Giải Trí

Ngọc Sơn lần đầu tổ chức lễ nhận con nuôi Duy Cường tại chùa

Huỳnh Như
Chia sẻ

Tấm lòng của danh ca Ngọc Sơn khiến nhiều người mến phục khi dành tình cảm đặc biệt đối với học trò Duy Cường. So với trước đây, giọng ca "Tình ca" thường tổ chức lễ nhận con nuôi tại nhà.

Ngày 2/9, danh ca Ngọc Sơn cùng học trò Duy Cường đã tham dự buổi từ thiện ở chùa Giác Lâm tại TP.HCM. Tại đây, cả hai thầy trò đã chuẩn bị những phần quà có giá trị để giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cụ neo đơn ở Hội người mù.

Với tấm lòng từ bi, luôn giúp đời giúp người, những món quà của danh ca Ngọc Sơn mang đến nhiều động lực về tinh thần lẫn vật chất cho bà con.

Đến tham dự buổi từ thiện còn có sự hiện diện của mẹ danh ca Ngọc Sơn, tổng giám đốc Cát Tiên Sa và các học trò.

Danh ca Ngọc Sơn phục vụ văn nghệ cho bà con có mặt tại đây.

Nam danh ca tận tay trao những phần quà đến với từng người.

Cuộc sống vốn dĩ còn hiện diện nhiều cảnh đời bất hạnh, éo le. Là người có tấm lòng từ bi, luôn giúp đời giúp người, Ngọc Sơn rất quan tâm đến những người xung quanh cuộc sống của mình. Đây cũng là hoạt động mà giọng ca Hát nữa đi em thường xuyên tổ chức, giúp đỡ những người khó khăn và có hoàn cảnh không may.

Ngoài mục đích từ thiện, danh ca Ngọc Sơn cùng học trò Duy Cường còn diễn ra lễ nhận con nuôi trong buổi gặp gỡ vừa qua.

Duy Cường tặng Ngọc Sơn bức tranh bằng vàng trong ngày nhận cha nuôi.

Nói về cơ duyên trở thành “cha - con” lần này, Duy Cường chia sẻ: “Cha mẹ Duy Cường rất thần tượng thầy Ngọc Sơn. Bản thân Cường cũng thấy mình may mắn trở thành học trò của thầy tại cuộc thi Thần tượng Bolero 2017. Thầy dành tình cảm rất đặc biệt cho Duy Cường cũng như các học trò. Việc làm lễ nhận con nuôi hôm nay cũng xuất phát từ mong muốn của bố mẹ của Cường”.

“Cường cảm thấy biết ơn vì chính thức trở thành người con của cha Ngọc Sơn với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trong số những người con của cha, Duy Cường cõ lẽ là người may mắn nhất khi được làm lễ bái tại ngôi chùa Giác Lâm. Tại đây còn có sự hiện diện của bà nội, Tổng giám đốc tập đoàn Cát Tiên Sa và ba mẹ Cường bay từ Hà Nội vào đây tham dự.

Bản thân Cường sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của cha Ngọc Sơn đã ưu ái dành cho mình” - Duy Cường xúc động cho biết thêm.

Duy Cường: “Điều mà cha Ngọc Sơn luôn răn dạy đó chính là phải luôn đặt chữ Hiếu lên hàng đầu, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế làm sao cho cuộc sống ngày càng thêm tốt đẹp”.

Duy Cường chính là Quán quân của cuộc thi Thần tượng Bolero 2018 dưới sự dẫn dắt của “cha nuôi” Ngọc Sơn. Trong đêm chung kết, cả hai có phần song ca ăn ý trong sáng tác mới của cựu HLV mang tên Thần tượng của tôi.

Sau khi giành được ngôi vị Quán quân, Duy Cường trở về, tiếp tục công tác giảng dạy tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Trước Duy Cường, danh ca Ngọc Sơn từng nhận nhiều gương mặt trẻ làm con nuôi như Dương Ngọc Thái, Quách Tuấn Du,…

Các thí sinh của các mùa Thần tượng Bolero cũng tham gia trong chuyến từ thiện: Triều Quân (Á quân Thần tượng Bolero 2017)…

Bằng Chương (Thần tượng Bolero 2017)

Thạch Phoy (Thần tượng Bolero 2017)

Nguyễn Đức Trường (Thần tượng Bolero 2018)

Học trò Đỗ Minh Quân cũng có mặt trong chuyến từ thiện lần này.

Bà con phấn khởi khi nhận được các phần quà hảo tâm từ chương trình.

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Như

Tin mới nhất