Giải Trí

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: 'Tôn chỉ làm nghề của tôi là không đi lên bằng scandal vì dễ sớm nở tối tàn'

Team Đời Sống
Chia sẻ

Đối với Diệp Bảo Ngọc, nghề nào cũng có những cực khổ, khó khăn riêng song tùy thuộc vào mỗi người mà họ có chia sẻ hay không.

Thời gian vừa qua, Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Và một trong những yếu tố làm nên thành công của phim chính là diễn viên.

Bên cạnh dàn diễn viên đã khẳng định tên tuổi trên màn ảnh như Huy Khánh, Trung Dũng,... phim cũng đánh dấu vai diễn diện ảnh đầu tiên của Diệp Bảo Ngọc - "ngọc nữ màn ảnh thế hệ mới" của phim Việt. 

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: 'Tôn chỉ làm nghề của tôi là không đi lên bằng scandal vì dễ sớm nở tối tàn' Ảnh 1
Diệp Bảo Ngọc trong Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh. 

Mới đây SAOstar đã có dịp lắng nghe những trải lòng, khó khăn trong quá trình thực hiện phim, đồng thời những tôn chỉ làm nghề của Diệp Bảo Ngọc đã giúp cô có được sự đón nhận của khán giả tính đến hiện tại. 

- Cảm xúc của Diệp Bảo Ngọc hiện tại như thế nào khi vai diễn trong phim Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh được đông đảo khán giả đón nhận?

Tôi rất vui khi phim cũng như vai diễn của mình được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt đến như thế. Ban đầu tôi và ê-kíp khá lo lắng, không biết liệu rằng vai diễn điện ảnh đầu tay có được khán giả yêu thích, thế nhưng hiệu ứng rộng rãi sau khi phim được công chiếu khiến tôi rất vui và yên tâm phần nào. 

- Được biết phim quay ở miền Tây, chị hãy chia sẻ một vài kỷ niệm trong quá trình thực hiện?

Trong quá trình quay thì tôi có nhiều kỷ niệm, thế nhưng đáng nhớ nhất có lẽ chính là quá trình quay ở trên ghe. Tôi được trải nghiệm cảm giác sống trên ghe, thiếu thốn nhiều thứ khiến tôi đồng cảm hơn với bà con vùng sông nước. Mặt khác tôi cũng được trải nghiệm cảm giác say sóng nữa. Ngoài ra cũng có những cảnh hành động trong phim mà tôi phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, có lẽ đáng nhớ nhất chính là cảnh lật xe khiến tôi bị xuất huyết mặt, khi ấy máu dồn xuống não của mình khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Không chỉ bị xuất huyết vùng dưới da, tôi còn không đi được, buồn nôn, nhức đầu,… nói tóm lại là rất kinh khủng. Cũng may là sau phân đoạn đó là kết thúc phim nên không ảnh hưởng quá nhiều đến cả đoàn.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: 'Tôn chỉ làm nghề của tôi là không đi lên bằng scandal vì dễ sớm nở tối tàn' Ảnh 2

- Dường như thấy chị và diễn viên Thanh Thức khá ăn ý với nhau?

Tôi và Thanh Thức đóng vợ chồng cùng nhau cũng khá nhiều phim nên ở Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh lần này, chúng tôi hiểu ý nhau, vào vai rất mau, không tốn quá nhiều thời gian. Chúng tôi tương tác cũng như thể hiện các phân cảnh cũng rất đạt nên có lẽ được khán giả yêu thích. 

- Giữa phim điện ảnh và phim truyền hình, Diệp Bảo Ngọc thích thể loại nào hơn?

Tôi thích cả hai, mỗi một thể loại đều cho tôi những trải nghiệm, bài học khác nhau. Tuy nhiên tôi nghĩ bản thân được làm nghệ thuật đã là một điều may mắn với tôi rồi, được gặp mặt đồng nghiệp, được lên phim trường đối với tôi đã là một điều tuyệt vời. 

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: 'Tôn chỉ làm nghề của tôi là không đi lên bằng scandal vì dễ sớm nở tối tàn' Ảnh 3

- Chuyện cát-xê khi tham gia phim của đạo diễn Lý Hải thì sao, chắc hẳn nhiều khán giả cũng tò mò về điều này?

Chuyện cát-xê là một chuyện khá nhạy cảm và tôi rất hạnh phúc khi tham gia vào phim điện ảnh Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh. Đã từ lâu rồi tôi không quá bận tâm đến chuyện cát-xê bởi công việc chính của tôi không phải là đi đóng phim để kiếm tiền, tôi còn nhiều công việc khác nữa. Tôi quay trở lại với nghệ thuật vì nghệ thuật giúp tôi cân bằng được cảm xúc, giảm căng thẳng trong công việc kinh doanh. 

- Vừa bận rộn với công việc nghệ thuật, vừa quán xuyến kinh doanh, chị làm thế nào để cân bằng được nhiều lĩnh vực cùng một lúc?

Thông thường tôi sẽ có một thời khóa biểu riêng cho bản thân, ví dụ như tôi tham gia phim điện ảnh thì sẽ dành hẳn thời gian cho phim điện ảnh, công việc kinh doanh thì tôi tạm bàn giao cho người khác. Còn khi không tham gia phim thì tôi vẫn là một người kinh doanh bình thường, buổi sáng đưa con đi học rồi bắt tay vào công việc, đến chiều về nhà lại là vai trò của một người mẹ của một cậu con trai 10 tuổi.

- Vậy tính riêng công việc nghệ thuật mà cụ thể là diễn viên, đối với Diệp Bảo Ngọc, ngành nghề này có vất vả?

Bất kỳ một ngành nghề nào cũng có cực khổ, song tuy nhiên có người nói ra, có người lại không nói ra. Đối với tôi vất vả thì ngành nghề nào cũng có cả, tuy nhiên quan trọng là nó được thể hiện qua hình tướng nào thôi. Làm diễn viên vất vả thì có, tuy nhiên trong sự vất vả ấy khiến mình vui vẻ và chính sự vất vả ấy chuyển đổi thành hạnh phúc, niềm vui chứ chẳng có cực nhọc hay khổ gì cả. Nghề diễn mang lại cho tôi nhiều thứ, thứ nhất là sự yêu mến của khán giả, thứ hai là công việc kinh doanh của tôi cũng thuận lợi hơn, rồi quảng cáo nữa, tôi nghĩ những điều đó đã là một sự may mắn đối với tôi rồi. 

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: 'Tôn chỉ làm nghề của tôi là không đi lên bằng scandal vì dễ sớm nở tối tàn' Ảnh 4

- Đam mê nghệ thuật như thế, song có bao giờ chị đã nghĩ đến chuyện bỏ nghề để toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường kinh doanh hay chưa?

Nghệ thuật đã là đam mê của tôi ngay từ nhỏ rồi, thế nên tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện bỏ nghề cả, chỉ có tạm dừng để bản thân tĩnh lặng, nhìn lại con đường đang đi và đã đi như thế nào để có những định hướng tiếp theo. Tôi rất yêu nghệ thuật và chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ chúng, đó là cán cân để tôi cân bằng cảm xúc trong cuộc sống, vốn dĩ đã rất áp lực.

- Hoạt động nghệ thuật lâu năm, chắc hẳn chị cũng sẽ có những tôn chỉ làm nghề cho riêng mình?

Tôn chỉ làm nghề của tôi là không đi lên bằng scandal, đó là điều mà tôi không bao giờ muốn. Tôi muốn đi lên bằng thực lực của mình hơn để cho khán giả thấy được một nghệ sĩ chân chính là như thế nào. Tôi biết mình là nghệ sĩ, có sức ảnh hưởng đến một bộ phận khán giả nên mình phải có cách sống tử tế, phát ngôn của mình cũng phải có chuẩn mực, kiểm soát được bản thân vì tôi không biết khán giả của mình là ai, ở độ tuổi nào. Tôi may mắn là có một fan rất trung thành, đó là con tôi, bất kỳ một chương trình gì bé cũng xem, nhận xét nên tôi muốn làm gương cho con, khoan hãy nói đến khán giả khác mà trước mắt là người kề cạnh mình. Thế nên tôi càng phải có trách nhiệm hơn trong mọi hành động hay những gì mình thể hiện ra bên ngoài để không ảnh hưởng đến người khác. 

- Thế nhưng những người nghệ sĩ đi lên bằng thực lực lại gặp phải nhiều khó khăn hơn trong quá trình xây dựng tên tuổi, quan điểm của chị như thế nào về điều này?

Không đâu, tôi nghĩ cái nào sớm nở thì cũng tối tàn, quan trọng vẫn là nền móng và cái gốc của con người, tâm thế trong nghề là những điều quyết định đến hành trình làm nghề. Có thể sử dụng scandal để nổi tiếng nhanh nhưng chắc chắn sẽ có người khác nhanh hơn bạn mà thôi. Tôi nghĩ những người nghệ sĩ đi lên từ thực lực không phải là một sự thiệt thòi đâu, tôi nghĩ đơn giản rằng lẽ phải thì sẽ luôn chiến thắng! (Cười)

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: 'Tôn chỉ làm nghề của tôi là không đi lên bằng scandal vì dễ sớm nở tối tàn' Ảnh 5

- Là một ngươi sống nội tâm, vậy khi gặp những chuyện không vui về nghề hay cuộc sống, chị thường sẽ tâm sự với ai?

Tôi thường sẽ tự chiêm nghiệm chính mình hơn bởi tôi cũng thuộc tuýp người không thích than vãn hay kể lễ với ai. Tôi nghĩ chỉ có mình mới biết bản thân mình nhất thôi, vì thế có thể là bạn cho mình lời khuyên, tư vấn cho mình rằng nên làm gì, song chính bản thân mình phải là người tự quyết định. 

- Là nghệ sĩ chắc hẳn ngoài những khán giả trung thành thì cũng sẽ có anti-fan, chị đã bao giờ đối diện với anti-fan chưa?

Chắc hẳn thì chúng ta ai cũng có người yêu, người ghét, thế nhưng trộm vía cho tôi là tới thời điểm hiện tại sự ghét nếu có thì vẫn chưa được thể hiện ra. Thế nhưng nếu có anti-fan, tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến của họ. Tôi nghĩ có những lúc chính mình cũng không biết được điểm yếu của mình đâu và nhờ họ thì mình mới biết được, từ thế sẽ có những sự tiếp thu, thay đổi sau cho phù hợp. Tôi là một người biết lắng nghe cho nên tôi nghĩ nếu mà lắng nghe và tiếp thu được thì mình sẽ dễ dàng tiến về phía trước hơn.

- Trên cương vị là một người mẹ, chị phân bổ thời gian như thế nào cho nhóc tỳ?

Nếu mà tôi không đi phim thì sẽ dành phần lớn thời gian cho bé, chơi với bé, dạy học, hỏi thăm đủ chuyện, làm sao để có thể hiểu bé nhất, có thể hỗ trợ cho bé kịp thời vì con cũng đang trong giai đoạn phát triển, rất cần sự quan tâm, yêu thương của mẹ. 

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc: 'Tôn chỉ làm nghề của tôi là không đi lên bằng scandal vì dễ sớm nở tối tàn' Ảnh 6

- Mẹ bận rộn như thế, bé có ý kiến gì không?

Cũng chẳng có ý kiến gì đâu vì tôi đi làm thì bé cũng ở trường, từ sáng đến chiều mới về nhà, thế nên bé cũng không có ý kiến gì nhiều. Mỗi khi cuối tuần thì tôi thường sẽ đưa bé đi chơi thể thao, leo núi, đạp xe và thông qua những hoạt động đó, tôi nói chuyện với con nhiều hơn, chia sẻ, lắng nghe để nắm bắt được tâm lý trẻ nhỏ đang trong giai đoạn trưởng thành. 

- Quan điểm dạy con của chị như thế nào?

Quan điểm của tôi và ông bà ngoại là cho con có thể tự phát triển, song phải có những giới hạn cho con. Nếu như mình không muốn con như thế nào thì phải nói rõ, cũng không ép buộc bé làm bất cứ thứ gì, cho bé học hay làm những gì bé thích. Tôi nghĩ khi con thích thì mới có động lực làm một cách tốt nhất, nếu theo ý của bố mẹ thì chẳng khác nào là đối phó. 

- Những dự án của chị trong quãng thời gian còn lại của năm 2023?

Tôi vẫn đang ấp ủ và thực hiện một vài dự án phim ảnh trong năm nay, một trong số đó thì tôi sẽ lồng ghép âm nhạc do chính tôi thể hiện vào. Hy vọng là trong năm nay tôi sẽ có đủ thời gian thực hiện dự án này!

- Cảm ơn Diệp Bảo Ngọc về những chia sẻ thú vị. Chúc chị sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công trên chặng đường sắp tới.

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất