Giải Trí

NTK Đỗ Mạnh Cường đanh thép nêu quan điểm về chuyện nói tiếng Anh: 'Bỏ kiểu khinh thường người khác đi!'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Chia sẻ của Đỗ Mạnh Cường trên trang cá nhân mới đây đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây trên trang cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã chia sẻ về quan điểm người Việt nói tiếng Anh. Cụ thể Đỗ Mạnh Cường bức xúc trước việc một bộ phận người Việt Nam lại lên tiếng chê trách người Việt nói tiếng Anh không hay, không chuẩn.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường có chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện tiếng Anh.

Đỗ Mạnh Cường viết: "Sao mỗi lần mình đọc được những bình luận tiêu cực của một số người Việt Nam bàn về việc một người Việt Nam nói tiếng Anh không hay, không chuẩn, phèn… mà mình khó chịu và bực bội kinh khủng!!!

Ủa? Người Việt Nam là phải nói tiếng Anh hay, chuẩn như người Anh, người Mỹ cho nó sang hả? Hay là nói tiếng Anh chuẩn thì tự cho rằng trình độ của mình sẽ hơn những người khác?

Xin lỗi chứ tiếng Anh nó cũng chỉ là một thứ tôi cảm thấy nếu bạn có năng khiếu, bạn có khả năng giỏi được thì tốt, còn nếu nói không giỏi, không hay, không đúng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai hết vì nó thuộc về khả năng riêng của mỗi người, bỏ cái kiểu khinh thường người khác vì khả năng ngôn ngữ của họ đi!".

Bài đăng của Đỗ Mạnh Cường đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Theo đó nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nêu quan điểm cá nhân rằng việc nói tiếng Anh nằm ở khả năng mỗi người, nếu nói giỏi thì là chuyện đáng mừng, song không hay không chuẩn cũng không quá ảnh hưởng gì nhiều.

Bên dưới bài đăng, dân mạng đã chia sẻ những ý kiến trái chiều về quan điểm của Đỗ Mạnh Cường. Một số thì đồng tình trước ý kiến của nhà thiết kế, cho rằng chúng ta vốn không thể nói đúng và chuẩn 100% như người bản địa. Nhiều ý kiến cũng cho rằng dù nói không hay nhưng câu từ phải chuẩn xác, đúng ngữ pháp.

- "Đành rằng tiếng Anh quan trọng trong giao tiếp quốc tế và trong những trường hợp cụ thể nào đó, nhưng nó không hẳn là thước đo trí tuệ và sự thành công của một con người, nhất là người Việt".

- "Em cũng đồng ý với ý kiến của anh, cơ mà giờ những bạn trẻ giỏi tiếng Anh lắm!".

- "Đúng đó anh, người nước ngoài họ nói tiếng Việt mình bị lớ thì mình lại khen, còn người Việt mình nói tiếng Anh không chuẩn thì bị chê, ui buồn ghê".

- "Nói không hay nhưng phải nói chuẩn đấy anh... không chuẩn là họ hiểu lầm".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin mới nhất