Giải Trí

Khánh Vân - Anh Thư - Kim Duyên - Hoàng Phương lọt Top 60 Miss Universe Vietnam 2019

Thy Mạn
Chia sẻ

Miss Universe Vietnam 2019 công bố thêm 10 thí sinh vào Top 60 gồm Khánh Vân, Anh Thư, Hoàng Phương, Kim Duyên, Minh Tâm...

Teaser tập 1 Miss Universe Vietnam 2019 với chủ đề “Tôi dũng cảm” hé lộ hàng loạt diễn biến bất ngờ và muôn vàn cảm xúc khác nhau của dàn thí sinh trong vòng thi sơ khảo. Cuộc thi tiếp tục công bố 10 cái tên lọt vào Top 60, dần hoàn thiện danh sách những thí sinh xuất sắc nhất sẵn sàng giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Trần Thị My.

Thí sinh Trần Thị My đang là sinh viên trường Cao đẳng y tế Bạc Liêu. Từng giành nhiều danh hiệu sắc đẹp ở trường, tham gia một vài cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, Trần Thị My đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 bằng nhiệt huyết, sức trẻ và ước mơ đem niềm tự hào về cho quê hương Bạc Liêu.

Thí sinh Đỗ Thị Minh Tâm đang là sinh viên chuyên ngành Kế toán của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trong gia đình, cô rất yêu quý mẹ. Chính mẹ là người đã tiếp thêm động lực để Minh Tâm đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô mong muốn giành được kết quả cao tại cuộc thi, không chỉ vì bản thân mà còn vì niềm vui, hạnh phúc của mẹ.

Đỗ Thị Minh Tâm.

Là gương mặt quen thuộc đối với khán giả, thí sinh Phạm Thị Anh Thư (SBD 144) đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 bằng tinh thần của một chiến binh. Dù tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trước đó, nhưng khi biết chủ đề của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay là “Trái tim dũng cảm”, Anh Thư quyết định một lần nữa thử sức mình, nỗ lực chính phục vương miện.

Anh Thư đã từng đối diện với nhiều biến cố trong cuộc sống, điều này giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn và quyết tâm trở thành người phụ nữ thành đạt trong xã hội.

Phạm Thị Anh Thư.

Thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203) đến từ Cần Thơ là người đồng sáng lập nên quỹ “Lan Toả Yêu Thương” và đồng hành thực hiện dự án “Cùng Em Đến Trường” giúp đỡ các em học sinh nhân mùa năm học mới.

Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên đã rèn luyện bản thân trong 1.5 năm về kỹ năng, tri thức và vốn tiếng Anh tại Singapore. Cô đặt quyết tâm sẽ gặt hái thành tích cao để mang niềm tự hào về cho miền Tây Nam Bộ.

Huỳnh Thị Kim Duyên.

Là đại diện của tỉnh Khánh Hòa, thí sinh Lê Hoàng Phương (SBD 231) rất thích tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Với Hoàng Phương, việc có cơ hội sải bước tại sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính là ước mơ từ thuở bé của cô.

Lê Hoàng Phương.

Đại diện của tỉnh Tuyên Quang, thí sinh Cao Diệp Anh (SBD 344) hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Cô thường đọc sách hoặc đăng ký các khóa học tập để trau dồi kiến thức, kỹ năng cho bản thân. Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô muốn trở thành người có tầm ảnh hưởng lan tỏa yêu thương tới cộng đồng.

Cao Diệp Anh.

Thí sinh Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111) hiện đang là sinh viên trường Đại học Thương Mại Hà Nội. Cô rất thích các hoạt động vì cộng đồng và luôn tiên phong trong các phong trào xã hội tại trường. Lần đầu thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp, Thúy Hằng mang đến sự trẻ trung, tươi tắn của lứa tuổi 19.

Kiều Thị Thúy Hằng.

Trở lại cuộc thi sau thành tích Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202) thay đổi về kỹ năng lẫn ngoại hình. Sau 4 năm, cô tự tin hơn và đặt quyết tâm sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện Brave Heart.

Đỗ Trần Khánh Vân.

Trong danh sách Top 60 có sự xuất hiện đặc biệt của cặp chị em Hoàng Kim Ngân (SBD 233) và Hoàng Minh Trang (SBD 232), đại diện cho tỉnh Gia Lai. Cùng đăng ký tham gia cuộc thi và cùng có mặt trong top 60, Kim Ngân và Minh Trang hy vọng cả hai sẽ là hai cô gái cuối cùng nắm tay nhau trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Hoàng Kim Ngân.

Hoàng Minh Trang.

Danh sách các thí sinh còn lại trong Top 60 sẽ được công bố trong tập 1 chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” phát sóng vào 21h10 Thứ Sáu hàng tuần trên VTV9, bắt đầu từ 04/10/2019 và phát lại trên kênh YouTube Miss Universe Vietnam và các đài truyền hình: Hà Nội (20h50 thứ 4 hàng tuần); Bình Dương 1&2 (21h00 vào Thứ 7 hàng tuần); Bắc Giang (21h30), Đài truyền hình Khánh Hòa (KTV) (21h00), Đắk Nông (20h15),Sóc Trăng (19h00),TodayTV (19h00) vào CN hàng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Thy Mạn

Tin mới nhất