Giải Trí

Kết hôn có ảnh hưởng đến sự nghiệp của các sao Hàn?

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Nếu thần tượng tìm được hạnh phúc đích thực, tại sao người hâm mộ lại phản đối?

Từ lâu, đã có rất nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc che giấu sự thật về đời tư và cụ thể hơn là cuộc sống tình cảm của họ, cho đến khi người hâm mộ phát hiện ra. Một ví dụ điển hình gần đây là khi Chen công bố sẽ kết hôn và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. 

Bên cạnh phần lớn ý kiến tích cực từ cư dân mạng về cách nam ca sĩ công bố tin tức, một số ít người đã cảm thấy không hài lòng và thậm chí là bực tức về thông tin này. Câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu thần tượng tìm được hạnh phúc đích thực, tại sao người hâm mộ lại phản đối? Đáp án là có một bộ phận người hâm mộ muốn "kiểm soát" những người nổi tiếng mà họ yêu thích. 

Ngay sau khi công khai sẽ cưới vợ và sinh con, Chen đã bị một số cư dân mạng gọi là "kẻ ích kỷ" vì đã “phản bội” ​​người hâm mộ, họ còn mong muốn nam ca sĩ phải rời nhóm ngay lập tức. Chính vì áp lực quá lớn như vậy, các thần tượng hoặc diễn viên nổi tiếng đã phải giữ kín cuộc hôn nhân của mình . Vào tháng 2/2020, nam ca sĩ Lee Jae-hoon (COOL) đã tiết lộ anh đã kết hôn từ năm 2009 và có hai con. Tin tức này được tung ra hai ngày sau khi nam diễn viên Sung Joon tiết lộ về cuộc hôn nhân diễn ra vào tháng 12 năm 2018 và họ đã có một đứa con với nhau. 

Sung Joon tiết lộ đã kết hôn từ 2018.

Lý do những người nổi tiếng chọn giấu giếm đời tư của mình trước giới truyền thông là gì? Theo Kwon Young-Chan - một nhà tâm lý học, một phần là vì các ngôi sao sợ mất đi độ nổi tiếng họ đang có. Chuyên gia này nói với Korea Times: “Nhiều người nổi tiếng tin rằng hôn nhân sẽ dẫn đến việc sự nổi tiếng của họ sẽ giảm sút. Đối với họ, mất đi sự nổi tiếng đồng nghĩa với việc mất đi những người hâm mộ, những người mang lại kinh tế cho họ. Nhiều người hâm mộ, đặc biệt là những người trẻ và chưa lập gia đình có xu hướng coi các ngôi sao của họ là 'người tình trong mộng'. 

"Do đó, một khi họ biết rằng những người nổi tiếng đã kết hôn, họ có thể dễ dàng quay lưng lại. Văn hóa thần tượng của Hàn Quốc về cơ bản là việc một người nghệ sĩ bán giấc mơ cho người hâm mộ và một khi giấc mơ đó không thể duy trì được nữa, các nghệ sĩ giải trí chắn chắn sẽ mất đi sức hấp dẫn trước những người từng mua giấc mơ". Tuy nhiên, đối lập với ý kiến trên, vẫn có những người nổi tiếng giữ được sự thành công sau khi kết hôn. Khi Bi Rain - Kim Tae Hee hay Taeyang - Min Hyo Rin tuyên bố kết hôn, họ nhận được những lời chúc ngọt ngào từ khán giả. Chưa dừng lại, Hee Jun và Soyul còn sinh ra cậu nhóc đáng yêu nhất JamJam và gia đình họ còn được người hâm mộ Hàn Quốc cũng như quốc tế vô cùng yêu mến sau khi xuất hiện trong The Return Of Superman

Tóm lại, một người hâm mộ chân chính là người sẽ luôn ủng hộ thần tượng của họ và sẽ mỉm cười khi họ tìm được tình yêu đích thực. Đừng buông lời cay đắng hay quay lưng với những người mà bạn đã từng rất ủng hộ chỉ vì họ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin mới nhất