Giải Trí

Độ hot của sao Hoa Ngữ được thể hiện qua giá vé sự kiện từ chợ đen như thế nào?

Thiên Bình - CTV
Chia sẻ

Một trong những minh chứng rõ nhất thể hiện sức nóng, độ hot tên tuổi của minh tinh chính là độ chịu chi của người hâm mộ. Và đặc biệt chính là fan sẵn sàng bỏ ra giá cao thông qua 'chợ đen' để mua vé gặp được thần tượng mình.

Muốn biết sức hút của một ngôi sao lớn tới đâu thì hãy nhìn độ chịu chi của fandom nghệ sỹ đó. Fan sẵn sàng chi "dốc túi", thậm chí không ngại bỏ ra số tiền chênh lệch lớn so với giá thực để săn vé xem sự kiện có thần tượng từ dân phe vé của "chợ đen".

Dù điều này không phải là thước đo cho độ nổi tiếng của tất cả nghệ sỹ trong giới, nhưng đây lại là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện độ cuồng si của fan. Đặc biệt, những nghệ sỹ trẻ, mới nổi, lệ thuộc vào người hâm mộ thì độ chịu chi của fandom quả thực vô cùng quan trọng.

Mới đây, trang Sohu đã có bài phỏng vấn độc quyền từ dân phe vé, cho biết ngôi sao nào càng hot, tham gia ít sự kiện thì giá vé của mỗi hoạt động sẽ càng cao. Đương nhiên, dân phe vé có thể đôn giá lên cao là nhờ vào nhu cầu cần vé và sẵn sàng chịu chi từ fan hâm mộ.

Xem thêm: BXH sao Cbiz cuối tháng 1: Vương Nhất Bác - Dương Mịch dẫn đầu, Tiêu Chiếu - Triệu Lệ Dĩnh đứng sau

Theo đó, những ngôi sao nam được yêu thích nhất là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng vì Tiêu Chiến ít xuất hiện hơn khiến fan hâm mộ ít có cơ hội được nhìn thấy thần tượng, thế nên anh chàng vô cùng hot mỗi khi xuất hiện. "Lần gần đây nhất, anh ấy tham gia sự kiện đơn lẻ, giá vé khoảng 8000 NDT (tương đương 29 triệu VND). Nếu so sánh thì giá vé của Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một chút, từ 6000 đến 7000 NDT (21 - 25 triệu VND), nhưng anh chàng này có nhiều hoạt động hơn" - tin tức từ dân phe vé cho biết.

"Ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Đặng Luân và Lý Hiện đều khá ổn. Họ xuất hiện nhiều lần hơn trong năm nay và giá đạt mức khá tốt. Mỗi sự kiện khoảng 3000 NDT (10 triệu VND). Tiếp theo là TFBoys, Trương Vân Lôi, Thái Từ Khôn,... giá khoảng 2000 NDT (7 triệu VND), ngang với những năm trước, không tăng không giảm".

Về phía ngôi sao nữ, dân phe vé bày tỏ: "Giá mỗi sự kiện của Lưu Vũ Hân là khoảng 2000 NDT, tương đương với cả những ngôi sao nam đang hot. Đây là mức giá được xem là độc nhất bên phía nữ minh tinh. Đáng nói đến chính là trên thị trường giá vé chợ đen, nghệ sỹ nữ như Lưu Vũ Hân hay Lý Vũ Xuân rất được yêu thích. Họ rất phong cách, cá tính độc lập, hình tượng lạnh lùng sẽ giống với các ngôi sao nam khiến fan nữ cuồng si. Đương nhiên là còn nhờ vào tài năng của họ nữa".

Lưu Vũ Hân

Trong khi đó, giá vé sự kiện của những sao nữ khác thì thường rất thấp, không đáng để đôn giá trong thị trường chợ đen: "Dương Mịch, Dương Dĩnh (Angelababy) hay các đại hoa thì giá vé sự kiện lại không cao, bình quân là 300 NDT (1 triệu VND), chỉ có Lưu Vũ Hân là mang tính "đột phá" mà thôi. 

"Những sao nữ tưởng chừng như bên ngoài rất hot như Dương Mịch, Dương Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt,... thì thị trường chợ đen lại không ưa chuộng vì nhu cầu săn vé từ người dân không cao. Tốt hơn một chút thì có Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, giá vé mỗi sự kiện khoảng 1000 NDT (3,6 triệu VND). Những người khác thì trung bình khoảng 300 NDT, cũng xem là tương đối rồi,..."

Theo như chia sẻ từ dân phe vé, giá vé cao hay cấp tùy thuộc vào độ cuồng của fan hâm mộ. Hầu hết những người đến mua vé đều là fan nữ, fan nữ theo đuổi thần tượng nam nhiều hơn. Năm ngoái, lượng fan của Lý Vũ Xuân rất hùng hậu nhưng năm nay lại không được như ý, có lẽ là do cô ấy ít xuất hiện khiến fan rời đi, theo đuổi thần tượng khác.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất