Giải Trí

Những nam Idol kể từ khi sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'

Vân Anh Hoàng
Chia sẻ

Không cần phải vất vả kiếm tiền, những nam idol như Siwon (Super Junior), Mark (GOT7), Hyungsik (ZE:A),.. kể từ khi sinh ra đã nằm trong giới siêu giàu.

Fan đã nghe rất nhiều về những câu chuyện vất vả khi là thực tập sinh Idol Kpop. Tuy nhiên, một số thần tượng lại may mắn khi bắt đầu sự nghiệp với nền tảng vững chắc và thuộc tầng lớp quý tộc. Dưới đây là 5 nam thần sinh ra đã “ngậm thìa vàng” của giới idol Kpop.

Choi Si Won  (Super Junior)

Cái tên không thể không nhắc đến trong danh sách các Idol có xuất thân “trâm anh thế phiệt” phải kể đến Choi Siwon. Cha Siwon là Giám đốc điều hành hãng dược phẩm nổi tiếng Hàn Quốc Boryung. Trước đó, ông từng là chủ tịch tập đoàn Slim Fashion. Mẹ Choi Siwon làm việc trong Bộ Ngoại giao. Gia đình anh còn nắm giữ một phần cổ phiếu của Hyundai- hãng xe hơi danh tiếng nhất Hàn Quốc.

Gia đình trâm anh thế phiệt của Choi Siwon

Leeteuk từng nói: "Theo như sự giàu có và quyền lực, Siwon chắc chắn là số một. Nếu có bất cứ vấn đề hoặc một vấn đề trong các thành viên của Super Junior, Siwon nói rằng anh sẽ hỏi cha mình để được giúp đỡ. Siwon cũng là thành viên được thu lợi nhuận nhiều nhất trong Super Junior vì quay nhiều CF quảng cáo nước ngoài tại Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan". Các thành viên trong nhóm từng nói anh có thể mua cả toà công ty giải trí nếu anh muốn

Kyuhyun (Super Junior)

Thêm một thành viên nữa của Super Junior ghi tên vào danh sách “hội con nhà giàu trong giới idol Hàn. Cha của Kyuhyun là giám đốc của một hakwon. Hakwon là một trường tư thục mà học sinh đi học ngoài giờ chính khóa để học thêm hoặc học ngoại ngữ . Mẹ của Kyuhyun cũng là giám đốc của một học viện nghệ thuật. Hiện tại học viện do bố anh chàng sáng lập đã mở rộng thị trường sang Đài Loan. Gia đình Kyuhyun hiện cũng đang sở hữu một nhà khách 8 tầng tại khu phố Myungdong sầm uất nhất nhì xứ sở Kim Chi.

Cậu ấm Cho Kyuhyun và bố

Mark (GOT7)

Mark là thành viên mang quốc tịch Mỹ và là công tử nhà tài phiệt chính hiệu, bố của anh tuy đã nghỉ hưu nhưng được biết trước đây ông từng là một doanh nhân rất thành đạt, còn mẹ của Mark thì cũng là người làm việc trong ngành bất động sản, gia đình anh hiện sở hữu một căn biệt thự rất rộng tại LA có sân vườn và bể bơi riêng cùng nhiều chiếc xe hơi đắt tiền. 

Mark bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền

Mỹ nam đã cho thấy sức chịu chơi của mình khi mạnh tay chi khoảng hơn 100 triệu đồng mua vé máy bay từ Thái Lan tới Thụy Sỹ chỉ để đi trượt tuyết.

Chenle (NCT)

Chenle được cho là người có gia thế khủng nhất trong NCT hiện tại. Nam thần tượng từ bé vốn đã là cậu ấm giàu có. Ông của cậu là chủ sở hữu một doanh nghiệp nằm trong top 20 tại Trung. Trong một show thực tế của KBS, Chenle có dịp dẫn các khách mời tham quan căn hộ của anh với giá trị lên đến 4 tỷ KRW (tương đương 85 tỷ VNĐ), tọa lạc ngay trung tâm Thượng Hải. Từ nhỏ anh tận hưởng cuộc sống xa xỉ. Năm 13 tuổi, bố mẹ của Chenle từng tổ chức một buổi hòa nhạc riêng giúp con trai cưng thỏa mãn đam mê ca hát.

Hình ảnh cuộc sống xa hoa của Chenle lúc nhỏ

Khi vừa mới ra mắt, chàng idol đã không sống ở ký túc xá cùng các thành viên khác, Chenle được bố mẹ “tậu” riêng cho một ngôi nhà ở Hàn Quốc để thuận tiện cho công việc

Park Hyung Sik ( ZE:A)

Park Hyung Sik luôn được nhắc đến là một “chaebol” chính hiệu. Nếu như trên màn ảnh, nam thần tượng thường có duyên với những vai diễn “con nhà giàu” như The Heirs, Strong woman Do Bong Soon, Xã hội thượng lưu,… thì ở ngoài đời thật, Park Hyung Sik chính là một chàng thiếu gia thực thụ với xuất thân đầy hiểm hách.

Park Hyung Sik - một “chaebol” chính hiệu của Hàn Quốc

Bố của anh chàng chính là giám đốc của hãng xe nổi tiếng BMW ở Hàn Quốc. Theo như sự bật mí của các thành viên trong ZE:A, từ thuở còn là một thực tập sinh, tài khoản riêng của Park Hyung Sik đã có tới tận 16 triệu won (khoảng 305 triệu đồng). 

 

Chia sẻ

Bài viết

Vân Anh Hoàng

Photo

Ảnh: Nguồn Internet

Tin mới nhất