĩ hiphop thế giới trong dự án riêng. Qua đó, tôi muốn khẳng định chỗ đứng của tôi nói riêng và các anh em Rapper nói chung trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

- Định hướng đó của bạn có chịu ảnh hưởng và thay đổi sau khi đến King Of Rap hay không?

- Thật sự không quá khác biệt. Tôi đến King Of Rap chỉ đơn giản là muốn đưa âm nhạc của tôi cho nhiều người biết. Còn trước đây, tôi đã định hướng quãng đường âm nhạc của tôi rồi, chỉ là nếu không đến cuộc thi, tôi sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều này hơn thôi.

- Cảm ơn RichChoi vì những chia sẻ!

Đừng quên đón xem tập 15 Chung kết King Of Rap 2020 được phát sóng vào lúc 21h15 Thứ 7 ngày 14/7/2020 trên kênh VTV3 và cập nhật nhiều tin tức tại SAOstar.

Chia sẻ

Bài viết

Thành Duy - CTV

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Thiết kế

Tú Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất