Giải Trí

H'Hen Niê đi dép lê, nắm tay bà con quê nhà Đắk Lắk nhảy múa bên lửa trại

Trang Huyền
Chia sẻ

Hình ảnh H'Hen Niê hết sức giản dị chung vui cùng bà con quê nhà càng khiến người hâm mộ có thêm cảm tình với tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Trưa 22/1, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê ghé thăm Đắk Lắk sau thời gian dài bận rộn với lịch trình dày đặc. Trở về quê hương hậu đăng quang, người đẹp được người dân chào đón hết sức nồng hậu, nhiệt tình.

Tối muộn ngày 22/1, sau khi tham gia nhiều hoạt động, H’Hen Niê mới về nhà bố mẹ đẻ tại buôn Sút M'Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar. Tại đây, đông đảo bà con vẫn ngồi đợi để chào đón tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đáp lại tình cảm của mọi người, H’Hen Niê không ngại thay dép lê, mặc trang phục truyền thống, nắm tay bà con cùng nhảy múa quanh lửa trại.

Clip: H'Hen Niê đi dép lê, nắm tay bà con nhảy múa quanh lửa trại.

H'Hen Niê rạng rỡ trong vòng tay bà con quê nhà.

Cô thay dép lê để cùng chung vui với hàng xóm láng giềng.

Tân Hoa hậu nhảy múa hết sức vui vẻ, nhiệt tình cùng mọi người.

Cô thoải mái nắm tay bà con cùng nhảy múa.

Những bước nhảy của H'Hen Niê được cổ vũ nhiệt tình.

Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Ê-đê H’Hen Niê. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt gọi tên Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê sinh năm 1992, đến từ Đắk Lắk. Cô là thí sinh người Ê-đê duy nhất tại cuộc thi. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, sắc sảo, người đẹp còn có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,72 m, số đo 3 vòng 84-60-91.

Ngay từ những ngày đầu ghi danh tại Miss Universe Vietnam, cô được đánh giá là ứng cử viên “nặng ký” cho vương miện. Hậu đăng quang, H’Hen Niê ngày càng chiếm được cảm tình từ công chúng, không chỉ bởi nhan sắc khả ái “độc nhất vô nhị” mà còn bởi sự chân thành, giản dị, khiêm tốn.

Chia sẻ

Bài viết

Trang Huyền

Tin mới nhất