Giải Trí

Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận

Thiên Bình - CTV
Chia sẻ

Sau Vương Nhất Bác, rất nhiều ngôi sao Hoa Ngữ nối gót, thi nhau công bố hủy hợp đồng những thương hiệu liên quan đến sự cố "bông Tân Cương".

Từ hôm qua đến nay, người dân Trung Quốc và nhiều thương hiệu nổi tiếng trên Thế giới đang nổ ra tranh cãi gay gắt liên quan đến sự kiện "bông Tân Cương". Các nhãn hàng dính dáng đến vụ việc này đều bị dư luận đất nước tỷ dân lên tiếng tẩy chay dữ dội. Nghệ sỹ làm người đại diện hay hợp tác với những thương hiệu này vô tình rơi vào thế khó, hoặc là hủy hợp đồng, đền bù cho phía đối tác, hoặc là trở thành đối tượng bị công chúng chỉ trích.

Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 1

Hoàng Hiên và Tống Thiến là hai nghệ sỹ đầu tiên lên tiếng về sự việc này. Cả hai lần lượt tuyên bố chấm dứt hợp tác với H&M - thương hiệu mở đầu sự việc ồn ào này. Tiếp đến, hàng loạt thương hiệu đình đám như Nike, Adidas, Burberry, Converse,... lần lượt đứng về chiến tuyến của H&M, đi ngược với quan điểm của người dân xứ Trung về vụ việc "bông Tân Cương" khiến làn sóng tẩy chay nổ ra trên diện rộng.

Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 2
Tống Thiến 
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 3
Hoàng Hiên

Hàng loạt ngôi sao hàng đầu giới giải trí bị khán giả gọi tên, yêu cầu chấm dứt hợp tác với những thương hiệu có liên quan. Sau một ngày dậy sóng, Vương Nhất Bác, Đàm Tùng Vận là hai ngôi sao tiếp theo lên tiếng hủy hợp đồng với Nike. Đối thủ nặng ký của Nike là Adidas cũng trở thành đối tượng bị dân tình đưa vào tầm ngắm, và đương nhiên những nghệ sỹ hợp tác với thương hiệu này cũng bị điểm tên.

Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 4
Đàm Tùng Vận 
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 5
Vương Nhất Bác

Đúng như dự đoán, những minh tinh Hoa Ngữ lần lượt công bố chấm dứt quan hệ với các "thương hiệu bị đưa vào danh sách đen". Mở đầu cho chiều nay chính là Trương Nghệ Hưng với văn bản thông báo hủy bỏ hợp tác cùng hai thương hiệu Converse và Calvin Klein. Converse còn mất thêm hai người đại diện khác là Âu Dương Na Na và Bạch Kính Đình khi họ tuyên bố "dứt áo ra đi".

Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 6
Động thái hủy bỏ sự hợp tác của Trương Nghệ Hưng với thương hiệu Calvin Klein mới đây thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Vì trước đó vài năm trước, thuơng hiệu này từng gây mất lòng với đất nước tỷ dân, nhưng Trương Nghệ Hưng lại cố tình ngó lơ, bị khán giả mỉa mai là "yêu nước giả dối".
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 7
Nối tiếp đàn anh, Lưu Vũ Hân hủy hợp đồng với Calvin Klein
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 8
Bạch Kính Đình
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 9
Âu Dương Na Na

Adidas chính là thương hiệu nằm trong "black list" có nhiều sự hợp tác nhất với nghệ sỹ. Vì thế, dân mạng hồi hộp chờ xem đâu là cái tên can đảm nhất trong dàn nghệ sỹ hạng A dám đứng ra công bố hủy hợp đồng với Adidas. Trước sức ép của dư luận, Dịch Dương Thiên Tỉ là ngôi sao "nổ ngòi súng" tiên phong trong vụ việc này, tiếp đến là Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Lập Nông, Đặng Luân, Angelababy, Vương Gia Nhĩ, Tống Nghiên Phi, Bành Vu Yến, Nhậm Mẫn cũng "say goodbye" với Adidas.

Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 10
Trần Lập Nông
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 11
Dương Mịch
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 12
Dịch Dương Thiên Tỉ
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 13
Địch Lệ Nhiệt Ba
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 14
Đặng Luân

Một hãng thời trang thể thao khác là Puma cũng theo gót Nike, Adidas khi bị những nghệ sỹ Lý Hiện, Dương Dương và Lưu Hạo Nhiên chấm dứt hợp tác.

Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 15
Lưu Hạo Nhiên
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 16
Dương Dương 
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 17
Lý Hiện

Ngoài ra, ba gương mặt đại diện của Uniqlo là Vương Nguyên, Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên cũng lập tức lên tiếng chấm dứt hợp đồng với thương hiệu. Trần Vỹ Đình, Lý Chấn Ninh (thành viên nhóm UNINE) tuyên bố dừng hợp tác với Tommy Hilfiger.

Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 18
Nghê Ni
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 19
Tỉnh Bách Nhiên
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 20
Vương Nguyên
Những ngôi sao hạng A của Cbiz thi nhau hủy hợp đồng thương hiệu trước sức ép tẩy chay của dư luận Ảnh 21
Trần Vỹ Đình

Hàng loạt ngôi sao đình đám đều đã ra thông báo chấm dứt hợp tác với những thương hiệu có liên quan trong sự việc "bông Tân Cương" khiến cho những nghệ sỹ chưa có động thái tương tự buộc phải toát mồ hôi, trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Trung Quốc.  

Cập nhật thêm danh sách những nghệ sỹ hủy bỏ hợp tác với những thương hiệu có liên quan đến sự kiện "bông Tân Cương":

- Hoàng Tử Thao chấm dứt hợp đồng với Lacoste.

- Tống Uy Long, Châu Đông Vũ chấm dứt hợp đồng với Burberry.

- Lưu Văn, Cổ Lực Na Trát chấm dứt hợp đồng với Puma.

- Trần Dịch Tấn, Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư, Bành Vu Yến, Bành Dục Sướng, Đinh Vũ Hề chấm dứt hợp đồng với Adidas. 

- Trương Tử Phong, Mạnh Mỹ Kỳ chấm dứt hợp đồng với New Balance.

- Trình Tiêu chấm dứt hợp đồng với Tommy Hilfiger.

- Hứa Quang Hán chấm dứt hợp đồng với Calvin Klein và Puma.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất