Giải Trí

Người chơi tố chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò “cẩu thả”

T.H
Chia sẻ

Sau khi tập 638 của show truyền hình hot trong năm - Bạn Muốn Hẹn Hò được công chiếu, nam chính Minh Trị đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Vừa qua, anh có ý kiến “tố” chương trình thiếu chuyên nghiệp trong khâu sàng lọc thí sinh dẫn tới việc anh và người chơi bỏ lỡ cơ hội hẹn hò, khiến anh chịu nhiều chỉ trích.

Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của cặp đôi bác sĩ Minh Trị và cô nàng xinh đẹp Cẩm Chi vừa lên sóng cuối tuần qua đã khiến cho dư luận bùng lên luồn tranh cãi vì cái kết không trọn vẹn. Nửa trái tim cô gái đã sáng đèn nhưng lời từ chối của chàng trai khiến anh phải hứng chịu “gạch đá” của dư luận sau khi chương trình lên sóng.

Người chơi Minh Trị hiện đang là bác sĩ kiêm cố vấn chuyên môn tại một phòng khám nổi tiếng quận 1. Hoàng Thiên Minh Trị - cái tên vàng trong làng gameshow, nổi tiếng qua các cuộc thi như Việt Nam Idol, The Voice, Ai là triệu phú…. Không ít các bài báo ưu ái gọi chàng bằng danh xưng “học trò cưng của ca sĩ Thu Minh” khi lọt vào top 7 chung kết Việt Nam Idol bằng giọng ca lôi cuốn và phong cách trình diễn ấn tượng.

Người chơi tố chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò “cẩu thả” Ảnh 1
Người chơi tố chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò “cẩu thả” Ảnh 2
Không khó để bắt gặp Minh Trị trong các gameshow truyền hình

Tại chương trình, Minh Trị chia sẻ rõ ràng quan điểm trong tình yêu và đưa ra những câu hỏi “xoáy” vào tính cách cũng như cách ứng xử của cô gái trước khi chính thức bắt đầu một mối quan hệ. Mẫu bạn đời lý tưởng cũng được anh chia sẻ rất rõ trong chương trình.

Người chơi đồng hành với anh là Cẩm Chi - hiện đang là nhân viên marketing của một công ty bất động sản. Cô gây ấn tượng với ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu và có phần mỏng manh. Tính cách có vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng của cô gây thiện cảm với khán giả truyền hình nhưng tổng thể thì nhạt nhòa với nam chính Minh Trị.

Người chơi tố chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò “cẩu thả” Ảnh 3
Tập Bạn Muốn Hẹn Hò gây bức xúc người chơi lẫn khan giả

Nếu tinh ý, khán giả hẳn sẽ thấy rõ hai người chơi hoàn toàn không phù hợp để đi đến một mối quan hệ xa hơn. Minh Trị là một người phóng khoáng, hướng ngoại, thích phiêu lưu và “không an toàn” không chịu bó buộc bởi khuôn khổ của xã hội. Về phần Cẩm Chi, cô lại là mẫu người khá truyền thống, “an toàn” về cả quan niệm sống và tình yêu, tự đặt ra cho mình những “khuôn khổ” khiến chàng trai e dè.  

Người chơi tố chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò “cẩu thả” Ảnh 4
Minh Trị luôn toát ra dáng vẻ cool ngầu và cá tính

Có thể nói, từ đầu đến cuối chương trình, Cẩm Chi thể hiện ra mình là một cô gái dễ dãi, không có lập trường, khi mới bắt đầu đã mạnh dạn nêu rõ quan điểm sẽ trị người yêu, hay đưa ra những tiêu chuẩn trái ngược với đối tượng đang gặp nhưng sau đó lại xua đi bằng câu “ có thể anh ấy muốn thu hút nên mới làm thế”, hay đỉnh điểm nhất là lúc hạ màn gặp gỡ, Minh Trị tặng hộp quà rỗng mà theo nhiều người sẽ có phản ứng xù lông lên thì cô nàng lại vui vẻ đón nhận và hài lòng với điều đó; trong suốt buổi trò chuyện Minh Trị chủ động tấn công cô gái bằng những câu hỏi hóc búa để đi nhanh đến vấn đề có hợp hay không, những câu hỏi ấy lại đi ngược với những chủ đích ban đầu của cô gái nhưng cuối cùng thì cô cũng đáp lại rằng “ vì yêu em có thể bỏ qua hết tiêu chuẩn của mình”. Và kết quả là cô gái ấy sáng đèn nửa trái tim trong sự khó hiểu của khán giả trường quay. 

Người chơi tố chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò “cẩu thả” Ảnh 5
Mọi thứ đều không hợp với chủ đích ban đầu, nhưng cô gái lại bấm nút lại cần nói lại sự dễ dãi, bản lĩnh kém của bản thân.

Một chàng trai với tính cách hoạt bát, thích phiêu lưu lại có thêm một cá tính nghệ nghĩ thì đối diện với cô gái này, đã khiến cho MinhTrị thực sự hụt hẫng về sự sắp đặt lần này của chương trình. 

Trong tình yêu, gặp được người tốt đến mấy cũng không bằng gặp được đối tượng phù hợp. Thay vì cố gắng đi cùng nhau để rồi tan vỡ, Minh Trị chọn cách không bắt đầu, để cho cả hai cơ hội gặp được đối tượng phù hợp hơn. Âu đây cũng là sự tôn trọng mà anh dành cho cô gái.

Tình yêu vốn muôn hình vạn trạng, để đi đến cái đích viên mãn cuối cùng cần nhiều sự nỗ lực từ cả hai bên. Nhưng mọi nỗ lực nếu không được xây dựng trên sự đồng điệu về tâm hồn thì cũng trở thành vô nghĩa. Và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò kỳ này, đáng tiếc đã mai mối cho 2 tâm hồn đi trên 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm chạm. Điều này gây tiếc nuối cho khán giả và cũng làm 2 nhân vật chính phần nào tổn thương.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất