Giải Trí

Ngô Hải Nam kể chuyện cuối năm: Đóng phim điện ảnh chung với Lan Ngọc, nói rõ về tin đồn hẹn hò Jun Vũ

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Ngô Hải Nam đã có những chia sẻ về con đường trở thành diễn viên cũng như những kế hoạch trong năm 2022.

Ngô Hải Nam hiện là cái tên được khán giả trẻ yêu thích khi xuất hiện trong các show truyền hình. Với vẻ ngoài điển trai, cùng khiếu ăn nói lưu loát, anh chàng đang được kỳ vọng sẽ có màn bứt phá trong năm 2022. 

Hiện tại, Hải Nam đang góp mặt trong show truyền hình giải trí - thể thao The Champion và trong bộ phim điện ảnh 1990 đóng cùng Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9X. Nhân dịp cuối năm, cùng ngồi lại nghe Hải Nam chia sẻ về những câu chuyện trong khoảng thời gian Nam tiến cũng như kế hoạch năm 2022!

- Xin chào Hải Nam, bạn đã trải qua năm 2021 như thế nào, đây có là một năm bản lề của bạn hay không?

Năm 2021 thật sự là một năm có rất nhiều kỉ niệm với tôi. Vừa mới Nam tiến thì dịch bệnh rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất, tuy nhiên tôi đã rất cố gắng để có thể hoàn thành công việc. Rất may là mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ nên tôi khá hài lòng về những gì mình đã làm được trong năm qua.

Diễn viên trẻ Ngô Hải Nam.

- Rất bất ngờ khi biết Hải Nam sẽ góp mặt trong chương trình The Champion, bạn có thể chia sẻ về quá trình luyện tập bộ môn này. Có mất nhiều thời gian để thuyết phục bạn chơi boxing hay không?

Trước đây cân nặng của tôi lên đến 70kg và rất khó xuống. Rất may là có nhiều anh chị quen biết đã hướng dẫn tôi chơi boxing và đúng là nó giảm cân rất hiệu quả, cơ thể tôi cũng gọn hơn rất nhiều. Thế nên khi được mời tham gia The Champion, tôi nhận lời ngay vì rất muốn thử sức bản thân. 

Nói thật tôi cũng hơi sợ bị chấn thương, nhất là ở vùng mặt vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình, nhưng tôi nghĩ rằng nghệ sĩ đánh với nhau chắc cũng nhẹ nhàng nên đã cố gắng luyện tập chăm chỉ. Trong 3 tháng nghỉ dịch, tôi đã tập luyện hằng ngày, cứ 3 giờ chiều là tập online cùng với các thầy ở Trigger Boxing đến 5 giờ. Sau đó, Sài Gòn nới lỏng giãn cách thì tôi đến phòng tập đều hơn.

- Quá trình tập luyện boxing có khiến bạn gặp phải chấn thương nào không? 

Đã chơi thể thao thì không thể tránh khỏi việc bị chấn thương. Tôi từng bị chấn thương ở khớp tay và vai. Hiện tại, một ngón tay phải của tôi vẫn còn đau chưa thể gập được. Nó cũng làm tôi gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động. Tuy nhiên tôi là một người rất đam mê thể thao và sẽ làm hết mình ở sân chơi này.

- Bị chấn thương như vậy có ảnh hưởng đến các kế hoạch phim ảnh của bạn không?

Thời gian tôi luyện boxing thì không tham gia nhiều phim, và cũng không phải đóng các bộ phim hành động nên không ảnh hưởng gì. Các huấn luyện viên cũng đã chỉ tôi cách để giãn cơ giúp hồi phục nhanh nhất. Ngoài ra, tôi cũng được kê những loại thuốc giúp hồi phục nhanh hơn.

- Dường như việc tập luyện võ thuật còn là để bạn tham gia các bộ phim về hành động?

Hiện tại, tôi đang tham gia một lớp học về cascadeur để đa dạng hơn cho các vai diễn của mình. Nhìn ngoại hình của tôi nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi sẽ hợp với những vai lãng tử, hiền lành nhưng tôi vẫn thích những dạng vai trái ngược với ngoại hình của mình. Đó cũng là lý do mà khi tôi tham gia The Champion.

- Hải Nam đang hướng tới với vai trò là một diễn viên chuyên nghiệp, tuy nhiên phần đài từ vẫn còn gặp khá nhiều vấn đề, bạn nghĩ sao về ý kiến này? 

Đúng là đài từ và giọng thoại là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Tôi đã phải mất 2 năm để tập nói chậm. Tuy nhiên từ khi Nam tiến, tôi chưa được tham gia đóng phim nhiều nên chưa thể thành thói quen. Những khi diễn sung quá, tông giọng tôi sẽ lên cao. Đó cũng là khuyết điểm mà tôi rất quan tâm để chỉnh sửa. Hiện tại, tôi có đi học thêm để cải thiện giọng nói.

- Nói về bộ phim 1990 mà Hải Nam tham gia và sắp sửa ra mắt, bạn và Lan Ngọc tương tác như thế nào trong quá trình đóng chung? Lan Ngọc đã hỗ trợ bạn những gì trong bộ phim này?

Chị Lan Ngọc hỗ trợ cho tốt rất nhiều khi tham gia phim 1990. Những ngày đầu thật sự tôi rất ngại với chị Lan Ngọc, tôi rất muốn chủ động bắt chuyện với chị ấy nhưng lại sợ. Rất may là chị Ngọc đã chủ động bắt chuyện với tôi, sau đó tôi dần tự tin hơn, và giao tiếp với chị ấy cũng thoải mái hơn.

Ngoài đời, cả hai xưng hô là chị em với nhau, tuy nhiên trên phim, nhân vật của tôi lại khá chững chạc để có thể bảo vệ nhân vật của chị Ngọc. Thế nên ở hậu trường, chị Ngọc còn xưng hô anh em, hay vợ chồng để cả hai có thể tương tác ăn ý hơn trong các cảnh quay.

Ngoài ra, chị Ngọc còn chia sẻ, hướng dẫn tôi về cách diễn, nét diễn, cách lấy góc như thế nào, hay những góc quay nào là phụ để dành sức lực cho những cảnh quay khác bung ra cho khán giả thấy nhiều hơn.

- Theo Hải Nam, thế nào là một diễn viên giỏi và người diễn viên giỏi ấy cần những yếu tố nào?

Theo tôi, người diễn viên giỏi cần phải biết hóa thân trong nhiều dạng vai, có thể xoay sở được trong nhiều tình huống, thể hiện được nội tâm nhân vật để người xem cảm nhận được sâu sắc. Còn về diễn viên đó có hot hay không, cần rất nhiều yếu tố như sự may mắn, kịch bản, khán giả có yêu thích vai diễn đó của mình hay không nữa.

- Giữa ngoại hình và diễn xuất, bạn thấy mình mạnh ở điểm nào nhất?

Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mạnh ở khoảng ngoại hình vì đạo diễn khi cast, họ nhìn vào ngoại hình của tôi trước. Tuy nhiên ở bộ phim 1990 thì đạo diễn và chị Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhìn ra được khía cạnh diễn xuất của tôi nên mới chọn tôi vào trong vai diễn.

- Bản thân bạn có cảm nhận rằng mình quá may mắn khi vừa Nam tiến đã có ngay vai diễn trong phim điện ảnh 1990?

Tôi thấy mình được tổ đãi khi công việc diễn ra khá thuận lợi. Vừa Nam tiến đã được nhiều người yêu mến, còn được tham gia phim điện ảnh 1990 đóng với chị Lan Ngọc. Tuy nhiên nó cũng là kết quả của một quá trình. Mỗi lần, dù chỉ nhận vai diễn nhỏ, tôi cũng xem đi xem lại nhiều lần, để xem mình cần sửa đổi gì. 

Ngày trước, đài từ của tôi rất mỏng và bay, tôi mất khá nhiều thời gian để chỉnh sửa, còn về diễn xuất tôi thường xem phim các bộ phim Hàn và Trung để tìm ra những nét diễn hay. Thậm chí, tôi hay đứng trước gương để diễn lại cách diễn của các diễn viên nước ngoài, sau đó dần dần trau dồi, học hỏi thêm từ các bậc tiền bối. Ngoài ra, tôi cũng học thêm từ lớp diễn xuất của chị Kathy Uyên cách phân tích nhân vật.

- 1990 là phim điện ảnh đầu tiên mà Hải Nam tham gia nhưng lại vướng khá nhiều ồn ào, bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi là một người mới nên cũng không hỏi về những ồn ào xung quanh, và chỉ biết khi đọc trên báo mà thôi. Ngoài ra những diễn viên trong phim đều là bậc tiền bối nên tôi cũng không có ý kiến gì nhiều. Tôi cũng không hỏi anh Nhất Trung sự tình như thế nào mà chỉ biết chờ đợi, cũng như không để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến quá trình ra mắt của bộ phim.

- Nếu bây giờ Hải Nam nhận lời mời đóng phim Đam mỹ, bạn có sẵn sàng tham gia?

Bản thân tôi là một diễn viên mới vào nghề nên rất cần tham gia các bộ phim để xây dựng hình ảnh cho mình cũng như để cho khán giả biết đến mình nhiều hơn. Tuy nhiên để nói về việc đóng phim Đam mỹ thì tôi chưa dám nhận lời tham gia vì chưa hiểu nhiều về nó.

- Hải Nam chưa hiểu về tình yêu giữa nam - nam hay bạn ngại đóng phim về chủ đề này?

Khi đi học diễn xuất, tôi có đóng những cảnh như thế rồi, nhưng khi về nhà xem lại thì thấy bản thân diễn có phần hơi quá. Tôi cho rằng do mình chưa cảm nhận nên không thể cố ép bản thân. Tôi nghĩ, mình cần trau dồi thêm nữa rồi mới dám nhận những phim về Đam mỹ.

- Hải Nam đang muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp nhưng khán giả vẫn quen gọi bạn với danh xưng "hotboy" nhiều hơn?

Tôi được khán giả biết đến nhiều hơn thông qua các chương trình truyền hình, sau đó mới tham gia phim ảnh. Hình ảnh mà khán giả biết đến tôi thông qua diễn xuất cũng chưa nhiều nên việc được gọi là hotboy gameshow cũng là điều dễ hiểu. Và hiện tại, tôi đang cố gắng chinh phục khán giả bằng vai trò là một diễn viên.

- Bên cạnh việc được khán giả yêu thích khi tham gia show truyền hình và đóng phim, thì đời tư của bạn cũng được nhiều người quan tâm, nhất là khi có rất nhiều tin đồn giữa Hải Nam và Jun Vũ, bạn có chia sẻ gì về nó?

Đối với tôi bất kể ai khi đã dấn thân vào con đường làm nghệ thuật cũng sẽ có những tin đồn về đời tư. Tuy nhiên bản thân tôi muốn được khán giả công nhận thông qua những vai diễn của mình về những gì mình đã cống hiến. Tôi muốn đi lên bằng thực lực chứ không phải là những tin đồn trên mạng xã hội. 

Vốn dĩ tôi và Jun Vũ chơi chung trong một nhóm bạn, tôi  rất thích quay TikTok còn Jun Vũ cũng rất chịu khó xây dựng hình ảnh trên nền tảng này nên cả hai cũng hay bàn nhau Tiktok cho nhau nên mới xuất hiện tin đồn tình cảm. Tuy nhiên, tôi không quá để mắt đến các tin đồn vì tôi muốn được công nhận qua những gì đã làm được, đã cố gắng, đó mới là cái mà tôi quan tâm.

- Bạn có phải thuộc tuýp người quá hững hờ với những tin đồn liên quan về mình không?

Thật ra, tôi có đọc những thông tin về mình nhưng nó chỉ là trong lúc làm nghề mà thôi. Tôi quay TikTok là để phát triển khả năng diễn xuất của mình, có thể do không được đi diễn nên tôi xây dựng hình ảnh của mình trên TikTok những trong quá trình đó lại xuất hiện những tin đồn về đời tư. Tôi muốn được chứng minh với khán giả về thực lực của mình chứ không phải vì tin đồn, nếu vậy sẽ rất buồn.

- Hải Nam có dự định tham gia chương trình hẹn hò nào khác nữa không?

Hiện tại thì tôi không có ý định tham gia chương trình hẹn hò nào nữa. Có thể là sau này nhưng sẽ rất lâu tôi mới quay trở lại. Trong năm 2022 này, tôi muốn được hoàn thiện bản thân mình hơn, tích cực giới thiệu hình ảnh của mình đến với khán giả với vai trò là một diễn viên có thực lực!

Cảm ơn Hải Nam, chúc bạn sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất