Giải Trí

Hà Minh: 'Em là đối thủ của chính mình tại Vietnam Idol'

Bình Nguyên
Chia sẻ

Hà Minh đang là cái tên được kỳ vọng sẽ đạt ngôi vị cao nhất tại chương trình Vietnam Idol 2023.

Mùa giải Vietnam Idol 2023 đã đi đến chặng cuối cùng để tìm ra chủ nhân xứng đáng cho ngôi vị quán quân, những “chiến binh” xuất sắc nhất của chương trình phần nào đã khẳng định rõ được thực lực cũng như màu sắc âm nhạc của bản thân qua từng vòng thi. 

Trong số 5 thí sinh có mặt tại đêm Chung kết của Vietnam Idol 2023, Hà Minh là cái tên được khán giả đặt nhiều kỳ vọng sẽ lên ngôi Quán quân Vietnam Idol năm nay. Bởi thí sinh này không chỉ sở hữu giọng hát đẹp và "khủng" nhất trong chương trình, mà Hà Minh còn cho thấy sự "lột xác" của mình qua từng vòng dự thi, nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả. 

Trước khi đến với đêm thi quan trọng, SAOstar đã có buổi trò chuyện thân mật cùng Hà Minh để lắng nghe những tâm tư, trải lòng của cô gái 19 tuổi trong chặng hành trình vừa qua tại Vietnam Idol 2023. 

'Em không xem ai là đối thủ trong chương trình' 

- Chào Hà Minh, hiện tại bạn đã là một trong số 5 thí sinh bước vào vòng Chung kết của chương trình Vietnam Idol, cảm xúc của bạn ngay lúc này như thế nào? 

Hiện tại em cảm thấy rất vui và bất ngờ vì đã đi đến chặng cuối của chương trình Vietnam Idol. Như khán giả đã thấy, ngay từ vòng liveshow đầu tiên thì em đã có một phần trình diễn không được tốt đẹp lắm, nhận về nhiều sự góp ý từ khán giả về trang phục cũng như cách chọn lựa bài hát. 

Lúc đó em đã thầm nghĩ rằng có khi nào mình sẽ bị “ra về” ngay từ liveshow 1 hay không? Tuy nhiên, khi đi đến chặng đường này, Hà Minh cảm thấy mình đã vượt qua được rất nhiều thứ, biết ơn bản thân vì đã luôn cố gắng. 

Hà Minh: 'Em là đối thủ của chính mình tại Vietnam Idol' Ảnh 1

- Từ đầu cuộc thi cho đến nay, Hà Minh luôn là thí sinh được khán giả đánh giá rất cao, đặt kỳ vọng sẽ trở thành Quán quân của mùa giải năm nay. Đây có phải là một áp lực đối với bạn?

Chắc chắn là có, bởi qua từng vòng thi với những chủ đề khác nhau thì em phải luôn đặt ra suy nghĩ rằng mình sẽ làm gì để có thể show ra những điểm mạnh mà bản thân có. 

Ở hai vòng liveshow đầu tiên, khán giả đã quen với hình ảnh một Hà Minh hát theo cách rất chill và em cũng nhận thấy rằng khán giả rất thích hình ảnh ấy của mình. Nhưng càng về sau, em cho rằng chỉ bấy nhiêu là vẫn chưa đủ và tôi cũng biết rằng khán giả muốn nhìn thấy một Hà Minh bứt phá hơn, đó chính là lý do mà ở những vòng liveshow sau em đã chọn những ca khúc sôi động để thể hiện bản thân mình được nhiều hơn. 

- Với cường độ rất áp lực tại sân chơi Vietnam Idol, có khoảnh khắc/ đêm thi nào mà Hà Minh cảm thấy bản thân bị loay hoay, mệt mỏi và không biết phải làm gì tiếp theo hay chưa? 

Dĩ nhiên là có, nhưng em đã cố gắng để nó xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Ví dụ như có lúc em cảm thấy giọng bị khàn, không thể hát được thì em phải tìm cách khắc phục ngay lập tức và ngày mai lại tiếp tục trở lại guồng quay công việc. 

Nghĩa là khi có một cảm xúc tiêu cực đến với mình, em luôn tìm cách khắc phục một cách nhanh nhất có thể bởi ở thời điểm hiện tại, em nhận thức được rằng mình đang trong một đường đua và cơ hội không chờ đợi một ai cả, cho nên em luôn phải giữ được độ tỉnh táo và phải tập trung vào những công việc mà mình đang làm. 

Hà Minh: 'Em là đối thủ của chính mình tại Vietnam Idol' Ảnh 2

- Nếu có điều gì dễ dàng làm tác động đến mặt tâm lý, khiến Hà Minh xuống tinh thần. Vậy điều đó là gì?

Em nghĩ chỉ có thể là gia đình mà thôi, là những người thân thuộc, ở gần với mình nhất. 

- Trong số 4 thí sinh còn lại trong Top 5, Hà Minh đánh giá ai là đối thủ đáng gờm nhất đối với mình?

Em không coi ai là đối thủ cả, bản thân em đã là đối thủ của chính mình. Vì em cảm thấy rằng mình cũng đang tự làm khó bản thân từ đầu chương trình cho đến hiện tại, nghĩa là em đã làm những thứ mà từ trước đến nay em chưa từng dám làm như việc nhảy, hay ăn mặc theo phong cách mà bản thân yêu thích. Thế nên, mỗi lúc em nhìn vào gương, người mà em đang đối diện mới chính là kẻ thù của chính mình. 

- Việc dám là chính mình, dám thể hiện những điều mình nghĩ đòi hỏi ở mỗi cá nhân sự dũng cảm rất lớn. Tuy nhiên, việc này đôi khi cũng vướng phải nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Khi đối diện với những điều này, bạn lựa chọn cho mình tâm thế như thế nào? 

Em chọn cho mình cách vừa lắng nghe, vừa giữ vững quan điểm cá nhân.  

Hà Minh: 'Em là đối thủ của chính mình tại Vietnam Idol' Ảnh 3

- Lời khen nào từ BGK khiến bạn vực dậy, tự tin hơn mỗi khi bản thân bị chùn lòng, tự hoài nghi về chính mình? 

Có lẽ chính là lời nói của giám khảo Mỹ Tâm, trước đó cô Mỹ Tâm đã dành lời khen cho em với màn trình diễn Vì em quá yêu anh trên sân khấu Vietnam Idol, em tự tin chia sẻ rằng liveshow 5 chính là đêm thi mà mình run nhất. Bởi hát bài của giám khảo Mỹ Tâm và phải kết hợp yếu tố trình diễn trên sân khấu cũng như phải mang đến một không khí mới, năng lượng mới cho một bản hit quá lớn của cô Mỹ Tâm. 

Trước khi bước ra sân khấu, tay em run cầm cập đến mức… quên hết cả lời, khi bước ra khỏi cánh gà là lời bay hết luôn! Thú thật em không hài lòng với màn trình diễn đêm hôm ấy bởi tôi đã có quên lời, một phần do quá run bởi khán giả la rất to, em không nghĩ mọi người reo hò to đến như thế. Nhưng may mắn em vẫn giữ được một chút bình tĩnh để tiếp tục trình diễn. 

Hà Minh: 'Em là đối thủ của chính mình tại Vietnam Idol' Ảnh 4

'Dòng nhạc em theo đuổi sẽ kén người nghe' 

- Hà Minh định hình hướng đi trong tương lai của mình như thế nào sau khi bước ra khỏi chương trình?

Dòng nhạc mà bản thân mong muốn theo đuổi thì em nghĩ sẽ kén người nghe một chút, đó là dòng nhạc R&B Soul, em cũng mong muốn có thể được làm mới nó chứ không có nghĩa sẽ là R&B thuần hay Soul thuần giống như US-UK. Đối với dòng nhạc này, Hà Minh sẽ cố gắng làm thế nào để khán giả vừa có thể nghe để thưởng thức, vừa có thể hiểu rõ hơn về giọng hát, Hà Minh sẽ cố gắng để có thể cân bằng được 2 điều đó. 

- Màu sắc âm nhạc của thí sinh nào trong Top 5 để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Hà Minh?

Câu hỏi này hơi khó, bởi tất cả các bạn đều đang làm rất tốt với những điều mà các bạn đang làm, các bạn ấy định hình rõ được rằng mình muốn gì trong âm nhạc. 

Hà Minh: 'Em là đối thủ của chính mình tại Vietnam Idol' Ảnh 5

- Thí sinh nào dừng chân khiến Hà Minh cảm thấy tiếc nuối nhất?

Em nghĩ là Lê Khoa, bởi vì đối với với em thì Lê Khoa là một người dám nghĩ, dám nói, dám làm và cũng như là dám chịu luôn. Có thể khán giả sẽ thấy cách Lê Khoa bộc lộ tính cách của bản thân, phong cách âm nhạc có phần hơi quá. Nhưng đối với em thì đó là một phong cách rất rõ nét và Lê Khoa rất biết cách để thể hiện cái “tôi”. 

- Hà Minh thân thiết với thí sinh nào nhất trong chương trình?

Đây cũng là một câu hỏi rất khó, đối với từng bạn thí sinh thì em có cách kết nối khác nhau. Chẳng hạn như có những người phù hợp để đi chơi với mình, hoặc sẽ có người phù hợp để mình làm việc cùng,... Em yêu tất cả mọi người, bởi ai cũng đều có cái hay riêng trong tính cách của mỗi người. 

Hà Minh: 'Em là đối thủ của chính mình tại Vietnam Idol' Ảnh 6

- Hà Minh có thể gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã đồng hành và yêu thương bạn trong hành trình này? 

Hà Minh rất cảm ơn khán giả đã ủng hộ, theo dõi và bình chọn cho Hà Minh từ đầu chương trình cho đến hiện tại, em luôn biết ơn khi nhận được những lời góp ý, nhận xét, có cả những lời động viên từ khán giả. 

- Trải qua chặng hành trình dài với biết bao buồn vui, thử thách cũng như được trải nghiệm những khoảnh khắc có lẽ sẽ không thể tìm lại lần thứ 2 trong thanh xuân. Cảm xúc của Hà Minh ra sao?

Chắc chắn sẽ rất hụt hẫng, đến tận liveshow 2 và 3 thì em đã có cảm giác đó rồi. Em đã nghĩ đến viễn cảnh khi chương trình kết thúc thì cuộc sống của mình như thế nào?, em đã tự đặt bản thân của mình vào hoàn cảnh trong tương lai đó chính là nghĩ đến cảnh khi chương trình đã kết thúc và mình tự ngồi ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian mà mình còn ở trong cuộc thi. 

Mặc dù lịch trình của cuộc thi rất dày đặc nhưng em lại cảm thấy rất vui bởi vì mình được bận rộn với việc mà mình đam mê, thì điều đó đối với em vô cùng hạnh phúc. Khi mình thích một điều gì đó và được làm nó liên tục, không ngừng nghỉ mặc dù rất stress nhưng Hà Minh cảm thấy rất vui và cảm thấy năng suất hoạt động của mình nâng lên đáng kể. Đây chính là một trải nghiệm rất vui đối với em mặc dù nó khá… mạo hiểm, nhưng may mắn là mình đã dám thực hiện nó. 

Hà Minh: 'Em là đối thủ của chính mình tại Vietnam Idol' Ảnh 7

Cảm ơn Hà Minh về những chia sẻ, chúc bạn sẽ thật tỏa sáng trong chặng cuối của Vietnam Idol năm nay! 

Trở lại sau 7 năm vắng bóng, Vietnam Idol 2023 đã trở thành chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc hot nhất thời gian qua. Những thông tin, hình ảnh về Vietnam Idol 2023 liên tục phủ sóng mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông cũng như hàng loạt bình luận, phản hồi tích cực từ người xem, minh chứng cho sức hút khủng của chương trình khi quay trở lại.

Bên cạnh các yếu tố thu hút khán giả như sự trở lại của “bộ sậu” ca sĩ Mỹ Tâm - nhạc sĩ Huy Tuấn - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc âm nhạc DTAP, sự đầu tư khủng về âm thanh hình ảnh,... Vietnam Idol 2023 đã thành công trong việc tìm ra những nhân tố tiềm năng cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau chương trình, hứa hẹn những thí sinh này sẽ bùng nổ và đem đến cho Vpop những làn gió mới tràn đầy năng lượng và mới mẻ.

Đêm chung kết Vietnam Idol 2023 sẽ được diễn ra vào lúc 21h15 tại phim trường SCTV (100 Võ Chí Công, Q2, TP.HCM) và trực tiếp trên đài truyền hình VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Bình Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất