Giải Trí

Khánh Ngân lên tiếng về nghi vấn rạn nứt tình thầy trò với Phạm Hương

Trịnh Thu Thảo
Chia sẻ

Đương kim Hoa hậu Hoàn cầu cho biết mối quan hệ giữa cô và Phạm Hương vẫn rất tốt đẹp, không có chuyện tình thầy trò bị sứt mẻ.

Chiều 10/11, Đỗ Trần Khánh Ngân có buổi gặp mặt báo chí tại TP.HCM sau khi xuất sắc đăng quang Miss Globe 2017. Sau sự kiện, người đẹp sinh năm 1994 cũng dành thời gian để chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi cũng như những tin đồn liên quan đến danh hiệu Hoa hậu Hoàn cầu.

Khi được hỏi tại sao Phạm Hương là HLV của mình tại The Face Vietnam mùa đầu tiên nhưng không xuất hiện để chung vui trong khi một HLV khác là Lan Khuê lại có mặt tại đây, phải chăng mối quan hệ thầy trò giữa Phạm Hương và Khánh Ngân đã dần rạn nứt như một số đồn đoán trong thời gian qua, cô bộc bạch rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tuy không xuất hiện nhưng đã gửi lời động viên rất nhiều trong suốt quá trình bản thân tham gia Miss Globe.

Clip: Khánh Ngân chia sẻ về tin đồn rạn nứt tình thầy trò với Phạm Hương và cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu 2017

“Ngân nghĩ chia sẻ không phải là hành động phô trương trước tất cả mọi người mà chia sẻ là giúp đỡ, hỗ trợ, có thể là chỉ về mặt tinh thần như an ủi động viên cũng đủ làm mình ấm lòng và chị Phạm Hương là như vậy. Chị khuyên Ngân khi đi thi em phải như thế này, cố gắng như kia và những điều đó đã giúp Ngân rất nhiều.

Hôm nay không có mặt của chị Phạm Hương mà chỉ có mặt của chị Lan Khuê vì chị Hương đang tham gia các hoạt động của 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam' cũng như một số lịch trình cá nhân khác nên không có thời gian để đến chung vui với Ngân. Ngân cũng có một chút buồn nhưng mình tự tin rằng tình cảm chị em giữa mình và chị Hương vẫn rất tốt đẹp” - Khánh Ngân chia sẻ về người thầy của mình tại The Face Vietnam mùa đầu tiên.

Khánh Ngân khẳng định tình cảm giữa cô và người thầy của mình vẫn rất tốt đẹp.

Hoa khôi Du lịch Việt Nam cho biết Miss Globe là cuộc thi đủ uy tín để cô chứng tỏ được bản thân. Hơn thế nữa, “đấu trường” sắc đẹp này được tổ chức ở Albania và sắp tới cũng sẽ đi vòng quanh các nước châu Âu để có thể giao lưu và chia sẻ.

Mặc dù trước đó Hoa hậu Hoàn cầu không được biết đến nhiều, Việt Nam cũng chưa có đại diện chính thức nào tham gia cuộc thi nên Khánh Ngân hy vọng với chiến thắng này, cô sẽ được mọi người yêu mến nhiều hơn. Đồng thời, người đẹp hứa sẽ cố gắng hơn nữa để chứng tỏ bản thân - “cũng như Ngân nói, nói ít làm nhiều thì sẽ tốt hơn”.

Tại đây, Khánh Ngân còn chia sẻ bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Miss Globe 2017: “Nếu mình nghĩ mình không xứng đáng thì làm sao mình là Hoa hậu được. Ngân tự tin rằng với những nỗ lực của mình trong thời gian vừa qua cũng như là trong quá trình tham gia cuộc thi.

Tất nhiên những bạn khác họ cũng có những nỗ lực như mình, họ có cách chia sẻ, cách thể hiện khác nhau và Ngân tự tin cách thể hiện của Ngân đã chạm đến trái tim của từng Ban giám khảo và cho họ thấy được rằng mình xứng đáng trở thành nữ hoàng sắc đẹp, là một cô gái không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp về tâm hồn cũng như là truyền tải được những thông điệp ý nghĩa, những cảm hứng hướng tới điều tốt đẹp hơn”.

Người đẹp trưởng thành từ The Face Vietnam mùa đầu tiên tâm sự cô chỉ có một tuần để quyết đinh đến với Hoa hậu Hoàn cầu năm nay. Bản thân chân dài gốc Đồng Nai không nghĩ mình đủ hành trang để đến với cuộc thi nhưng cô luôn cố gắng để làm những gì có thể làm được.

Khi được hỏi tại sao tham dự một cuộc thi quốc tế nhưng hình ảnh về bản thân cũng như là cuộc thi lại không phủ sóng trên mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông nhiều, Khánh Ngân tâm sự: “Trong quá trình tham gia cuộc thi, hình ảnh của Ngân rất ít vì bản thân không có nhiều thời gian cũng như là không có cơ hội để ghi lại được khoảnh khắc mình đã tới những nơi đâu vì hoạt động của cuộc thi rất gắt gao.

Ngân phải thức đậy từ 5-6 giờ sáng, đến khi đi ngủ, chưa tẩy trang, chưa tắm rửa cũng đã 11 giờ đêm. Hoạt động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mọi người làm được rất nhiều việc. Ngân cũng không thể nhờ các bạn khác chụp hình cho mình để gửi về cho khán giả hay báo chí cho nên hình ảnh của Ngân tại cuộc thi rất ít cũng vì lý do đó”.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017, học trò cưng Phạm Hương cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mẹ của mình vì bà là người luôn chia sẻ, động viên tinh thần, giúp cô có được chiến thắng ngày hôm nay. Khánh Ngân xúc động khi chia sẻ trong thời gian ở nước ngoài, cô cảm thấy rất cô đơn và không có sự chia sẻ nhiều. Tất cả mọi thứ nữ người mẫu phải tự làm một mình nên cảm thấy rất nhớ mẹ.

“Ngân nhớ nhất trong hoạt động photoshoot với trang phục dân tộc. Chiếc mấn Ngân đội rất to, có những sợi dây trang trí dài và Ngân phải tự tay gắn lại chiếc mấn đó, mang lên đầu và phải tự make up.

Trời rất lạnh còn tay thì mang rất nhiều đồ, Ngân suy nghĩ làm sao mình có thể làm được điều đó, làm sao mình có đủ thời gian để hoàn thành những việc đó. Ngân tưởng chừng như mình không thể làm được nhưng khi bình tâm lại và làm từng chút một, biết đến đâu hay đến đó, mình cố gắng thì mình sẽ có được kết quả như mong muốn.

Bên cạnh đó, Ngân cũng cảm ơn những người đã luôn âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian dự thi Miss Globe. Nếu không có họ, Ngân không biết phải làm thế nào - cô nói.

Trước tin đồn mua giải Miss Globe 2017, học trò cưng của Phạm Hương cũng thẳng thắn trả lời: “Ngân không biết mình có nhiều tiền như thế nào để mua giải ở một cuộc thi quốc tế và nhất là cuộc thi này được tổ chức ở một nước châu Âu.

Và mọi người cũng thấy có rất nhiều đại diện đến từ châu Âu và châu Á nổi bật không kém gì Ngân ở độ tiền bạc, danh tiếng hay địa vị. Những cô gái ấy là người khao khát được vương miện Hoa hậu Hoàn cầu thế nên làm sao mình có đủ tiền tài, danh vọng để mua được ngôi vị này như vậy”.

Bên cạnh đó, Khánh Ngân cho biết cô có đồng quan điểm với nhiều người rằng hiện nay Hoa hậu quá nhiều, đi đến đâu cũng gặp Hoa hậu từ đó dẫn đến việc danh hiệu này không còn được tôn trọng nữa. Tuy nhiên, cô cho rằng việc được trân trọng hay không còn là do hành động từ chính ý thức bản thân của mỗi cô gái đại diện cho chiếc vương miện đó.

“Với Ngân, sức nặng đó không quan trọng vì cái Ngân hướng đến là tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động giúp ích cho cộng đồng. Không chỉ vì lợi ích riêng của bản thân mà phải luôn nghĩ đến lợi ích chung của tất cả mọi người. Tốt nhất là phải luôn thể hiện mình là người Việt Nam cũng như giúp ích cho nền du lịch Việt Nam hiện nay” - người đẹp 23 tuổi tâm sự.

Clip: Hành trình đến ngôi Hoa hậu Hoàn cầu 2017 của Đỗ Trần Khánh Ngân

Chia sẻ

Bài viết

Trịnh Thu Thảo

Video

Thu Thảo - Bá Tước

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất