Giải Trí

Liên tục kiện cáo với nghệ sĩ cũ, người hâm mộ đặt câu hỏi SM Entertainment có thật là công ty quản lý tốt?

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Khi xem xét ba công ty, SM Entertainment nổi tiếng với vô số vụ kiện tụng chống lại các nghệ sĩ của mình.

Big 3 (SM Entertainment, YG EntertainmentJYP Entertainment) của K-Pop rất khác biệt, nhưng công chúng thường chỉ so sánh SM Entertainment với hai công ty còn lại.

Khi xem xét ba công ty, SM Entertainment nổi tiếng với vô số vụ kiện tụng chống lại các nghệ sĩ của mình. Nhiều nghệ sĩ xuất thân từ SM Entertainment cũng gửi đơn kiện công ty quản lý vì những hợp đồng không công bằng với họ. Jaejoong, Junsu Yoochun, đều là cựu thành viên của TVXQ, từng nộp đơn kiện công ty khi họ cảm thấy phân chia lợi nhuận có vẻ quá thiên vị công ty. Hơn thế nữa, ngoài ba chàng trai của TVXQ, phần lớn nghệ sĩ sau khi rời SM Entertainment thường không đả động nhiều đến công ty.

Nếu so với SM Entertainment, các nghệ sĩ rời JYP Entertainment hay YG Entertainment lại có thái độ khá trái ngược. Phần lớn nghệ sĩ từng làm việc ở hai công ty thường có các chia sẻ tích cực. Cả hai công ty đều chưa bao giờ rơi vào tình huống bị nghệ sĩ khởi kiện. Đặc biệt hơn, đối với JYP Entertainment, rất nhiều nghệ sĩ sau khi rời công ty vẫn nói rằng họ giữ quan hệ thân tiết với Park Jin Young. Jia, cựu thành viên nhóm Miss A, thậm chí còn chụp ảnh cùng Park Jin Young khi ông đến Trung Quốc thăm nghệ sĩ cũ của mình sau khi cô đã rời công ty một vài tháng.

Điều tương tự cũng được ghi nhận với công ty YG Entertainment và cựu CEO Yang Hyun Suk. Nam Tae Hyun, cựu thành viên nhóm WINNER, thậm chí còn nói về việc anh vẫn giữ liên lạc với Yang Hyun Suk ra sao sau khi rời công ty.

Tôi có nhắn tin với ông ấy (Yang Hyun Suk) hết lần này đến lần khác và nói hello, và ông ấy cũng hết lần này đến lần khác nhắn tin hỏi thăm tôi. – Nam Tae Hyun

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin mới nhất