Giải Trí

Netizen bức xúc vì T.O.P được chuyển đơn vị nhẹ nhàng hơn hậu lãnh án dùng cần sa

Huỳnh Như
Chia sẻ

Chỉ sau hơn 3 tháng thực hiện án tù treo, T.O.P đã có thể "phục chức" tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự trở lại.

Ngày 4/1, truyền thông Hàn đưa tin T.O.P (Big Bang) chính thức trở lại quân đội với tư cách lính phục vụ cộng đồng tại văn phòng quận Yongsan bắt đầu từ giữa tháng 1. Theo đó, nam thần tượng vẫn còn 520 ngày để hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Thông tin này khiến cộng đồng netizen vô cùng bức xúc. Bởi việc T.O.P được “phục chức” chỉ sau thời gian ngắn bị tòa tuyên án sử dụng cần sa trái phép khiến nhiều người khó chấp nhận. Thậm chí, cư dân mạng còn bàn tán cho rằng chuyển sang chỗ làm mới công việc của T.O.P sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giữa tháng 10/2016, T.O.P bị cáo buộc 4 lần sử dụng cần sa trái phép. Scandal này nổ ra khiến anh phải tạm ngừng công tác tại Sở cảnh sát Gangnam để phục vụ cho công tác điều tra.

Tại phiên tòa cuối cùng diễn ra vào cuối tháng 7, T.O.P bị kết án 2 năm tù treo (quản giáo) cùng mức phạt 12.000 won (tương đương hơn 242.000 đồng). Với mức phạt đó, anh buộc phải hoàn thành án treo bắt đầu từ tháng 10 trước khi trở lại quân đội để hoàn thành nốt phần nghĩa vụ quân sự còn lại. Thế nên, thông tin T.O.P được chuyển sang làm việc tại Văn phòng quận Yongsan ngay trong thời gian bị quản giáo khiến dư luận “dậy sóng”.

[+2,187, -89] Nhìn anh ấy tận hưởng cuộc sống kìa, thật đáng ganh tị.

[+1,953, -79] Câm nín luôn…

[+775, -14] Đúng là một thế giới tuyệt vời cho anh ta. Tôi từng nghĩ dùng thuốc cấm có thể hủy hoại cả một đời người nhưng T.O.P hiện tại còn sống tốt hơn. Đây chính là bài học dành cho tất cả mọi người.

[+644, -15] Sau khi sử dụng cần sa còn được chuyển đến vị trí khác nhẹ nhàng hơn cả lính cảnh sát nữa.

[+500, -10] Không thể tin anh ấy được phục chức một cách dễ dàng sau hành vi phạm pháp thế kia.

Hình ảnh mới nhất vào cuối tháng 12 của T.O.P.

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Như

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất