Giải Trí

Bị chỉ trích 'chạy trốn mất dép' khỏi thành phố giữa mùa dịch, Nam Thư bức xúc lên tiếng

Anh Đào - CTV
Chia sẻ

Nam Thư đã rất bức xúc và lên tiếng 'phản pháo' trước những ý kiến trái chiều không hay này.

Phải ở nhà khá lâu do tình hình dịch bệnh, mới đây Nam Thư đã quyết định livestream để trò chuyện cùng khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn diên đã phải "phát bực" khi bất ngờ nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Nam Thư đã tổ chức một buổi livestream để tâm sự cùng bạn bè và người hâm mộ.

Cụ thể, trên sóng trò chuyện trực tiếp, "nàng Thơ Hột Lệ" đã chia sẻ về những hoạt động của cô khi ở nhà nghỉ dịch, đồng thời, Nam Thư còn cho biết mình đang có dự định tự cắt tóc tại nhà do không thể đến tiệm làm tóc.

Sau đó, nữ diễn viên đã mang dụng cụ ra để "xuống tóc" ngay trong buổi livestream. Không chỉ vậy, Nam Thư cũng tâm sự những bí quyết làm đẹp của mình khi sở hữu làn da mịn màng, ít khuyết điểm và dấu hiệu lão hóa dù đã qua tuổi 30.

"Thập tứ cô nương" đã tự tay cắt mái tóc dài của mình ngay trên sóng livestream. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, phía dưới phần bình luận lại xuất hiện nhiều ý kiến không hay. Trong đó, có một netizen cho rằng thành phố đang bị "bệnh" thì nữ diễn viên quê Vũng Tàu lại "chạy trốn mất dép" mà không có hoạt động gì giúp đỡ. Không những thế, tài khoản này còn "nặng nhẹ" lên tiếng khi cô chia sẻ bí quyết chăm sóc nhan sắc.

Sau khi đọc được dòng ý kiến chỉ trích tiêu cực trên, Nam Thư khá tức giận và ngay lập tức đáp trả cực gay gắt. Cô cho hay mình không làm gì sai trái hay phạm pháp mà phải chạy trốn và "chắc nịch" khẳng định rằng cô yêu thành phố mình đang sống theo cách riêng của mình.

Nam Thư đáp trả khi bị nói vô tâm giữa mùa dịch.
Bên cạnh đó, ngoại hình của Nam Thư cũng bị đem ra chê bai. Tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ nhẹ nhàng đáp trả lại bình luận kém duyên này.

Những ngày này thành phố Hồ Chí Minh đang phải "gồng mình" chống dịch, nhiều sao Việt đã không nề hà thức khuya dậy sớm, "tay xách nách mang" tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.

Tuy nhiên, nhiều người nổi tiếng khác lại lựa chọn cách lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng trong thời điểm này. Do đó, mọi người không nên sân si, chỉ trích hay soi mói nhau trong lúc tình hình dịch bệnh khó khăn này nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Anh Đào - CTV

Tin mới nhất