Phạm Anh Khoa x The Champion: 'Tôi xem boxing là bộ môn để rèn luyện ý chí chiến đấu và sự tập trung'

The Champion sẽ chào đón sự xuất hiện của nam ca sĩ nhạc Rock Phạm Anh Khoa với tinh thần đầy 'máu lửa', quyết tâm giành đai vô địch.

Bài viết Phương Vy
Chia sẻ

Phạm Anh Khoa sinh năm 1985, anh từng đoạt giải xuất sắc cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2006. Đây chính là bệ phóng giúp nam ca sĩ tiếp theo đuổi đam mê nghệ thuật, đặc biệt là nhạc Rock. Màn so găng của Phạm Anh Khoa và đối thủ tại 9 phút sắp tới tại The Champion hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả.

- Anh Khoa có thể chia sẻ cơ duyên nhận lời tham gia chương trình The Champion?

Tôi nghĩ ngay từ tiêu chí của chương trình vô cùng phù hợp với các anh chị em nghệ sĩ trong việc nâng cao thể lực và rèn luyện sức khỏe. Nhận được lời mời tham gia The Champion tôi không mất quá nhiều thời gian để đồng ý.

Phạm Anh Khoa x The Champion: 'Tôi xem boxing là bộ môn để rèn luyện ý chí chiến đấu và sự tập trung' Ảnh 1

- Mỗi một nghệ sĩ mà khi tìm đến Boxing sẽ có một câu chuyện riêng của họ. Ví dụ như có người gặp nhiều vấn đề tiêu cực trong cuộc sống, họ muốn giải tỏa năng lượng tiêu cực. Động lực nào đã khiến anh quyết định tập luyện bộ môn này?

Tôi xem boxing là bộ môn để rèn luyện ý chí chiến đấu và sự tập trung. Ngay trong chính động tác của boxing đã giúp tôi có tinh thần thép và vững vàng hơn. Về thể lực tôi nhận thấy khá vất vả so với khi tập luyện các bộ môn khác.

Phạm Anh Khoa x The Champion: 'Tôi xem boxing là bộ môn để rèn luyện ý chí chiến đấu và sự tập trung' Ảnh 2

- Khi nhận lời tham gia The Champion anh đã mất khoảng bao nhiêu thời gian để tập luyện cho 9 phút sắp tới?

Tôi mất khoảng 1 tháng để làm quen với tất cả mọi việc, từ những điều nhỏ nhất như là đeo găng tay cho đến quấn vân tay. Sau khi thành thục hơn tôi bắt đầu tập luyện với cường độ cao. Tuy nhiên tôi bắt nhịp khá nhanh vì tôi là một người yêu thể thao.

- Việc luyện tập trong khoảng thời gian dịch bệch của anh có gặp nhiều khó khăn hay không?

Một trong những khó khăn chính là việc cả đội phải học tập cùng nhau để kịp tiến độ giáo án của các thầy. Đôi khi mọi người cảm thấy hơi vất vả, tuy nhiên sau khi trở lại cuộc sống bình thường mới, tất cả các thành viên trong đội có thể gặp nhau và khỏe mạnh là điều may mắn nhất rồi.

Phạm Anh Khoa x The Champion: 'Tôi xem boxing là bộ môn để rèn luyện ý chí chiến đấu và sự tập trung' Ảnh 3

- Hiện tại anh và các thành viên trong đội về cơ bản đã chuẩn bị ra sao cho trận đấu sắp tới trên võ đài?

Tôi nghĩ rằng để gọi là đấm boxing chuyên nghiệp phải tập luyện rất nhiều. Tuy nhiên tôi nghĩ tất cả anh em trong đội cũng đã đâu đó chuẩn bị mọi thứ khá đầy đủ. Đặc biệt là về mặt tinh thần.

- Boxing là bộ môn đối kháng, khi lên sàn đấu có thể gặp chấn thương vô hình ảnh hưởng đến diện mạo. Anh Khoa có sợ điều đó không?

Riêng về khoản này chắc tôi được thoải mái hơn mọi người. Vì cơ bản hình ảnh trước giờ của tôi có giữ hay không thì vẫn luôn như vậy.

Phạm Anh Khoa x The Champion: 'Tôi xem boxing là bộ môn để rèn luyện ý chí chiến đấu và sự tập trung' Ảnh 4

- Được biết sắp tới đối thủ của anh là nam diễn viên Kiều Minh Tuấn, anh nghĩ sao về điều này?

Nói riêng về cặp đấu này tôi nghĩ tất cả khán giả đều không khỏi bất ngờ. Hãy cùng chờ đợi một trận đấu đầy bất ngờ, tôi và Kiều Minh Tuấn sẽ là một cặp đấu nguy hiểm.

 - Trong quá trình tập luyện anh có gặp chấn thương ảnh hưởng tới thể lực không?

Mấy ngày đầu tôi chưa thể bắt nhịp, nhưng sau một thời gian tôi đã quen với việc tập luyện cường độ cao. May mắn là tôi không gặp chấn thương nghiêm trọng, chỉ có mấy cú của thầy Nhất đánh vào bụng đau quá (cười).

Phạm Anh Khoa x The Champion: 'Tôi xem boxing là bộ môn để rèn luyện ý chí chiến đấu và sự tập trung' Ảnh 5

- Nếu giành chiến thắng Anh Khoa có dự định sử dụng số tiền thưởng ra sao? 

Tôi sẽ dành ra một khoản tiền cho nhóm có tên là "Việt Sử Kí", một nhóm đang làm về chủ đề lịch sử của dân tộc vì tôi cảm nhận sự tâm huyết của nhóm. Phần thưởng còn lại chắc chắn tôi sẽ dành cho gia đình.

Phạm Anh Khoa x The Champion: 'Tôi xem boxing là bộ môn để rèn luyện ý chí chiến đấu và sự tập trung' Ảnh 6

- Bộ môn Boxing chưa phổ biến rộng rãi tại các chương trình xuất hiện trên TV tại Việt Nam, đồng thời mọi người cho rằng đây là bộ môn có tính bạo lực. Anh Khoa có muốn lan toả một tinh thần khác?

Tôi chỉ muốn đính chính rằng boxing đều phù hợp với phái mạnh và phái nữ, đây là bộ môn giúp chúng ta nâng cao thể lực và rèn luyện ý chí. Boxing không phải là bộ môn để xô xát với đối thủ, dựa vào các cú đấm đúng kỹ thuật mà chúng ta giành được điểm số dẫn đến chiến thắng. Tôi nghĩ boxing là bộ môn phù hợp dành cho người Việt.

- Thông điệp của Phạm Anh Khoa khi tham gia The Champion?

Tôi hy vọng chương trình là nơi lan toả tinh thần rèn luyện thể thao của thanh niên trẻ Việt.

- Cảm ơn Phạm Anh Khoa về những chia sẻ, chúc anh sẽ có 9 phút bùng nổ trên sàn đấu boxing của The Champion - Nhà vô địch 2021!

The Champion - Nhà Vô Địch 2021 là chương trình thực tế đầu tiên về võ thuật tại Việt Nam. The Champion lên sóng vào lúc 21g15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 21g45 trên kênh YouTube Viva Network. 

Bài viết

Phương Vy

Photo

Gia Giang

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ