Người mẫu - Hoa hậu

Nhan sắc Việt thăng hạng: Ghi điểm mạnh nhờ thành tích tại Miss World

Phước Xuyên
Chia sẻ

Missosology công bố bảng xếp hạng nhan sắc quốc gia từ 2017 đến 2019. Trong 3 năm, Việt Nam thăng hạng nhan sắc.

Sau bảng xếp hạng nhan sắc quốc gia năm 2019, Missosology tiếp tục đưa ra danh sách tổng kết các nước có điểm số cao nhất trong 3 năm trở lại đây, từ năm 2017 đến 2019.

2019 sẽ được ghi nhớ là năm lịch sử của fan sắc đẹp Thái Lan vì quốc gia này lần đầu tiên giành được hai vương miện lớn liên tiếp: Danh hiệu Hoa hậu Quốc tếHoa hậu Siêu quốc gia. Suốt thập kỷ qua, chỉ có Ecuador (2011), Philippines (2013 và 2015) và Venezuela (2013) là giành được “chiến thắng kép” trong cùng một năm. Pháp (1953), Brazil (1968), Úc (1972) và Ấn Độ (1994 và 2000) cũng đã đạt được kỳ tích tương tự trong quá khứ.

Về thứ hạng, Uganda là quốc gia nổi bật nhất năm nay, tăng 14 bậc so với năm 2018. Dù chỉ 2 lần tham gia tranh giải Miss International nhưng thành tích Á hậu 2 - Hoa hậu Quốc tế 2019 của Evelyn Namatovu đã tạo nê cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đặc biệt, không như dự đoán, Philippines đã không thể vượt qua Brazil để giữ lấy vị trí Top 3 trên bảng xếp hạng vì mỹ nhân Brazil - Elise Miele Coelho đã vượt qua người đẹp Philippines - Michelle Dee trong vòng chung kết Hoa hậu Thế giới 2019.

Xuất hiện trong danh sách 100 quốc gia có đại diện tham dự các cuộc thi quốc tế thuộc BIG 5, Việt Nam đã chuyển biến và thay đổi tích cực khi thăng hạng từ vị trí 65 lên 52 trong 3 năm từ 2017 đến 2019. Điều này chứng tỏ sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các đại diện dự thi ít nhiều có hiệu quả.

Missosology công bố bảng xếp hạng nhan sắc quốc gia từ 2017 đến 2019. Trong 3 năm, Việt Nam thăng hạng nhan sắc khiến fan kỳ vọng vào những đại diện tiếp theo.

Trong bảng tổng kết cả 5 cuộc thi lớn từ chuyên trang nhan sắc Missosology, điểm số của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới chiếm cao nhất. Nhập cuộc đường đua Miss World từ năm 2002 đến nay đã được 18 năm, trong đó, Việt Nam có 9 lần in-top.

Từ năm 2017 đến 2019, các đại diện như Đỗ Mỹ Linh - Tiểu Vy - Lương Thùy Linh đều có Dự án nhân ái được đánh giá cao. Đặc biệt, thành tích lọt Top 12 mới nhất của người đẹp Cao Bằng đã tạo nên “cú hích” cho Việt Nam tiếp tục thăng hạng.

Với những điểm sáng tích cực trong công tác lựa chọn và rèn luyện thí sinh đến với các cuộc thi nhan sắc, fan kỳ vọng rằng trong tương lai Việt Nam sẽ sớm mang về thêm những chiếc vương miện quốc tế sau Miss Earth 2018 - Nguyễn Phương Khánh.

Chia sẻ

Bài viết

Phước Xuyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất