Giải Trí

Lộc Hàm có thêm thân phận mới khi kết hợp với Hoàng Tử Thao trong 'Mẫn cảm' và lời bài hát gây tranh cãi

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Ngoài thân phận mới của Lộc Hàm được nhiều người để ý, phần ca từ cũng là điểm nhấn gây sự chú ý cho một số người nghe.

Lộc HàmHoàng Tử Thao nhận được nhiều sự quan tâm hơn sau khi nhận lời xuất hiện trong chương trình Sáng tạo doanh 2020, sự hợp tác thế kỷ của hai người họ đã giúp cho chương trình có nhiều đề tài bàn luận và mang đến độ nóng cho chương trình. Cứ tưởng độ nóng chỉ dừng lại ở màn kết hợp của Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao thì ở tập 3, Sáng tạo doanh đã mời Ngô Diệc Phàm đến chương trình với tư cách huấn luyện viên phi hành, nga cả Tống Thiến cũng phải thốt lên: "Đây thật sư là cuộc gặp mặt thế kỷ".

Vào ngày 03/07, Lộc Hàm đã cho ra mắt bài hát tên Mẫn cảm (敏感) hợp tác với cậu em Hoàng Tử Thao và thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ cũng như nhiều đánh giá tích cực. Mẫn cảm mở đầu phải âm giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào của Lộc Hàm đã khiến người nghe phải yêu thích ngay từ trong lần đầu nghe và không ít người đã "trầm mê" trong chất giọng của anh. 

 Trước đó, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm cùng hợp tác trong bài Cà phê và được cộng đồng mạng chia sẻ "điên cuồng" đồng thời thu về rất nhiều lời khen nên lần hợp tác mới giữa Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao khiến không ít cư dân mạng cảm thán: "Màn hợp tác 'thần thánh' của Lộc Hàm lại đến nữa rồi". 

Lộc Hàm 
Ngô Diệc Phàm 

Khiến người nghe quan tâm nhiều hơn là nhà sản xuất bài hát này chính là Lộc Hàm và điều này khiến cho người hâm mộ của anh rất ngạc nhiên. Nam nghệ sĩ sinh năm 1990 lần nữa thử thách bản thân trong lãnh vực mới và có thể nói là đã thành công ở bước đầu tiên. 

Nhà sản xuất: Lộc Hàm 

Ngoài việc phát hiện Lộc Hàm bắt đầu trải nghiệm làm nhà sản xuất thì cư dân mạng còn phát hiện nhiều điểm thú vị trong lời bài hát Mẫn cảm. Họ phát hiện trong ở phần rap của Hoàng Tử Thao trong Mẫn cảm có đề cập đến: "Chính vì ở bên cạnh xuất hiện quá nhiều sự phản bội" và trước đó trong lời bài hát Thập diện mai phục của Trương Nghệ Hưng có nhắc đến: "Bọn họ mới là những tên phản đồ chính đạo". 

Việc sử dụng ca từ như vậy khiến cho nhiều người suy nghĩ đến mối quan hệ của "tứ tử về nước" và dần thể hiện sự rạn nứt rõ ràng hơn trước kia. 

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất