Giải Trí

Được Vũ Khắc Tiệp tặng quà 300 triệu, Ngọc Trinh nói: 'Tôi và anh Tiệp luôn thích những món đồ xa xỉ'

Quá Hải
Chia sẻ

Vũ Khắc Tiệp tặng món quà sinh nhật muộn với giá 300 triệu cho Ngọc Trinh.

Mới đây, trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp vừa đăng tải video anh dành tặng cho cô bạn thân Ngọc Trinh món quà sinh nhật muộn. Theo đó, "ông bầu" đã đặc biệt đặt một chiếc bàn Bi-a với giá 300 triệu đồng để làm quà cho "chân dài Trà Vinh".

Vũ Khắc Tiệp tặng Ngọc Trinh quà sinh nhật 300 triệu.

"Nhân dịp sinh nhật Ngọc Trinh, tôi xin tặng cô ấy một môn giải trí mà cả hai đứa chúng tôi đều rất thích. Nhờ môn giải trí này mới có một Ngọc Trinh của ngày hôm nay.

Nói cách khác, vào năm 2005, cách đây 16 năm, tôi gặp Ngọc Trinh tại câu lạc bộ giải trí Bi-a và thấy cô ấy đang chơi Bi-a cũng như làm việc ở đó.

Chính nhờ buổi gặp mặt đặc biệt ấy mà mới có Ngọc Trinh của ngày hôm nay. Để kỷ niệm lại ngày đó, tôi quyết định đặt món quà đặc biệt trị giá 300 triệu này, cùng tông màu với căn biệt thự luôn", Vũ Khắc Tiệp nói. 

"Đại sứ cách ly" cho biết anh là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc bàn Bi-a này.

Nhận được món quà trên, nữ diễn viên phim Vòng eo 56 vui mừng bày tỏ: "Tôi chơi Bi-a từ 16 năm trước rồi. Dù đã lâu không chơi nhưng tôi vẫn rất nhớ các ngón nghề và thích thú khi được cầm gậy Bi-a.

Bàn Bi-a này phải nói là chơi rất sướng tay. Ban đầu tôi nhìn màu cái bàn này không thích lắm nhưng đặt nó vào không gian nhà thì quá hợp.

Tôi và anh Tiệp từ xưa đến giờ luôn thích những món đồ xa xỉ, đẳng cấp, thể hiện được cái gì đó của bản thân mình".

Ngọc Trinh thích thú khi được cầm lại gậy Bi-a.

Ngoài ra, "ông bầu" sinh năm 1983 cũng hé lộ sắp đến sẽ mua thêm một chiếc bàn Bi-a màu hồng để đặt trong nhà của Ngọc Trinh. 

Ngọc Trinh liền khai trương chiếc bàn Bi-a bằng những dáng cực kỳ "bá đạo".
"Chân dài Trà Vinh" khoe vóc dáng "bốc lửa".
Có thể nói Bi-a không quá xa lạ với Ngọc Trinh.

Xem thêm: Hòa Minzy 'đòi' một món quà đặc biệt ai cũng mê từ ông xã trong ngày 20/10

Chia sẻ

Bài viết

Quá Hải

Tin mới nhất