Người mẫu - Hoa hậu

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Lan Khuê không muốn cạnh tranh: 'Đi đâu trở về, vẫn có vị trí riêng dành cho tôi'

Khánh Linh - CTV
Chia sẻ

Sau những thành công nhất định trong sự nghiệp, Lan Khuê tạm lùi bước để tập trung chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình.

Nhắc đến những gương mặt nổi bật trong làng mẫu Việt Nam hiện tại, Lan Khuê chắc chắn là người đẹp luôn nằm trong top đầu chân dài được các nhà thiết kế ưu ái trên sàn diễn thời trang. Sở hữu chiều cao lý tưởng và vẻ đẹp góc cạnh cùng tên tuổi được xây dựng sau gần gần chục năm làm nghệ, Hoa khôi Áo dài 2014 đã khẳng định được vị thế riêng. Dù ít tham gia vào hoạt động showbiz sau thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ, nhưng mỗi lần tái xuất sàn runway, Top 11 Miss World 2015 đều được xếp ở hàng First Face - Vedette.

Xuất hiện tại sự kiện Đại hội Hội người mẫu Việt Nam 2021 hoành tráng dành cho các chân dài trẻ tài năng, siêu mẫu Lan Khuê khoe nhan sắc nổi bật, thần thái rạng ngời. Cô nàng đã chỉ ra những thách thức và cơ hội mà lứa người mẫu trẻ hiện tại đang có. Bên cạnh đó, người đẹp còn tiết lộ lý do ít xuất hiện tại các sự kiện showbiz.

- Sở hữu bề dày kinh nghiệm trong làng mẫu, theo Lan Khuê, những khó khăn mà thế hệ người mẫu trẻ Việt Nam đang gặp phải là gì? Để nắm bắt cơ hội phát triển, các bạn phải chuẩn bị và đón nhận ra sao?

- Mỗi một giai đoạn sẽ có những khó khăn cũng như cơ hội khác nhau. Ở thời của tôi và thế hệ người mẫu đồng trang lứa là thời kì đỉnh cao của ngành công nghiệp thời trang cũng như những show trình diễn, sự quan tâm của công chúng đến những tin tức trên báo giấy. Ttất cả đã tạo cơ hội cho nghề mẫu vô cùng phát triển.

Ở thời điểm hiện tại, khi mà báo điện tử dần thay thế cho báo giấy cũng như số lượng các show diễn hay chương trình thời trang không còn nhiều như trước cũng phần nào khiến cơ hội tiếp cận, cọ xát với nghề của các bạn giảm đi. Chính điều này rất cần các bạn phải thay đổi, phải nhanh nhạy hơn, chủ động nắm bắt cơ hội để gây dựng nên tên tuổi cho mình. Nếu vượt qua được những khó khăn, chúng ta sẽ trở nên khác biệt và nổi bật.

- Nhìn lại chặng đường đã qua, nếu được chọn ba cột mốc quan trọng nhất trong cả sự nghiệp của Lan khuê, đó là gì?

- Đó là những thành công tôi có được từ Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa hậu Thế giới 2015Gương mặt Thương hiệu 2016 - 2017. Đây là ba dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp người mẫu của tôi đã góp phần đưa cái tên Lan Khuê đến gần hơn với khán giả.

- Hiện nay việc người mẫu tham gia các cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia để "nâng hạng" danh xưng từ người mẫu lên hoa hậu đang ngày một phổ biến. Điều này khiến nghề mẫu dần mất đi sức hút. Lan Khuê nghĩ như thế nào về cơ hội dành cho những bạn người mẫu có kỹ năng nhưng nhan sắc không quá nổi trội để có thể chạy theo xu thế này?

- Với tôi, để phát triển được chúng ta phải thật sự am hiểu về môi trường mà chúng ta đang làm việc. Thị hiếu khán giả Việt Nam thích nhìn ngắm những người mẫu có cá tính riêng nhưng vẫn có sức hút của một hoa hậu. Khi đã tìm ra được điều khán giả mong muốn thì việc của chúng ta phải thay đổi và thích nghi nhưng vẫn phải có dấu ấn riêng để tạo nên sự khác biệt.

So với những ngành nghề khác, nghề mẫu có ít cơ hội nhưng lại tỉ lệ cạnh tranh lại rất cao vì số lượng show cũng như những TVC quảng cáo không quá nhiều. Để có thể bứt phá, người mẫu bắt buộc phải rẽ hướng sang những lĩnh vực khác như ca sĩ, diễn viên và tôi luôn thấy được rằng các bạn có những tài năng riêng cần được khai phá để tỏa sáng.

Còn về việc những người mẫu không mang vẻ đẹp đại chúng khó có thể tham gia được những cuộc thi nhan sắc như hoa hậu, nam vương, việc đó tôi không cho là đúng vì bản thân tôi và thậm chí những siêu mẫu khác cũng chưa được may mắn sở hữu vẻ đẹp này nhưng chúng tôi vẫn được đánh giá cao tại cuộc thi nhan sắc uy tín. Quy chuẩn cái đẹp sẽ thay đổi theo thời gian nên đừng lo ngại hay sợ hãi mà hãy tự tin thể hiện cũng như bứt phá ngay khi chúng ta còn trẻ.

- Lý do khiến Lan Khuê không công khai hình ảnh của thiên thần nhỏ nhà mình là gì?

- Đầu tiên, tôi muốn giữ lại một ít riêng tư cho bản thân mình. Lý do thứ hai cho việc không công khai hình ảnh của bé vì tôi muốn bé sẽ có quyền được lựa chọn. Nếu sau này bé muốn xuất hiện gắn với hình ảnh con trai siêu mẫu Lan Khuê hay một bác sĩ, một doanh nhân,… Tất cả tôi sẽ để bé tự quyết định.

- Ở thời điểm hiện tại khi đã có cho mình một tổ ấm hạnh phúc, Lan Khuê cảm thấy bản thân đã thay đổi ra sao?

- Tôi đã thay đổi rất nhiều. Khi chưa có gia đình, tôi có thể tùy hứng làm mọi điều mình thích nhưng bây giờ để muốn đi đâu đó hay làm gì thì phải sắp xếp rất cẩn thận. Mọi hành động, lời nói đều phải nghiêm túc, cẩn trọng và quyết đoán hơn vì tôi muốn mình sẽ là tấm gương cho các con noi theo.

- Ở thời điểm hiện tại nếu được mời vào vị trí huấn luyện viên cho chương trình về người mẫu, tâm thế của Lan Khuê có còn giống trước đây sẵn sàng đón nhận với tinh thần đầy máu lửa hay không?

- Tôi vẫn rất yêu việc được sải bước trên các sàn diễn thời trang nhưng ý định có tham gia các chương trình truyền hình thực tế hay không, bản thân tôi vẫn chưa dám xác định vì nhiệt huyết của tôi dành cho các chương trình đã giảm đi rất nhiều. Tất cả những quyết định sau này của tôi cũng sẽ khắt khe hơn, có chọn lọc và kỹ tính hơn vì Lan Khuê bây giờ không còn chỉ là siêu mẫu mà còn là một người vợ và người mẹ trong gia đình.

- Lan Khuê có nghĩ rằng việc bản thân cảm thấy giảm đi nhiệt huyết với những chương trình thực tế và quyết định ít xuất hiện hiện trước công chúng sẽ khiến tên tuổi của bạn hạ nhiệt hay không?

- Việc được sải bước trên sàn runway luôn là ngọn lửa cháy mãi trong lòng tôi dù nhiệt huyết của tôi với các chương trình có giảm đi. Khoảnh khắc bước trên sàn diễn còn giúp tôi rũ bỏ được những khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống. Với tôi, đó là một cách để nạp thêm năng lượng để tiếp tục bước đi trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới của cuộc sống. Dù có sải bước bao nhiêu lần đi nữa, cảm giác dành cho sàn diễn trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu.

- Lan Khuê có nghĩ do mình đã đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nên việc cạnh tranh với những người mẫu trong nghề đã không còn cần thiết?

- Mỗi người đều có vị trí riêng trên sân khấu nên dù có đi đâu trở về thì vẫn có vị trí dành cho tôi và mọi người. Ở thời điểm hiện tại, việc chiếm spotlight hay làm thế nào để tỏa sáng nhất trên sàn diễn không còn quá quan trọng với tôi nhưng tình cảm và vị trí mà mọi người dành cho tôi ở đó là điều khiến tôi quý trọng nhất. Sau gần 10 năm hoạt động, thành công lớn nhất của tôi chính là sự tôn trọng, ghi nhớ và yêu thương của mọi người dành cho cái tên Lan Khuê.

- Cảm ơn những chia sẻ của Lan Khuê, mong bạn luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc như hiện tại.

Chia sẻ

Bài viết

Khánh Linh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất