Giải Trí

Hé lộ 'profile' nghị lực của Uni5, fan 'rớt nước mắt' khi biết 3 trong 5 anh chàng không có bố

Quốc Sĩ
Chia sẻ

Uni5 đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả trong tập 9 The Heroes 2021.

Tập mở màn của vòng 4 The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 vừa khép lại. Team Unimotion đem đến phần trình diễn vô cùng cảm động với sáng tác mang tên Cha già rồi đúng không của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước.

Qua bản phối của producer Nemo và lời rap được Uni5 viết lại, tiết mục đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Mới đây, Uni5 vừa hé lộ "profile" đầy nghị lực của 5 anh chàng. Đáng chú ý, có đến 3 thành viên trong nhóm không có bố.

K.O - May mắn có đầy đủ bố, mẹ

May mắn được xuất thân trong một gia đình đủ cha mẹ và một anh trai. Bố mẹ là người Hà Nội gốc. Mẹ là cán bộ công nhân viên chức, bố là người biên tập nhạc cho xưởng phim ở Hà Nội.

Năm 1992, gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Lúc sinh ra thì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ đã phải bươn chải, mở hàng quán và làm một số nghề để kiếm sống. Bố mặc dù được đào tạo từ nhạc viện Hà Nội nhưng vào Sài Gòn cũng phải bỏ nghề để làm nhiều công việc khác nhau.

Cuộc sống vất vả và khó khăn nhưng bố mẹ luôn yêu thương và ủng hộ con đường nghệ thuật. Đến bây giờ, bố mẹ đã nghỉ hưu, bố vẫn theo đam mê làm giáo viên dạy thêm đàn piano.

Cody - Bố qua đời khi mới 6 tháng tuổi

Khi vừa 6 tháng tuổi thì bố Cody đã qua đời do tai nạn, thời điểm đó mẹ phải thường xuyên đi làm xa để kiếm tiền lo lắng cho gia đình nên mẹ gửi Cody cho bà ngoại và các cậu chăm sóc.

Năm 11 tuổi mẹ và Cody dọn ra ở riêng được khoảng 2 năm, sau nhiều khó khăn trong cuộc sống mẹ Cody đành phải quyết định để Cody ở Việt Nam và đi sang nước ngoài tìm kiếm công việc mới giúp 2 mẹ con có cuộc sống ổn định hơn. Ở độ tuổi thiếu niên khi mà tính cách và nhận thức của Cody đang ở giai đoạn chưa được định hình và thay đổi mạnh nhất thì Cody phải tự trải nghiệm cuộc sống, môi trường xã hội.

Khi còn đi học, lúc nghỉ giữa trưa và buổi tối thì Cody chăm chỉ làm thêm để san sẻ bớt giúp gia đình: dạy nhảy, phục vụ, rửa chén cho quán ăn, bán sim ở các vòng xoay, đóng vai quần chúng, bấm đĩa, vũ công phụ họa...

Không may mắn có ba được lâu nhưng bà ngoại và mẹ đã hy sinh chăm lo cho Cody rất nhiều, luôn giành tình cảm và động viên Cody theo đuổi đam mê.

Xem thêm: Làm mới bản hit 'Cha già rồi đúng không' tại The Heroes, Uni5 'gây bão cõi mạng'

Toof.P - Bố làm nghề xây dựng

Hoàn cảnh gia đình Toof.P khá đơn giản, có bố mẹ và 1 em gái kém 2 tuổi. Bố làm về xây dựng, mẹ kinh doanh. Toof.P cũng là người có ý thức tự lập cũng như trưởng thành khá sớm. Thành tích học tập tốt và hoạt động văn nghệ năng nổ. Tuy nhiên bố mẹ không ủng hộ cho đam mê âm nhạc của Toof.P.

Quyết định tham gia Giọng hát Việt 2013Sing my song đã giúp Toof.P được biết đến nhiều hơn và chứng tỏ được khả năng của mình với bố mẹ để có thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc như hiện tại.

Tùng Maru - Bố mẹ li hôn năm 3 tuổi

Bố mẹ Tùng chia tay năm Tùng lên 3 tuổi và mẹ cũng rất hạn chế nhắc đến bố nên Tùng cũng không biết nhiều về bố của mình. Tùng có 2 chị gái lớn hơn khá nhiều và 2 chị chủ động tự lập từ sớm để san sẻ gánh nặng cho mẹ.

Mẹ Tùng cũng là người liên quan đến âm nhạc, thời gian đầu mẹ không thích Tùng tham gia vào lĩnh vực này. Nhưng đam mê nhảy, Tùng đã tự mình vừa học vừa làm thêm để có tiền học nhảy, sau đó tham gia vào các vũ đoàn như 1 công việc chính thức. Sau khi được Ông Cao Thắng - Đông Nhi phát hiện và gia nhập Uni5, với những hoạt động và thành tích có được, mẹ đã hiểu và là hậu phương vững chắc cho đam mê của Tùng.

Xem thêm: Hát sáng tác về cha, Uni5 khiến Master Nguyễn Hải Phong bật khóc, muốn nhận làm con nuôi

Lục Huy - Bố mất ngay từ khi còn trong bụng mẹ

Khi mẹ Huy mang thai Huy được 8 tháng thì bố đột ngột mất vì đột quỵ nên Huy chưa từng được thấy bố. Huy được nghe kể lại mẹ đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất khi vừa phải mang nặng đẻ đau vừa phải chịu cú sốc tinh thần rất lớn, mẹ đã phải khóc rất nhiều. Tuy chưa được gặp bố nhưng ngày xưa bố là người rất đam mê chơi guitar, còn mẹ là giáo viên dạy nhạc, thích chơi pinao nên Huy đã được thừa hưởng gen âm nhạc từ cả hai. Mỗi khi bước lên sân khấu luôn có cảm giác bố ở bên cạnh che chở còn mẹ thì ủng hộ Huy hết mình,

Mẹ đã rất vất vả một mình nuôi Huy từ nhỏ, bao nhiêu tiền cũng dồn cho Huy học văn hóa, học nhảy, học hát, đến bây giờ vẫn chỉ ở nhà thuê thôi. Từ lúc học cấp 2, Huy đã tham gia các nhóm dance cover và ngoài giờ học, giờ tập đi dạy nhảy để san sẻ với mẹ. Huy luôn dặn bản thân phải nỗ lực hết sức, đặt áp lực rằng mình là con một thì phải thành công để báo đáp mẹ.

Rất may mắn là sau này mẹ đã gặp được bố dượng hiện tại, có bố bên cạnh chăm sóc quan tâm mẹ giúp Huy an tâm rất nhiều khi phải xa gia đình để theo đuổi nghệ thuật.

Master Nguyễn Hải Phong bật khóc sau khi xem xong tiết mục của Uni5, anh hứa sau này sẽ bù đắp nhiều hơn cho 5 thành viên trên con đường âm nhạc.

Đừng bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trong tập 10 The Heroes, được phát sóng vào lúc 21:15 Chủ nhật, ngày 25/7/2021 trên kênh VTV3.

Xem thêm: Vòng 4 The Heroes vừa khai hỏa, 'tác phẩm văn học - điện ảnh' đại thắng 'R&B - Funky'

Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ chính “Samsung Galaxy A52 | A72 - Tiên phong công nghệ Camera Chống Rung Quang Học OIS" đã đồng hành cùng chương trình The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ ngày 23/5. Mọi thông tin về chương trình được cập nhật tại Tạp chí điện tử SAOstar - Fanpage The Heroes - Thần tượng đối thần tượng và kênh YouTube Viva Network.

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin mới nhất