Giải Trí

Hòa Minzy lên tiếng xin lỗi vì đã chia sẻ tin giả: Sẽ chọn lọc thông tin chính xác hơn

Migi
Chia sẻ

Nữ ca sĩ cũng khuyên mọi người nên tìm kiếm thông tin từ những nguồn tin Chính phủ để tránh sai lầm không đáng có.

Mới đây, Hòa Minzy đã lên tiếng xin lỗi về việc chia sẻ thông tin giả liên quan đến phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên trang cá nhân của mình. Cô cho biết đã gỡ bài viết kịp thời sau thông báo chính thức của VTV và cảnh báo người hâm mộ nên chọn lọc một cách cẩn thận và thông minh ở thời điểm hiện tại.

Hòa Minzy lên tiếng xin lỗi vì đã chia sẻ tin giả: Sẽ chọn lọc thông tin chính xác hơn

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ:"Dù ko phải người viết ra những dòng fake news này nhưng chính Hoà cũng là người đã share bức ảnh đó . Tuy nhiên cũng đã gỡ kịp thời ngay sau khi đọc được các thông báo đính chính từ VTV !

Với vị trí là một nghệ sĩ, Hoà nghĩ mình thật sự đã bất cẩn và giờ cần có trách nhiệm đưa ra lại thông tin chính xác cho người đọc ! Hãy cùng Hoà Minzy chọn lọc thông tin chính xác hơn từ các cổng thông tin điện tử của Chính Phủ cả nhà nhé"

Trước đó, ngày 27/7, trên facebook tràn lan thông tin xuất phát từ hai trang cá nhân giả mạo lan truyền nội dung phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với nội dung kêu gọi người dân “suy nghĩ thấu đáo trước khi mua vé máy bay du lịch giá rẻ”. Không chỉ Hòa Minzy, rất nhiều nghệ sĩ và cư dân mạng đã tin tưởng và chia sẻ nội dung này trên mạng xã hội.

Hình ảnh cảnh báo của VTV được Hòa Minzy chia sẻ lại.

Nội dung bài viết cũng có đoạn:"Chúng ta có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 75 ca lên mức 100-500 ca. Và có khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1.000-5.000 ca. Rất cần truyền thông để bà con ở nhà. Hạn chế đi lại 1 tuần để đợt sóng này biểu hiện lâm sàng hết và khoanh lại. Rất ngắn ở mức này".

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Bộ Y tế khẳng định: "Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không phát ngôn như vậy”. Đồng thời, Bộ Y tế cũng như các cơ quan thông tin nhà nước yêu cầu người dân nên truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ hoặc Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để biết được thông tin và phát ngôn chính xác của các cấp lãnh đạo.

Nữ ca sĩ nhận sai và khuyên mọi người nên cẩn trọng hơn khi tiếp nhận thông tin.

Sau khi biết được thông tin kể trên là giả mạo, cả Hòa Minzy và hầu hết mọi người đều xóa bài đăng, ngừng chia sẻ những thông tin sai sự thật. Mong rằng sau vụ việc này, các nghệ sĩ nổi tiếng cũng như cộng đồng mạng sẽ rút kinh nghiệm, thận trọng hơn trong việc xem xét, chia sẻ thông tin chưa rõ nguồn gốc.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất