Giải Trí

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời!

Dịch Tỉ
Chia sẻ

Thống kê cho thấy trung bình có 38 vụ tự tử mỗi ngày trong năm ngoái.

Vào ngày 22/09 vừa qua, Yonhap News đã phát hành một bài báo tiết lộ về số lượng người tự tử ở Hàn Quốc vào năm ngoái. Theo đó, tỷ lệ tử vong do tự tử ở quốc gia này đã tăng trong hai năm liên tiếp. Theo thống kê về nguyên nhân tử vong năm 2019 của Cục thống kê quốc gia, số người chết vì tự tử trong năm ngoái là 13.799 người. Mức trung bình là 37,8 mỗi ngày.

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 1

Năm ngoái, tỷ lệ tự tử (số người chết vì tự tử trên 100.000 dân) là 26,9%, tăng 0,9% so với năm trước. Tỷ lệ tự tử đã giảm trong 4 năm liên tiếp từ 2014 đến 2017, và sau đó tăng lên sau 5 năm vào năm 2018.

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 2

Theo lứa tuổi, tự tử là nguyên nhân tử vong số một trong độ tuổi 10 đến 30. Đặc biệt, 37,5% số người tự tử ở độ tuổi thanh thiếu niên, 51,0% ở độ tuổi 20 và 39,0% ở độ tuổi 30. Mặt khác, ung thư là nguyên nhân dẫn đến các vụ tử tử ở tất cả các nhóm tuổi sau 40 tuổi.

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 3

So với năm trước, tỷ lệ tự tử đã tăng đặc biệt đáng kể ở lứa tuổi 20 (9,6%). Tỷ lệ tự tử cũng tăng ở thanh thiếu niên (2,7%) và 60 tuổi (2,5%), nhưng giảm ở độ tuổi 70 (-5,6%) và trên 80 tuổi (-3,4%). Tỷ lệ tự tử giới cao gấp 2,4 lần, được biết nam (38,0) và nữ (15,8). Tuy nhiên, ở nam giới, tỷ lệ tự tử giảm 1,4% so với năm trước, trong khi nữ giới (6,7%) tăng lên.

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 4

Năm ngoái, tỷ lệ tự tử theo độ tuổi của Hàn Quốc (số người tự tử trên 100.000 dân theo tiêu chuẩn của OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) là 24,6%, cao nhất trong số các nước thành viên OECD. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tự tử trung bình ở các nước thành viên OECD (11,3%).

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 5

Tự tử (cố ý làm hại bản thân) đứng thứ 5 trong các nguyên nhân gây tử vong sau ung thư, bệnh tim, viêm phổi, và bệnh mạch máu não vào năm ngoái ở xứ Kim Chi. 

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 6

Theo phân tích từ bài báo, từ năm 2018 tỷ lệ người tự tử đã tăng lên sau 5 năm giảm. Một số người cho rằng tình hình này là do ảnh hưởng của nghệ sĩ nổi tiếng. Trên thực tế, ngành công nghiệp giải Hàn Quốc đã mất đi những ngôi sao hàng đầu và điều này như một chất "kích thích" để người khác làm điều dại dột trên.

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 7
Jong Hyun.

Được biết, vào ngày 18/12/2017 làng giải trí được một phen chấn động trước hung tin nam ca sĩ thần tượng Jong Hyun (SHINee) tự tử bằng khí than tại nhà riêng. 

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 8

Đến năm 2019, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi có đến 4 ca sĩ và diễn viên chọn con đường tự kết liễu cuộc đời. Nữ diễn viên Jeon Mi Sun treo cổ tự tử trong nhà tắm khách sạn vào ngày 29/06/2019. 

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 9
Jeon Mi Sun.

Đến 14/10, truyền thông tiết lộ Sulli treo cổ tự tử bằng dây bóng đèn tại nhà riêng. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ thần tượng Goo Hara - bạn thân Sulli cũng đã tự tử bằng khí than vào ngày 24/11. Đến ngày 03/12, nam diễn viên trẻ Cha In Ha cũng được thông báo qua đời. Tất cả đều vướng phải căn bệnh trầm cảm, áp lực cuộc sống, công việc, gia đình và bị ảnh hưởng bởi những lời gièm pha từ công chúng.

Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 10
Sulli - Hara.
Hàn Quốc có 14.000 người tự tử năm 2019 sau khi loạt idol Kpop qua đời! Ảnh 11
Cha In Ha.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!

Chia sẻ

Bài viết

Dịch Tỉ

Tin mới nhất