Người mẫu - Hoa hậu

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam'

Hương Bi
Chia sẻ

"Em muốn được trở thành niềm tự hào quê hương Hà Giang và dân tộc Tày của mình" - đây chính là lí do Nông Thúy Hằng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nông Thúy Hằng chính là thí sinh từng để lại rất nhiều tiếc nuối khi dừng chân khá sớm tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình và bạn bè, cũng như ý thức rõ ràng về việc muốn dùng tiếng nói của mình để góp phần mang tiếng nói của dân tộc vùng cao đến gần hơn với đồng bằng, cầu nối từ thành thị về với nông thôn đã thôi thúc cô gái đến từ dân tộc Tày tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam' Ảnh 1

Khác với hình ảnh rụt rè, bỡ ngỡ của 1 năm về trước, Nông Thúy Hằng của ngày hôm nay đầy sự tin tin và khát vọng sẵn sàng cho hành trình hiện thực hóa giấc mơ hoa hậu sắp tới. Hãy cùng SAOStar lắng nghe thêm về những chia sẻ của cô gái đến từ mảnh đất Hà Giang.

- Chào Nông Thúy Hằng, từng khiến fan tiếc nuối khi không phải là cái tên đi sâu hơn tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019, đâu là lý do chính và động lực để em quay lại Hoa hậu Việt Nam 2020?

- Có rất nhiều lý do khiến cho em quyết định quay trở lại đấu trường sắc đẹp lần này. Nhưng hơn hết em muốn trở thành một biểu tượng cho sự nỗ lực trong cuộc sống để truyền cảm hứng cho cộng đồng. Vốn không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ nhưng em luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh, hết mình vì những điều mình đam mê, luôn tự tin vào chính bản thân và không ngừng học hỏi để hoàn thiện mỗi ngày. 

Ngoài ra em cũng muốn được trở thành niềm tự hào quê hương Hà Giang, với sự trở lại đầy nghiêm túc em hi vọng mình sẽ là cô gái dân tộc Tày đầu tiên mang đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. 

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam' Ảnh 2

- Có ý kiến cho rằng, Thúy Hằng sở hữu nhan sắc và vẻ đẹp phù hợp với Miss Universe Vietnam hơn là Hoa hậu Việt Nam. Em nghĩ sao về quan điểm này?

- Em nghĩ rằng quan niệm về vẻ đẹp cũng như góc nhìn của mỗi người sẽ rất khác nhau và đánh giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cá nhân em thấy tại thời điểm này nhan sắc của mình phù hợp với Hoa Hậu Việt Nam hơn và em đã tìm hiểu kĩ về tiêu chí trước khi tham gia cuộc thi.

- Trở lại sau 1 năm chưa may mắn tại một cuộc thi nhan sắc trước đó, em nghĩ thế mạnh lớn nhất của em tại cuộc chiến năm nay là gì so với dàn thí sinh khác?

- Chắc chắn đó là sự tự tin. Một năm sau em không còn cảm giác sợ hãi hay bỡ ngỡ của một thí sinh chưa từng đặt chân đến một môi trường mới. Hiện tại, em nghĩ bản thân mình có nhiều thế mạnh bởi có sự kết hợp giữa những điều mới mẻ và bản thân mình luôn là người biết lắng nghe, học học, không ngừng trau dồi bản thân, để từ đó phát huy những điểm mạnh sẵn có từ năm trước.

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam' Ảnh 3

- Nhiều ý kiến cho rằng những thí sinh trong đội tuổi 18 - 20 sẽ có cơ hội đạt giải cao và đó chính là lý do khiến những cái tên như Trà My, Hải My, Thúy Hằng được chú ý? Em có nghĩ vậy không?

- Những ý kiến cho rằng các thí sinh trong đội tuổi 18 – 20 sẽ có cơ hội đạt giải cao, nó cũng xuất phát từ thực tế khi nhiều năm trở lại đây, người đạt ngôi vị cao nhất đều đăng quang ở độ tuổi rất trẻ. Nhưng đối với riêng em, các thí sinh được chú ý ngoài vẻ đẹp gương mặt, hình thể, tri thức thì câu chuyện truyền cảm hứng của họ mang đến cuộc thi mới góp phần quyết định ngôi vị hoa hậu chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào độ tuổi.

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam' Ảnh 4

- Lịch sử Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ gọi tên một cô gái đến từ gốc Tày. Sự có mặt của em năm nay càng khiến fan sắc đẹp kỳ vọng rất cao. Em nghĩ đây là áp lực quá lớn không?

- Trước tiên em rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ những ngoài xung quanh và không thể không tự hào vì bản thân mình có điểm đặc biệt là một người dân tộc. Thực ra em nghĩ chịu áp lực lớn là chuyện rất dễ hiểu bởi em không chỉ là một cô gái gốc Tày mà còn là một thí sinh cũ nên việc trở lại và tạo được dấu ấn chắc chắc sẽ còn khó khăn nhiều hơn nữa. 

Tuy nhiên với em, áp lực này chính là động lực giúp em phấn đấu mỗi ngày để có thể trở nên hoàn thiện hơn và khiến em luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng gấp nhiều lần những người khác để tiến xa hơn trong cuộc thi.

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam' Ảnh 5

- Format cuộc thi năm nay có phần thi Head to Head Challenge. Em nghĩ đây có phải là tiêu chí quyết định chọn ra tân hoa hậu hay không?

Một tân hoa hậu cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu đi tri thức và khả năng ứng xử. Chính vì thế phần thi Head to Head Challenge cũng là một yếu tố quan trọng có tính quyết định đối với việc lựa chọn ngôi vị cao nhất. Thông qua phần thi này, ban giám khảo cũng như khán giả sẽ theo dõi, đánh giá được bản lĩnh cùng với mức độ hiểu biết của một thí sinh.

- Tới thời điểm hiện tại, theo đúng dự kiến cuộc thi sắp bước vào vòng sơ khảo. Em tự tin nhất ở mình ở phần thi nào? Catwalk, hình thể hay là kỹ năng tiếng Anh?

- Em nghĩ là kỹ năng tiếng Anh là phần em tự tin nhất vì bản thân em là người rất yêu thích việc học ngoại ngữ cũng như đã từng đạt những huy chương, giải thưởng thi tiếng Anh từ những năm học cấp 2, cấp 3. Cho đến hiện tại, ngành học của em là Kinh doanh Quốc tế cũng đòi hỏi cao về Ngoại Ngữ và đó tiếp tục là động lực để em trau dồi mỗi ngày. Em tin là đến với cuộc thi năm nay, mình sẽ gây ấn tượng với kỹ năng Tiếng Anh của mình.

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam' Ảnh 6

- Năm nay Thúy Hằng sẽ gặp lại bạn cùng tiến năm xưa là Lương Thùy Linh nhưng với vai trò hoàn toàn khác. Em có thấy áp lực khi đối diện với cô ấy hay không? 

- Nếu như nói rằng không áp lực thì không hoàn toàn chính xác bởi giờ đây Linh đã không còn là cô bé ngày nào ở cùng phòng với mình mà bạn ấy đã trở thành người mang sứ mệnh cao cả nên khi tiếp xúc chắc chắn mình phải có thái độ cư xử đúng mực. Tuy nhiên, áp lực này không quá lớn vì mình và Linh ở độ tuổi ngang bằng cũng như hai chị em từng có kỉ niệm thân thiết ở cuộc thi năm ngoái. 

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam' Ảnh 7

- Em có thể chia sẻ một cái tên Hoa hậu trong nước cũng như quốc tế mà em yêu thích nhất?

- Bản thân em ngưỡng mộ rất nhiều hoa hậu bởi mỗi người lại sở hữu một nhan sắc tuyệt vời cùng những câu chuyện truyền cảm hứng rất riêng. Tuy nhiên nếu phải kể tên người em yêu quý và ngưỡng mộ nhất trong nước là Hoa hậu Hương Giang và ở quốc tế là Catriona Gray - Miss Universe 2018. Em rất ngưỡng mộ tinh thần, sự nỗ lực cũng như vẻ đẹp và tài năng của họ. Em luôn ao ước mình có thể mạnh mẽ như vậy và trở thành nguồn cảm hứng lớn, làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng.

Nông Thúy Hằng: 'Tôi ao ước mình là cô gái dân tộc Tày đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam' Ảnh 8

Một lần nữa cảm ơn Nông Thúy Hằng đã có những chia sẻ thủ vị với độc giả SAOStar. Chúc em sẽ thật tự tin và thành công trên chặng đường sắp tới.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất