Giải Trí

Diễn viên Gia Bảo: 'Tôi bất ngờ vì có người không biết mình là cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Gia Bảo đã có những chia sẻ về dự án mới cũng như cuộc sống hiện tại.

Gia Bảo - cháu nội của NSƯT Bảo Quốc là cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả, cả trên sân khấu và màn ảnh. Anh từng vướng không ít chuyện thị phi với showbiz nhưng phía sau những câu chuyện ồn ào, khán giả thấy ở anh là sự yêu nghề, người âm thầm làm tất cả những gì có thể để tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia tộc nổi tiếng. 

Mới đây nhất, nhân dịp Gia Bảo ra mắt dự án Hẻm 3D, nam diễn viên đã có những phút trải lòng với SAOstar về những gì trải qua với chính bản thân.

Diễn viên Gia Bảo.

- Xin chào diễn viên Gia Bảo, anh có thể chia sẻ thêm về dự án Hẻm 3D và vì sao lại quyết định lựa chọn chủ đề LGBT để khai thác? 

Thật ra sau Tết, tôi thấy rằng dịch đã ổn định và nghĩ bản thân nên có sự thay đổi. Năm ngoái, tôi không làm được gì thì năm nay là kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật nên muốn có một bước ngoặt dù bản thân tôi biết mình chưa phải là gì lớn lao, tên tuổi chưa phải nổi tiếng nhiều, nhưng quan trọng là tôi có đóng góp gì đó cho nghệ thuật và để lại kỷ niệm cho riêng mình.

Thay vì tôi làm liveshow hay làm gì đó để bán vé thì sau đợt dịch vừa qua, kinh tế mọi người cũng khá khó khăn, bản thân tôi cũng gặp rất nhiều trở ngại, tôi nghĩ mình nên làm một bộ phim trên YouTube để tri ân khán giả. Họ xem không mất tiền, đó là cách tri ân khán giả của mình. 

Biết đâu đây là cơ hội để tôi có những khán giả mới. Giống như trước đây có những khán giả họ chưa thích tôi hoặc không thích thì khi xem phim, họ sẽ thích mình. Cho nên tôi mới quyết định làm phim Hẻm 3D với đề tài gần gũi nhất. 

Đợt dịch vừa qua lúc khó khăn nhất, có hàng xóm bên cạnh, tối lửa tắt đèn có nhau. Những câu chuyện về hẻm hay là trong khu phố là cái mà người ta thích xem bởi sự gần gũi. Trước giờ có nhiều anh chị nghệ sĩ đã khai thác về hẻm này, hẻm kia, tôi muốn làm một cái hẻm của những người có thân phận 3D, họ sống chung với nhau, nó sẽ có nhiều cái để mình khai thác.

Tôi thấy Tổ nghiệp thương, cho mình nổi tiếng, khán giả thương mình nên tôi quyết định làm về cái này là đúng với thế mạnh của mình. 

Sau đó, tôi có ngồi nói chuyện với Cát Thy vì cô ấy là người sống trong cái giới này, từ xưa đến giờ và cũng đã lăn lộn, từng trải trong đoàn lô tô, làm nhiều nghề. Cát Thy đã cung cấp cho tôi những chất liệu để hình thành được nên Hẻm 3D.

- Trước đó, Gia Bảo có hay than phiền kinh tế không tốt trên trang cá nhân, nhưng bây giờ lại vung tiền làm dự án chỉ để chiếu trên YouTube. Vậy anh có phải đi mượn, hay nhờ ai hỗ trợ?

Mùa Tết vừa qua, tôi có đi diễn mình và có tích luỹ. Bên cạnh đó, tôi cũng có các nhà tài trợ đồng hành, họ tin mình, họ cùng làm với mình và hỗ trợ về nhiều mặt. Chẳng hạn như xây dựng bối cảnh, tài trợ tiền, tôi thật sự cần những cái đó, chứ một mình tôi làm không nổi. 

Phim Hẻm 3D nhìn có vẻ đơn giản nhưng nó đã vượt qua dự trù mà tôi đã ước tính. Có thể nói bây giờ nó đã hơn con số 400 triệu phải nói là đuối. 

Tôi cho rằng thà không làm thì thôi, nếu làm phải cho đàng hoàng. Tính của tôi khi làm gì cũng phải chỉn chu và chất lượng, chứ làm ra mà không hay thì kì lắm. Sản phẩm này tuy chiếu trên Youtube nhưng khi đem lên chiếu thử ở rạp nó cũng rất rõ, âm thanh tốt, đó cũng là cái mà tôi rất cố gắng để có những hình ảnh trau chuốt.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên tuy không chuyên nhưng các bạn là hiện tượng mạng nên việc mời vào đóng cũng rất khó. Chưa kể có dàn sao cũng là diễn viên nổi tiếng, mời họ hỗ trợ cũng khó, nhưng đây là tâm huyết của tôi nên tôi mong sẽ được mọi người đón nhận.

- Cách đây không lâu, dự án Gái Mến Miền Tây của Võ Đăng Khoa cũng khai thác về đề tài LGBT và nhận được nhiều nguồn ý kiến trái chiều khác nhau. Khán giả khó chịu vì cứ khai thác chủ đề LGBT là phải lấy hình ảnh hát lô tô, hát đám ma. Hẻm 3D cũng đang xây dựng khía cạnh này. Bản thân là một nhà sản xuất, anh nghĩ sao về điều này?

Đối với tôi, là một người sản xuất, ai cũng muốn sản phẩm của mình hay, không ai muốn cái của mình dở, thất bại và mọi người không thích. Nhưng bây giờ mọi người có gu khác nhau, trong nghệ thuật cũng vậy. Mỗi nghệ sĩ sẽ có gu nghệ thuật và sẽ tại nên những sản phẩm khác nhau. 

Tại sao tôi không chọn những diễn viên hài chuyên nghiệp đóng những vai chính như Minh Dư, BB Trần, Hải Triều,... hay mời những danh hài đang hot bây giờ? Nếu tôi mời chắc chắn họ sẽ hợp tác. Nhưng tôi muốn có cái gì đó khác đi một chút, tại vì phim này rất "đời", những câu chuyện của nó là thật, vì vậy tôi muốn diễn viên phải nhìn được chính họ.

Bản thân tôi đóng vai nhân vật có tên Mỹ Tâm, tôi diễn rất nhẹ nhàng, không lố lăng hay hung dữ, mọi thứ nhẹ như đời vậy, thoại cũng như đời và các câu thoại của diễn viên cũng vậy cho nên tôi không dám so sánh ai hết. 

Hẻm 3D xuất phát từ trái tim của tôi nên tôi làm và tôi muốn cho mọi người thấy là LGBT không có gì là xấu hết. Họ vẫn sống tốt, cống hiến nhưng khi bước ra đời họ còn gặp nhiều thiệt thòi hơn cả nam và nữ bình thường nữa. Bởi vì ở đâu có cũng có những sự coi thường, đâu đó vẫn có những sự so sánh. Tôi muốn làm cho mọi người thấy đó là những điều mà tôi nên thương yêu nhiều hơn.

- Như vậy có thể nói Hẻm 3D là phim mà anh muốn cho mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống của cộng đồng LGBT?

Trước đây có nhiều người làm về cuộc đời LGBT dựa trên cuộc đời của họ, nó éo le sóng gió. Còn phim của tôi chỉ làm về cuộc sống của những con người mang thân phận LGBT trong một khu phố, mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng nhưng nó sẽ gắn kết họ lại với nhau.

LGBT bây giờ nó rất năng động, vui vẻ, năng lượng và cởi mở. Người ta cũng cởi mở với LGBT chứ không phải khó khăn như mấy chục năm trước nên tôi muốn nó vui, hài hước.

- Gia Bảo đã hỗ trợ như thế nào cho các diễn viên không chuyên tham gia trong phim?

Khi tôi chọn diễn viên cho các phải chỉnh sửa kịch bản để nó hợp với bạn diễn đó. Có những diễn viên lần đầu đóng, họ bị vấp, lúng túng nhưng có tôi và những dàn diễn viên xung quanh cùng hỗ trợ, không bỏ mặt ai mà cùng nhau ngồi làm sao cho tốt, đoàn phim như là một gia đình.

- Bố nuôi của anh là nghệ sĩ Hoài Linh cũng chuyên trị những vai giả gái, tại sao lại không xuất hiện trong dự án này?

Bố Hoài Linh là người hỗ trợ cho tôi từ xưa đến nay, nhiều dự án của tôi đều có bố Hoài Linh tham dự. Từ trước đến nay, dự án nào tôi cũng mời, nhưng Hẻm 3D thì chưa mời. Tôi nghĩ bố cũng cần nghỉ ngơi để dưỡng sức khoẻ. Còn bây giờ tôi thấy bố cũng bắt đầu trở lại, tôi rất mừng vì điều đó. Biết đâu nếu làm phần hai, tôi sẽ mời bố tham gia, coi như kỷ niệm, bước ngoặt 20 năm của con nuôi mình. 

- Anh có dự định sẽ đi thêm bước nữa không?

Tất nhiên tôi sẽ đi thêm bước nữa vì bản thân cũng còn trẻ, mới có 34-35 tuổi. Nói thì nói vậy chứ tôi cũng chờ cái duyên, bây giờ nói trước sợ bước không qua. 4-5 năm nay, tôi vẫn sống một mình như vậy, bởi vì duyên chưa đến với tôi thôi. Nếu có, tôi vẫn mở lòng vì tôi đã quen với chuyện này rồi. 

- Anh thấy sao khi làm nghệ thuật 20 năm nhưng người ta vẫn chỉ nhớ đến anh với những cái mác con nuôi Hoài Linh, anh trai Cindy Lư, cháu nội Bảo Quốc?

Tôi bị gắn mác cháu nội Bảo Quốc từ nhỏ, đó là cái mác lớn nhất. Ngày xưa, tôi cũng suy nghĩ: "Mình cũng có tên mà, tại sao phải gắn mác như thế?". Sau này lớn lên nghĩ lại, tôi thấy hạnh phúc vì ông mình là một nghệ sĩ có tài và có tâm, tôi rất hãnh diện.

Tôi còn bị gắn mác là cháu của Thanh Nga, nghệ sĩ Bảo Châu. Sau này là anh của Cindy, con nuôi của Hoài Linh nhưng tôi không có trách vì người ta nói đúng. Tôi vẫn cho ra những sản phẩm của mình để người ta sẽ nhớ đến cái tên Gia Bảo. Cũng có người biết tôi là Gia Bảo nhưng tôi cũng bất ngờ vì có người không biết mình là cháu nội của ông Bảo Quốc.

- Sau dự án Hẻm 3D, anh có dự định gì không?

Sau phần 1 của Hẻm 3D, tôi đang suy nghĩ đến phần 2. Nhưng phần 1 phải thắng hì mới có thể làm phần tiếp theo được. Sau phần 2 này, tôi cũng có nhen nhóm làm một bộ phim nữa nhưng là một chủ đề khác hoàn toàn. Nếu Hẻm 3D thắng, tôi mới có kinh phí làm phần 2 chứ, còn nếu không thì tôi sẽ nản và trở về sân khấu của mình thôi. Nên là hy vọng sẽ nhận được tình yêu thương từ khán giả.

Cảm ơn Gia Bảo về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm: Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh đồng ý 'yêu người khác'

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin mới nhất