Người mẫu - Hoa hậu

335 áo dài tràn ngập nón lá: Khánh Vân đừng đi vào vết xe đổ của Nguyễn Loan - Hoàng Thùy!

Hương Bi
Chia sẻ

Mặc dù những mẫu thiết kế "Hoa sen", "Dáng ngọc" gây ấn tượng với khán giả bởi hàng loạt hình ảnh chiếc nón lá được đính kết công phu và rất kì công nhưng Khánh Vân phải cân nhắc về yếu tố trình diễn.

Ngay từ lúc cuộc thi tìm kiếm Trang phục dân tộc cho Khánh Vân tại Miss Universe 2020 hé lộ chủ đề tôn vinh tà áo dài truyền thống, rất nhiều khán giả đã mong chờ những mẫu thiết kế được kết hợp chặt chẽ về bố cục và nhuần nhuyễn trong việc xử lý họa tiết của 2 hình tượng mang yếu tố văn hóa rất cao đó là áo dài và nón lá. 

Nón lá và tà áo dài đã gắn liền với đời sống văn hóa của người Việt, từng trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm thơ ca, âm nhạc. Ở cái nhìn của góc độ thời trang, xuyên qua lăng kính nghệ thuật hình tượng chiếc nón lá "nghiêng nghiêng" vừa toát lên sự đoan trang rất đỗi bình dị. 

Đó chính là một trong những lí do khán giả vẫn thường xuyên bắt gặp hình tượng nón lá xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, không quá phô trương màu mè nhưng lại chuyên chở đầy đủ những giá trị rất riêng của Việt Nam. 

Loan Nguyễn toát ra một phong thái tự tin và đầy tự hào khi diện trên mình thiết kế "Hồn việt" - trang phục dân tộc được lấy cảm hứng từ tà áo dài và nón lá tại cuộc thi Miss Universe 2017. Thế nhưng, sân khấu nhỏ và thiếu sáng phần nào làm giảm đi vẻ đẹp của "Hồn Việt".

Hiểu được những thế mạnh trong việc chuyển tải thông điệp văn hóa cũng như tính hiệu ứng mà nón lá mang lại, tại cuộc thi tìm kiếm Trang phục cho Khánh Vân năm nay xuất hiện những mẫu thiết kế ấn tượng và cực kì công phu khi mô phỏng chiếc nón lá dưới nhiều góc độ khác nhau. Thậm chí việc táo bạo về ý tưởng xếp lớp, đổi mới về kĩ thuật tạo hình đã khiến khán giả đã mắt và dành trọn lời khen cho những đứa con tinh thần mang tên: "Dáng ngọc", "Sen vàng".

"Dáng ngọc" vẫn bám sát đúng chủ đề "Tuyệt tác đường cong", nhưng tà áo dài kết hợp với hệ thống những chiếc nón lá phía sau tạo cảm giác thích thú. Mặc dù đang ở phương diện của bản vẽ chưa ra thành phẩm nhưng khán giả dành lời khen cho sự kiên cố, không tạo cảm giác rời rạc. 
"Sen vàng" sẽ trở nên đơn điệu và nhạt nhòa nếu như thiếu đi phần khung được đính kết từ những chiếc nón lá đội ngược thể hiện sự cá tính, phá cách của người phụ nữ hiện đại.
"Điệu Đồng Dao" đã đưa tuổi thơ của hàng vạn con người Việt trở lại cũng như quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế hơn về chiếc nón lá, truyền thống trồng lúa nước lâu đời của Việt nam. Những chiếc nón lá với bố cục đối xứng cùng họa tiết mưa rơi cực kì lạ mắt. 
"Nón em" không phải là một thiết kế quá kì công vào táo bạo về ý tưởng. Nhưng cảm hứng về những đóa hoa sen nở rộ tỏa ngát hương thơm được kết hợp cùng tà áo dài trắng tinh khôi nhẹ nhàng, thướt tha đúng chuẩn nét đẹp của người con gái Việt. 
Điểm nổi bật nhất của thiết kế "Sen vàng" nằm ở việc đính kết những chiếc nón lá thành biểu tượng bản đồ Việt Nam. 
Mặc dù còn non nớt trong kĩ thuật tạo khối, nhưng "Hội an huyền diệu" cũng đã phần nào tái hiện được phố cổ phồn hoa đô hội, lung linh huyền ảo về đêm. 
Không cần phải sử dụng quá nhiều hình tượng chiếc nón, nhưng "Hoa sen" lại là một trong những ứng cử viên gần như chắc suất Top 16 khi đi đúng đề tài và hiệu ứng vô cùng hút mắt. 
Thiết kế "Nón việt" gây sự chú ý khi tạo được hiệu ứng đóng mở "nón trong nón" rất đặc biệt.

Mặc dù rất hoan nghênh tính sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ tương lai, ban tổ chức cũng không gò bó về câu chuyện ý tưởng nên rất nhiều mẫu thiết kế được nhấn nhá, đính kết tỉ mỉ với những chiếc nón lá nối tiếp nón lá. Tuy nhiên, nếu ra thành phẩm và may mắn một trong số những "bản vẽ" trên được chọn theo chân Khánh Vân đến với Miss Universe 2020 phải cực kì lưu ý về tính khả thi trong quá trình vận chuyển

Để có được những giây phút tỏa sáng trên sân khấu, Lệ Hằng đã phải mất rất nhiều thời gian trong quá trình vận chuyển từng kiện hàng của thiết kế "Nàng Mây".

Bên cạnh khó khăn trong việc vận chuyển nếu như không may Miss Universe được tổ chức bên kia bán cầu, để gây ấn tượng với ban giám khảo thì những bộ trang phục dân tộc phải đảm bảo tốt yếu tố trình diễn. Trong khi đó 2 đại diện gần đây của Việt Nam đã phải chịu thiệt thòi khi sân khấu đêm bán kết ở mùa giải Miss Universe 2017Miss Universe 2019 quá hẹp ảnh hưởng không nhỏ đến việc pose dáng và không có cơ hội thả dáng và truyền tải hết thông điệp của trang phục

Sân khấu Bán kết Miss Univese 2019 quá nhỏ nên Hoàng Thùy không có nhiều không gian cũng như thời gian trình diễn trang phục dân tộc "Cà phê phin sữa đá".
Mặc dù dành trọn sự ưu ái cho những thiết kế đột phá nhưng Khánh Vân phải cân nhắc thật kĩ trước những sự lựa chọn cho hành trình sắp tới. 

Mặc dù tất cả các thiết kế vẫn đang ở phương diện bản vẽ, và khán giả vẫn háo hức chờ đợi những mẫu thiết kế tiếp theo được hé lộ, nhưng rõ ràng nón lá có một sức hút rất đặc biệt khi kết hợp cùng tà áo dài truyền thống. Hi vọng Khánh Vân sẽ tìm ra một thiết kế xứng tầm để thi đấu tại Miss Universe 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Thiết kế

Tuấn Lê

Tin mới nhất