Giải Trí

Một MC nổi tiếng bị 'ném đá' tới tấp vì bảo vệ cô hiệu phó xăm mình?

Quốc Sĩ
Chia sẻ

Câu chuyện cô hiệu phó xăm mình đang trở thành tâm điểm bàn tán từ phía dư luận.

Hôm 5/9, khoảnh khoắc cô hiệu phó trường Lương Thế Vinh lộ hình xăm khi xuất hiện tại buổi lễ khai giảng khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. 

Hình xăm của cô Văn Thùy Dương gây tranh cãi.

Trước những ý kiến chỉ trích, cô Văn Thùy Dương đã lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề này. Theo đó, cô cho biết bất cứ việc gì cũng có thể gây ra sự tranh cãi. Đồng thời, nữ giáo viên nói thêm đây là một hình xăm ý nghĩa, việc xăm mình cũng là quyền và sở thích của mỗi người.

Mới đây, MC Hoàng Oanh vừa có bài đăng trên trang cá nhân nói về việc xăm hình của mỗi cá nhân. Dù không đề cập đến cô Văn Thùy Dương, nhưng nhiều người cho rằng nữ MC đang ẩn ý bênh vực cô hiệu phó.

MC Hoàng Oanh
Chia sẻ của MC Hoàng Oanh

"Ủa? Một người có hình xăm chỉ nói lên một điều là người đó thích 'xăm hình mình tâm đắc với một ý nghĩa nào đó' thôi. Cũng giống như sở thích ăn bánh, uống trà hay nhấp cà phê mỗi ngày vậy đó.

Mỗi người yêu cơ thể mình theo một cách khác nhau, đừng công kích sở thích cá nhân", Hoàng Oanh bày tỏ.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có không ít người "ném đá" tới tấp MC Hoàng Oanh. Một số người cho rằng giáo viên phải làm gương mẫu cho học sinh noi theo. Ngoài ra, không nên đem sở thích ra để ngụy biện.

Một số bình luận đáng chú ý:

- "Chị Oanh sai rồi, là giáo viên mà không gương mẫu sao làm gương để học sinh noi theo, làm sao cấm được học sinh đây?".

- "Người trưởng thành muốn làm gì để khẳng định mình thì tùy, nhưng mỗi ngành nghề có quy định riêng, không nên đánh đồng, không nên đem cái gọi là sở thích ra để ngụy biện".

- "Ngành giáo dục có quy chuẩn riêng, chứ xăm thì không xấu. Nhưng giá như cô ấy có cách để giấu, như mặc áo dài cao cổ, sao cứ trương ra thế trong lễ khai giảng?".

-"Đồng tình là không nên nghĩ xăm là tiêu cực mang tính xấu, nhưng nên biết rằng lúc nào, ngữ cảnh nào thể hiện điều đó.

Cư dân mạng phản đối việc giáo viên xăm mình.

Đáng chú ý, có một bình luận hỏi: "Nội quy học sinh là không được xăm. Nếu học sinh của cô Oanh cũng xăm thì trả lời thế nào?".

Hoàng Oanh đáp lời: "Tại sao luôn nói ngưỡng 18 tuổi là tuổi trưởng thành? Vì đó là khi ta lớn hơn, đủ nhận thức và có ý thức, trách nhiệm với những việc mình làm. Khi đó không còn là học sinh nữa, mà là sinh viên hay người lớn rồi đấy ạ. 

Cho nên người lớn tự hiểu mình nên làm gì và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình đó ạ".

Hoàng Oanh đáp trả "cực gắt" nhưng bị cho là lạc đề.

Hiện chia sẻ của MC Hoàng Oanh thu hút sự quan tâm và bàn tán từ phía dư luận.

Xem thêm: Việt Hương bị trộm đột nhập lấy cà-vẹt xe: 'Trả đi em cho tiền uống cà phê'

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin mới nhất