Giải Trí

Nam rapper đột tử khi đang trình diễn tại quán bar

Cát Anh
Chia sẻ

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến gia đình nam rapper.

Fox News đưa tin rapper Big Pokey (tên thật Milton Powell, SN 1977) vừa qua đời tại Beaumont (Texas, Mỹ) vào ngày 18/6. Được biết, khi đang trình diễn tại một quán bar, Big Pokey gặp vấn đề về sức khỏe và bất tỉnh. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường chỉ sau 10 phút, tuy nhiên khi đến nơi thì phát hiện Big Pokey đã chết. Thi thể của nam rapper 46 tuổi hiện đang được khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân.

Đại diện quán bar nơi xảy ra vụ việc đã gửi lời chia buồn đến gia đình nam rapper. Trên trang cá nhân, người này viết: "Vì tôn trọng những người liên quan, chúng tôi sẽ không phát ngôn điều gì để gia đình và bạn bè của anh ấy tập trung lo hậu sự lúc này và đưa ra tuyên bố sau đó, nếu họ sẵn sàng. Đây là bi kịch không ai mong đợi".

Nam rapper đột tử khi đang trình diễn tại quán bar Ảnh 1
Chân dung Big Pokey

Sự ra đi của Big Pokey khiến người hâm mộ bàng hoàng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ niềm tiếc thương và cầu nguyện cho anh được yên nghỉ. "Sự hiện diện của anh ấy thực sự rất vĩ đại khi góp phần tạo ra nền tảng hip hop trên toàn quốc", thị trưởng Houston - Sylvester Turner nói.

Big Pokey sinh năm 1977 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Anh là một rapper chuyên về Chopped & Screwed, thể loại nhạc và kỹ thuật phối lại âm nhạc liên quan đến việc giảm nhịp độ và ngắt nhịp. Lúc sinh thời, Big Pokey hoạt động trong nhóm nhạc Screwed Up Click, ngoài ra nam rapper còn có những sản phẩm solo khác như Da Sky's Da Limit, Sensei. Cái tên Big Pokey dần nổi tiếng hơn kể từ lúc nam rapper cho ra mắt album đầu tay Hardest Pit in the Litter vào năm 1999

Hơn hai thập kỷ đi theo con đường rap, vị trí của Big Pokey trong giới ngày càng được đồng nghiệp và người hâm mộ công nhận.

Xem thêm: Á quân The Voice qua đời ở tuổi 37, khán giả đau lòng gửi lời chia buồn

Chia sẻ

Bài viết

Cát Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất