Giải Trí

Khám phá tự bạch’ của thành viên BTS, Jimin quả quyết J-Hope tốt bụng nhất nhóm còn Jungkook đánh giá RM có gu ăn mặc cực chất

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Khi lục lại những câu trả lời trong cuộc phỏng vấn với The Star cách đây 5 năm, fan đã phát hiện ra thêm rất nhiều chia sẻ thú vị từ các chàng trai nhà Big Hit như nickname yêu thích của Jimin là gì hay ai mặc đẹp nhất trong nhóm.

Năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn với The Star, các thành viên BTS đã điền vào phiếu trả lời câu hỏi. Khi lục lại những câu trả lời này, fan đã phát hiện ra thêm rất nhiều chia sẻ thú vị từ các chàng trai nhà Big Hit như nickname yêu thích của Jimin là gì hay ai mặc đẹp nhất trong nhóm.

Dưới đây là câu trả lời đầy đủ của Jimin và Jungkook được The Star đăng tải:

Tên: Park Jimin (Ông nội mình chọn tên này và nó có nghĩa là trí tuệ chạm trời cao)

Nhóm máu: A

Gia đình gồm: Bố, mẹ, em trai

Sinh nhật/cung hoàng đạo: 13/10/1995 – Cung Thiên Bình

Báo mộng: Mẹ mình mơ thấy một cái cây to, trên cây có nhiều quả ớt nhỏ tỏa sáng lấp lánh

Trường học: Tiểu học Heedong, Trường cấp hai Yoon San, Trung học nghệ thuật Busan, Trung học nghệ thuật Hàn Quốc, Đại học Global Cyber

Tính cách: Hay ra ngoài chơi và thích đi dạo loanh quanh. Mình có nhiều ước mơ, rất tự hào và không thích bị quấy rầy.

Sở thích/kỹ năng: Nhảy, hát, chơi game/nhảy

Sở đoản: Đãng trí?

Động lực trở thành ca sĩ: Mình nhảy khi còn nhỏ và sau khi nhìn thấy anh Rain biểu diễn trên sân khấu, mình cũng muốn đứng trên một sân khấu lớn.

Món khoái khẩu: Thịt (lợn, bò, vịt, gà), món hấp, snack, món tráng miệng, cơm, v.v…

Sở trường nấu món: Cơm rang kimchi

Các môn thể thao yêu thích: Bóng đá, bóng rổ, cầu lông, mấy môn dùng bóng nói chung, mấy môn cần vận động cơ thể nhiều.

Bộ phim yêu thích: Tazza và phim hành động.

Mình sưu tầm: Không sưu tầm món gì đặc biệt cả, nhưng thích sưu tầm tượng mô hình

Nickname yêu thích: ChimChim? Tony đặt cho mình nickname này nhưng fan cũng thích lắm

Bạn thân ngôi sao: Hiện không có thân ai cả

Muốn thân với ngôi sao: Mình muốn kết thân với bất kỳ ngôi sao nào

Chương trình truyền hình muốn tham gia: ‘Running Man’ vì mình thích chạy và các thành viên thì không thích thua 

Phong cách thời trang: Mình không có phong cách cụ thể nhưng mình thích ăn mặc sạch sẽ

Mẫu bạn gái lý tưởng: Mình không thích đặt ra một hình mẫu nữa. Mình thích tưởng tượng ra kiểu khuông mặc mình thích nhưng mình không biết nữa. Tính cách của bạn nữ mới là số một.

3 điều muốn đạt được: Du lịch, kiếm được nhiều tiền, làm con trai ngoan của bố mẹ

Phương châm sống: Cười

Thứ tự các thành viên tốt bụng nhất và lý do: J-Hope > các thành viên khác. Mình không có ý nói rằng các thành viên khác không tốt, chỉ là J-Hope đặc biệt tốt hơn thôi.

Một câu hỏi dành cho fan: Các bạn muốn mình học hỏi thêm về lĩnh vực nào?

Và nhìn xem, từ năm 2015 đến nay Jimin đã có rất nhiều sự thay đổi. Năm 2020, Jimin có thêm rất nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ cũng như được chu du khắp nơi như mong muốn. Còn với câu hỏi dành cho fan, anh đã tìm ra cách hoàn thiện bản thân mỗi ngày. 

Cũng giống như Jimin, Jungkook từng trả lời một bản câu hỏi tương tự:

Tên: Jeon Jungkook (Ông nội đặt tên cho Jungkook và nó có nghĩa là trụ cột đất nước)

Nhóm máu: A

Gia đình gồm: Bố, mẹ, anh trai

Sinh nhật/ Cung hoàng đạo: 1/9/1997 – Cung Xử Nữ

Báo mộng: Mẹ mình mơ thấy một ngày mưa, nơi nào mưa rơi xuống cũng đều biến thành vàng

Trường học: Mình không nhớ tên trường mầm non. Tiểu học Baek Yang, trường cấp 2 Baek Yang, trường trung học Shin Gu, trường trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul.

Tính cách: Mình không nói nhiều nhưng lại thích chơi loanh quanh và làm những điều mình thích. Mình không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì.

Sở thích/kỹ năng: Game, vẽ, tập luyện/hát, nhảy

Sở đoản: Phớt tỉnh 

Động lực làm ca sĩ: Mình kiếm mấy video vì mình thích nhảy và cuối cùng bắt gặp video của anh G-Dragon khiến mình muốn trở thành ca sĩ.

Món khoái khẩu: Thức ăn từ cửa hàng tiện lợi, gà, pizza, haenetang, bánh gạo mật ong 

Sở trường nấu món: Bánh khoai lang

Môn thể thao yêu thích: Bóng rổ, cầu lông, bơi lội, quyền anh, luyện cơ

Bộ phim yêu thích: Iron Man

Mình đang sưu tầm: Các trò chơi điện tử lẻ trên máy tính

Nickname yêu thích: Mình chỉ thích gọi bằng tên thật!

Chơi thân với sao: Không có ai cả

Muốn kết thân với ngôi sao: Một tiền bối có thể dạy mình hát

Chương trình truyền hình muốn tham gia: Bất kỳ chương trình nào vận động nhiều (Mình ăn nói không tốt lắm)

Phong cách thời trang: Áo sơ mi rộng và quần baggy đi kèm giày chunky

Mẫu bạn gái lý tưởng: Ai đó giống mình, hát tốt, da sáng và thông minh (cao khoảng 1m6)

3 điều mong ước: Xếp hạng đầu ít nhất 5 lần, lên bậc thầy những thứ mình muốn làm, mua nhà cho bố mẹ và gửi cho họ thật nhiều tiền

Phương châm sống: Sống mà không có đam mê thì thà chết còn hơn

Xếp hạng ‘Mặc đẹp’ của các thành viên: RM > Suga < J-Hope < V < Jin, Jimin < Jungkook (RM cực quan tâm đến quần áo còn mình thì không).

Một câu hỏi dành cho fan: Tại sao mọi người thích mình? Hãy kể ra ít nhất 5 lý do! (Đừng quên tiếp tục thích mình nhé)

Cũng giống như Jimin, sau 5 năm thì giờ đây Jungkook có lẽ đã đạt được kha khá những mong muốn rồi.

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất