Giải Trí

Joy (Red Velvet) gây tranh cãi với chiếc áo phông ủng hộ nữ quyền

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Thành viên Joy của Red Velvet đã gây tranh cãi sau khi đăng một loạt ảnh lên Instagram của mình.

Mới đây, thành viên Joy của Red Velvet đã gây tranh cãi sau khi đăng một loạt ảnh lên Instagram của mình. Cụ thể, trong loạt ảnh, nữ ca sĩ đã mặc một chiếc áo phông tưởng chừng có phần đơn giản dưới chiếc áo khoác màu xám. Đây được xem là những hành động đầu tiên được đăng tải từ ngày Joy Seulgi được bầu làm đại sứ cho Blue Sky For All - sự kiện làm sạch không khí ở Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 7/9.

Chiếc áo gây tranh cãi mà Joy mặc.

Sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu như một cư dân mạng không nhận ra rằng Joy đang mặc một chiếc áo phông có dòng chữ ủng hộ nữ quyền có dòng chữ "We should all be Feminists" (tạm dịch: Tất cả chúng ta nên ủng hộ nữ quyền). Đây là một câu nói nổi tiếng của nhà hoạt động xã hội/văn sỹ người Nigeria – Chimamanda Ngozi Adichie, tái định nghĩa lại khái niệm "nữ quyền" ở thế kỷ 21. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi một cư dân mạng đã đăng những bức ảnh lên một trang trò chuyện trực tuyến. 

Joy từng nhấn like ủng hộ một nhà nữ quyền.

Bài đăng nói rằng "Joy đang ích kỷ" vì chiếc áo phông này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhóm của cô ấy - Red Velvet khi họ quảng bá. Hiện tại, chiếc áo phông mà nữ ca sĩ mặc vẫn mang nhiều ý kiến ​​trái chiều. Trong khi một số người cho rằng: "Joy ích kỷ vì biết chiếc áo gây tranh cãi nhưng vẫn chọn mặc và ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm"  và chỉ trích nghệ sĩ này thì một số khác lại đứng về phía nữ ca sĩ: "Chiếc áo phông bị sao vậy? Chắc cô ấy đã mặc nó bởi vì nhà tài trợ."

Red Velvet.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng chiếc áo phông có lẽ không được tài trợ vì Joy không gắn nhãn hiệu thương hiệu trên ảnh của cô ấy. Thông thường, nữ ca sĩ sẽ gắn thẻ thương hiệu nếu quần áo đã được tài trợ bởi một thương hiệu nào đó. Ngày này, vẫn có số người nhìn nhận vấn đề nữ quyền một cách sai lầm, do đó, bất kỳ người nổi tiếng nào đề cập tới nó đều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của họ. Vì vậy, đó là lý do một thành viên nhóm nhạc nữ có thể gây ra tranh cãi như vậy chỉ vì mặc một chiếc áo phông.

Cư dân mạng chia sẻ: "Điều này sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại trong nhóm, tại sao cô ấy lại mặc nó?", "Joy chắc chắn là một nhà nữ quyền. Đây là bằng chứng rõ ràng.", "Một nhóm nhạc nữ có đủ can đảm để chứng tỏ họ là nữ quyền. Tất cả người hâm mộ của họ sẽ rời đi.", "Cô ấy thật ích kỷ, cô ấy biết điều này sẽ gây ra tranh cãi nhưng cô ấy vẫn chọn mặc nó.", "Tôi sẽ chuyển sang làm fan của BlackPink.", 

"Có gì sai khi mặc chiếc áo đó?", "Không phải cô ấy mặc nó vì nó được tài trợ?", "Cô ấy vẫn xinh đẹp trong chiếc áo này.", "Tôi nghĩ mọi người đã biết Joy là một nhà nữ quyền rồi. Trước đây cô ấy đã nhấn 'thích' bài đăng của một nhà nữ quyền.", "Miễn là cô ấy không ảnh hưởng đến các thành viên cùng nhóm của mình...".

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất