Giải Trí

Phản hồi của K-net trước tin B.I mua chất cấm: YG là một tổ chức ma túy, iKON như rác rưởi

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Loạt phản hồi tiêu cực từ phía cư dân mạng Hàn Quốc đều chỉ về phía B.I (iKON) và YG sau cáo buộc mua chất cấm.

Theo những báo cáo của Dispatch vào sáng nay (12/06), B.I của nhóm iKON đã thăm dò về việc mua cần sa và thuốc gây ảo giác LSD. Trong cuộc hội thoại được công khai, B.I thừa nhận với người bán A rằng mình dùng cần sa cũng như việc đang tham khảo, hỏi han về tác dụng, giá cả và số lượng thuốc LSD.

Tìm hiểu thêm: LSD là một thuốc ảo giác mạnh. Nhiều quốc gia xem đây là một chất gây nghiện và bị cấm lưu hành. Tuy không gây nghiện nhưng phản ứng tâm thần bất lợi như lo âu, hoang tưởng, và có thể bị ảo tưởng.

Trước báo cáo này, Dispatch đã phủ nhận về việc B.I dùng thuốc, bằng chứng rằng họ xét nghiệm ma túy trên người các nghệ sĩ hai tháng một lần và các thành viên iKON đều dương tính.

Xem thêm: Đáp trả Dispatch, YG Entertainment khẳng định B.I (iKON) không dùng hàng cấm

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ Dispatch qua Nate:

1. [+741, -6] Hừ…đỉnh thật… tại thời điểm này, YG thực sự đang rất rất vô vọng luôn đấy

2. [+671, -5] Đối với những vụ ma túy nghiêm trọng luôn luôn thuộc về YG nhỉ. Bây giờ, công ty này dường như chỉ quản lý các nghệ sĩ đang dùng thuốc thì phải

3. [+531, -7] Những vụ bê bối của người nổi tiếng đang diễn ra như xúc xích viên ấy nhỉ. Ít nhất chúng ta có thể chọn lọc họ ra khỏi TV chứ

4. [+50, -0] Các bạn à, chúng ta đừng để tất cả những vụ bê bối như thế này im lìm chìm vào quên lãng. Nó sẽ làm cho chúng ta tức giận hơn, đáng gây chú ý hơn. Cần phải diệt cỏ tận gốc. YG nghĩ rằng bọn họ có thể lấn lướt trên cả luật pháp và chúng nên làm phản ứng mạnh mẽ hơn với cảnh sát, họ chỉ nghĩ công dân chúng ta như một trò đùa. Thật bực mình. 

5. [+43, -3] Không phải về cơ bản thì iKON như rác rưởi hay sao? ㅋㅋ ㅋㅋㅋ 

6. [+31, -0] Quá tệ cho YG, thậm chí những chuyện gì không chỉ một hay hai lần..

7. [+24, -0] Mau mau khám nghiệm lại đi

8. [+19, -2] YG thật tình….

9. [+18, -0] Công ty sản xuất album hay công ty sản xuất thuốc vậy? 

10. [+18, -0] Tôi còn chả ngạc nhiên vì nó là YG…

Phản ứng của cư dân mạng xứ Kim Chi qua cổng thông tin Naver:

1. [+1,860, -18] Vào thời điểm này, YG đang là một tổ chức ma túy. Tại sao cảnh sát không làm gì cả? Họ nghĩ công chúng chúng tôi là heo bò hả?

2. [+1,015, -15] YG phải bị tẩy chay đi chớ. Thôi thì chứ cho là người nổi tiếng lâu lâu cũng gây ra vụ bê bối hệ trọng nhưng tôi chưa bao giờ thấy rất nhiều người bị khui khi ở cùng một công ty với scandal tương tự, lập đi lập lại như thế

3. [+530, -16] Thế giới này, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Daebak … không phải toàn bộ công ty sẽ được thử nghiệm thuốc vào thời điểm này hay sao?

4. [+509, -5] Công chúng vốn biết rằng thực hiện việc này không hề hợp pháp nhé. Chuyện xảy ra với Seungri chỉ chứng minh điều đó với chúng tôi. Ngay cả khi tất cả những điều này là đúng, nó sẽ chỉ kết thúc tới mức hình tượng bị ảnh hưởng xíu và không còn gì xảy ra nữa.

5. [+98, -1] YG…lại một lần nữa? Có bao nhiêu kẻ mua chuộc để họ có thể chôn vùi tất cả những vụ án như thế này cơ chứ?

6. [+81, -10] Anh ấy đã hoạt động trong một nhóm flop nhưng vẫn muốn trở thành một thiên tài ㅋㅋ không phải iKON diss BTS trước đó hay sao ㅋㅋ

7. [+70, -1] Làm sao YG trải qua một cuộc kiểm tra ma túy hai tháng một lần và vẫn tự gọi mình là một công ty thần tượng? Hãy tưởng tượng việc sử dụng ma túy tràn lan trong công ty nên họ mới phải làm điều đó? ㅋㅋ ㅋㅋㅋ

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất