Diễn viên Kim Tuyến: 'Tôi không ngại kết hôn lần nữa nhưng sợ ly hôn'

Tại buổi phỏng vấn với SAOstar, Kim Tuyến đã có những trải lòng về sự nghiệp, con gái và chuyện tình cảm trong tương lai.

Bài viết Team Giải Trí
Chia sẻ

Kim Tuyến sinh năm 1987, năm 2006 cô được khán giả biết đến nhờ việc ghi danh tham gia chương trình Phụ nữ thế kỷ XXI. Dù người đẹp không được đào tại bài bản nhưng cô lại sở hữu khả năng diễn xuất thiên phú. 

Năm 2009 Kim Tuyến đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh diều vàng. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô đã bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng trong loạt bộ phim như Cỏ đuôi gà, Về đất Thăng Long, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa....

SAOstar đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Kim Tuyến về sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình yêu và cách nuôi dạy con gái. Ngoài ra, người đẹp cũng hé lộ về những dự định trong thời gian sắp tới.

- Rất lâu rồi khán giả mới có dịp gặp gỡ và trò chuyện với Kim Tuyến, chị có thể chia sẻ vì sao chị ít hoạt động trên truyền thông?

Tôi hơi bảo thủ và cầu toàn, tôi nghĩ rằng khi phải có thông tin đầy đủ, chất lượng mới dám làm phiền anh chị em phóng viên. Bản thân độc giả cũng vậy, với nhiều tin tức sôi nổi thì một tin có thể chiếm lấy thời gian của mọi người nhất định phải thật sự xứng đáng. 

Cho đến ngày hôm nay, thông tin bộ phim Kẻ thứ ba chuẩn bị ra mắt vào ngày 12/05 là một trong những tin tức tôi hi vọng khán giả có thể lưu tâm. Đây là một dự án hợp tác cùng với diễn viên Han Jae Suk, Tuyến cho rằng đây chính là thời điểm phù hợp để công khai thông cáo báo chí và chia sẻ thông tin tới khán giả.

- Được biết bộ phim Kẻ thứ 3 là một trong những dự án tâm huyết của chị Lý Nhã Kỳ nói riêng và các nghệ sĩ nói chung. Kim Tuyến có thể bật mí về vai diễn cũng như là nhân vật trong bộ phim lần này?

Tôi không phải là vai phản diện, nhưng vì bộ phim chưa công chiếu nên Tuyến không thể chia sẻ nhiều. Tôi chỉ có thể "bật mí" nhân vật tôi hóa thân là một cô gái tốt nhưng u mê trong tình yêu, cho đến khi cô gặp một người khác hoàn toàn so với những người trước đây. 

Tuy nhiên cô gái này sẽ gặp phải sự giằng xé nội tâm khi phải lựa chọn ích kỷ hoặc giúp người mình yêu giành lại tình cảm.

- Như Kim Tuyến vừa chia sẻ, có thể thấy đây là nhận vật có nội tâm khá phức tạp. Khi nhận kịch bản. Kim Tuyến có mất nhiều thời gian để quyết định hóa thân và truyền tải cảm xúc của nhân vật này?

Tại thời điểm quay phim tôi đã 29 tuổi và hoàn toàn phù hợp với nhân vật mà tôi thể hiện trong bộ phim, nhân vật này khá giống với tôi từ nội tâm đến tính cách nhưng yêu đương rất cháy bỏng và tâm hồn rất nghệ sĩ. 

Tôi mất 2 năm để chờ đợi vai diễn vì kế hoạch khai máy liên tục bị dời, trong khoảng thời gian đó tôi chỉ tập trung để làm sao có thể hóa thân thành nhân vật tốt nhất. 

Trong bộ phim, kịch bản gốc ban đầu cô gái này nuôi mèo làm thú cưng, tôi cũng nuôi mèo để có thể nhập tâm hơn khi trở thành nhân vật. Nhưng cuối cùng chú mèo khác được chọn để trở thành thú cưng của tôi trong phim, bây giờ chú mèo đó tôi vẫn còn nuôi và đặt tên cho nó là Kelly.

Diễn viên Kim Tuyến: 'Tôi không ngại kết hôn lần nữa nhưng sợ ly hôn' Ảnh 1

- Bộ phim này có sự tham gia của một tài tử điện ảnh Hàn Quốc, không biết trong quá trình làm việc với một ngôi sao Kbiz, Kim Tuyến có kỷ niệm đáng nhớ nào và gặp phải những khó khăn gì?

Tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh Han Jae Suk nên dường như không có quá nhiều kỷ niệm. Hơn nữa nhân vật của tôi và anh Han Jae Suk không có va chạm về tình cảm trong phim lẫn ở trường quay. 

Tôi cảm nhận anh khá quan tâm về mặt hình ảnh và giữ gìn hình tượng, nên khi tiếp xúc cảm giác dường như không thoải mái. Còn lại mọi người trong đoàn đều khá vui vẻ và bung xõa hết nấc. Có lẽ vì anh cũng có những nguyên tắc riêng kiểm soát hình ảnh tránh những ảnh hưởng không đáng có.

- Kỉ niệm nào với anh Han Jae Suk khiến Kim Tuyến nhớ nhất?

Cảnh quay ở trong rừng thông ở Đà Lạt ban đêm cực lạnh chính là kỉ niệm tôi nhớ nhất. Khi đó cảnh quay của anh Han Jae Suk và chị Kỳ đều mang tâm trạng nặng nề, phức tạp. Còn tôi là một cô gái có tâm lý hỗn độn, cô ấy là một người tốt nhưng vì tình yêu lại rơi vào chuyện phức tạp. Tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài yếu tố công việc, tôi cảm thông anh ấy ngại tiếp xúc nên hoàn toàn tôn trọng điều đó.

- Kim Tuyến từng chia sẻ nhân vật này có nhiều nét tương đồng với chị trong cuộc sống, cụ thể là ở những điểm nào?

Đó là yêu nhiều! Thật sự tình yêu đôi khi khiến tôi cảm thấy mất lý trí, nhưng đó là tôi của trước đây. Tôi nghĩ người nghệ sĩ có lẽ sẽ yêu nhiều hơn nên nhân vật Kelly trong bộ phim là một VJ, tuy không hẳn đậm chất nghệ thuật như công việc diễn viên của tôi nhưng đòi hỏi sự bay bổng ở trong suy nghĩ và tâm hồn. Tình yêu là chất liệu rất tốt để tôi diễn xuất nhập tâm hơn.

Diễn viên Kim Tuyến: 'Tôi không ngại kết hôn lần nữa nhưng sợ ly hôn' Ảnh 2

- Kim Tuyến có nói là yêu nhiều, không biết con số nhiều như thế nào?

Số lần yêu để gọi đập đầu bể trán thì chỉ 1, 2 thôi, còn những vệ tinh xung quanh có nhưng bản thân mình có chấp nhận "mở cửa" không là chuyện khác. Bản thân tôi luôn hướng đến cái đẹp, không phải ngoại hình đẹp mà là một tâm hồn đẹp. 

Tôi không phải luôn thể hiện mình đóng cửa, tôi không khó nhưng thật sự không dễ vào. Khi một người nào đó vào được thế giới của tôi, thì họ sẽ là người điều khiển mình nên quan niệm của tôi được ví von như một câu hát của chị Mỹ Tâm: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”. (Cười)

- Nghĩa là Kim Tuyến trước đây yêu khá bi lụy, nhưng trải qua nhiều sự đổ vỡ đã tạo nên một Kim Tuyến mạnh mẽ và cứng rắn như hôm nay khiến khó ai có thể bước vào?

Không hiểu hồi xưa suy nghĩ của tôi có thể hạn hẹp đến mức mình nghĩ chỉ có tình yêu nam nữ thôi, nhưng thật ra có quá trời tình yêu nó ý nghĩa như tình yêu dành cho gia đình, công việc, xã hội, bạn bè, sức khỏe và lối sống tích cực. 

Tình yêu nam nữ đối với tôi bây giờ là cái duyên, bản thân mình luôn suy nghĩ không phải cứ muốn là sẽ gặp được người đúng như ý nguyện. 

- Có phải do trước đây Kim Tuyến dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm và chữa lành nỗi đau khiến chị chưa vực dậy đầy mạnh mẽ trong sự nghiệp?

Tôi bị tập trung quá nên chỉ biết diễn xuất thôi, thời đó tôi thấy suy nghĩ còn thiếu sâu sắc, chỉ tập trung vào diễn xuất và nhân vật để mang lại thành công, thăng tiến trong hoạt động nghệ thuật. Tôi thấy rằng điều đó đúng nhưng chưa đủ, nó không cho mình thụt lùi nhưng bước tiến là không đáng kể. 

Khi vào showbiz tôi đã chọn đi với tốc độ thô sơ, giống như đi xe đạp đi bộ còn người ta đã đi máy bay, tên lửa rồi. Tới bây giờ tôi cảm thấy một người nghệ sĩ phải hướng đến sự đa năng không chỉ hoạt động nghệ thuật. Đã làm gì thì làm cho đủ cho quyết tâm, đến nơi đến chốn và hết sức mình.

Diễn viên Kim Tuyến: 'Tôi không ngại kết hôn lần nữa nhưng sợ ly hôn' Ảnh 3

- Hoạt động nghệ thuật âm thầm và từ thời điểm Kim Tuyến bước ra từ chương trình Phụ nữ thế kỉ 21 gây tiếng vang, nhưng tên tuổi của chị vẫn đang nằm ở mức tầm trung. Nhìn lại xuất phát điểm hiện tại và những người đi sau chị đã đạt được thành công nhất định, chị cảm thấy có buồn không?

Tại tôi an toàn quá, mọi người cũng biết an toàn thì chỉ đạt mức tầm trung thôi, chỉ có bứt phá, vượt giới hạn mới trở nên bùng nổ và đạt đến tầm cao mới. Do tính cách của tôi khi tham gia bất cứ dự án nào mình phải cảm thấy an toàn mới nhận lời, vì tôi không dám vượt qua vùng an toàn đó, đổi lại tôi cảm thấy bình yên không hoang mang.

Chắc hẳn mọi người biết một câu chuyện hơn 10 năm về chuyện tình cảm của tôi với diễn viên Huy Khánh, điều đó làm tôi thật sự sợ hãi, nó như một nỗi ám ảnh vì thời điểm đó tôi chỉ 21 22 tuổi thôi. Tôi còn quá non nớt với sự dồn dập thông tin báo chí. Gần đây tôi cảm thấy trưởng thành rồi, sự việc đến không quan trọng nữa, quan trọng là thái độ và nhận thức ra sao. Bây giờ tôi nhận thức được mọi sự việc mình làm phải ý thức được đúng sai rõ ràng, nếu như làm đúng thì không sợ bất cứ điều gì. 

Thời điểm đó tôi còn trẻ và mọi thứ đến quá bất ngờ giống như tôi bị knock-out. Tôi nghĩ khán giả mong đợi nhiều hơn ở tôi, là diễn viên truyền hình nhưng chỉ có một vai diễn thì không thể nào thỏa mãn khán giả. Cho nên tôi nghĩ rằng trong thời gian còn hoạt động nghệ thuật, tôi phải làm hết sức. 

- Là người của công chúng phải chấp nhận những quy luật, "va đập" với dư luận, thị phi. Có lẽ thời điểm ngày xưa Kim Tuyến chưa đủ bản lĩnh để vượt qua, giai đoạn đó Tuyến có bị trầm cảm không?

Tôi từng nghĩ đến chuyện tự vẫn, trên tay vẫn còn vết sẹo. Hình như sau lần đó là tôi không đóng phim nữa, cũng là giai đoạn tôi vừa quay xong bộ phim Chuyện tình đảo ngọc năm 2008 và khán giả cũng chưa biết đến Tuyến nhiều. Tại phim chỉ mới quay được 1, 2 bộ mà chưa phát sóng, tôi từng nghĩ rằng bây giờ không làm nghệ thuật phải đối diện với khán giả sao đây? Mọi người có mong có phim gì mới từ tôi không? 

Lúc đó tôi nghĩ hay thôi mình không làm phim nữa, bây giờ chưa nổi tiếng còn thấy mệt và không tự do, showbiz không phải là bức tranh đẹp như mọi người nhìn thấy. Lúc đó tôi nghĩ được làm nghệ thuật, bà con thấy mình làm diễn viên rồi ba mẹ cũng thấy vui. Giai đoạn đó tôi có chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng.

Diễn viên Kim Tuyến: 'Tôi không ngại kết hôn lần nữa nhưng sợ ly hôn' Ảnh 4

- Vì sao Kim Tuyến quay lại?

Thời gian là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Sau một năm tôi kinh doanh và cảm thấy rằng đúng là đi quay phim những bộ phim đầu khá chật vật về diễn xuất, bị đạo diễn la xong rồi không biết làm sao nhưng vẫn thấy ổn. Còn kinh doanh có khó khăn, nhưng sau khi tôi giải quyết xong cảm thấy không vui, dù khách đến rất đông. 

Bất ngờ bộ phim Vợ tôi là số 1 mời đóng phim, đó chính là thời điểm tôi cảm giác nghề diễn đã chọn mình. Lúc đó nhà sản xuất đã ngỏ lời nhưng tôi từ chối vì lúc đó có nhà hàng thành công như vậy rồi, bây giờ bỏ đi thì không được, hơn nữa ba mẹ đã đầu tư cho tôi để gây dựng nên nhà hàng.

Nhà sản xuất liên tục thuyết phục khiến tôi bị lung lay, nên tôi hét giá cát xê lên thật cao để họ phải suy nghĩ và nếu từ chối tôi cũng không áy náy. Nghe giá xong nhà sản xuất nói để bàn bạc lại, ngày hôm sau họ đem hợp đồng đến nơi tôi phải kí thôi. 

Khi tôi tập trung với bộ phim thì không quản lí được việc kinh doanh nên dần bị ảnh hưởng và xuống dốc. Phim thì không bỏ được rồi vì mình đã kí rồi thì phải quay tới cuối, tôi quyết định phải ngưng công việc kinh doanh lại.

- Vừa làm công việc kinh doanh vừa tham gia phim vậy thời gian đâu Kim Tuyến dành cho cô con gái?

Thời gian của tôi là dành cho đóng phim, còn con hiện tại thì tự lập rồi. Tôi không cầm tay chỉ việc mà tôi dạy con phải tự giải quyết các vấn đề. Ví dụ như trường hợp ở nhà có một tình huống xảy ra, phải xử lý ra sao chứ không phải hở chút là “Mommy ơi” .

Tôi không có khả năng nghĩ đến chuyện đó, mà tôi không thích giải quyết chuyện qua điện thoại vì sẽ không nắm bắt hết thông tin. Đôi khi bây giờ tới tầm 14-15 tuổi, sự xuất hiện của ba mẹ bên cạnh làm cho con có thể cảm thấy vướng víu. Vì vậy tôi an tâm đi quay phim, nhưng tôi luôn tạo ra mối quan hệ giữa tôi và con là bạn bè, tôn trọng hạnh phúc và tin tưởng nhau. 

Con hơi mũm mĩm và tôi bắt cô nàng nhảy dây thể dục sẽ được tiền, tôi không đưa tiền hằng ngày, có nhảy dây thì sẽ được tiền và phải nhảy đều, bỏ một ngày phải có lý do chứ không phải con nhảy con lấy tiền rồi 5 ngày sau con nhảy tiếp, mà con phải nhảy đều và mỗi lần nhảy bao nhiêu tiền. 

Số tiền đó con dùng như thế nào là chuyện của con, đó là nỗ lực của con và con có lý do nên cô nàng kiểm soát được cân nặng thông qua việc đó, chứ tôi không chiều con thích ăn hay ở resort không. 

- Khi nhắc đến mẹ đơn thân, người ta nghĩ đến cuộc sống vừa làm cha mẹ cực khổ vừa kinh tế, vừa giáo dục thì Tuyến cũng phải vất vả như vậy đúng không?

Đúng rồi. Với điều kiện đừng nghĩ mình làm mẹ, hãy nghĩ mình có một người bạn. Hiện tại, bạn tôi chưa có tự lập được, mình giúp bạn đóng tiền học và cho bạn ăn. 

Ví dụ bạn thân mình khó khăn bị mất việc, xin mình qua ở mình đồng ý. Mình hãy nghĩ con mình giống như vậy. Đến khi con mình học Đại học, có thể đi làm tự lo tất cả mọi việc sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

- Nhưng chị làm sao thay thế được vai trò người cha?

Tôi phải lắng nghe con vì tôi hiểu rằng là nếu có có lo lắng, cũng chỉ vì lo chưa chăm sóc con đầy đủ nhất. Tôi có hỏi con có cảm thấy rằng thiệt thòi không, con trả lời ngay là không. Tôi mới hỏi tại sao con trả lời con thấy vậy là đủ rồi. Tôi cảm nhận thấy đó là đủ. Cái tuổi con nít không sợ mình buồn, nhắn tin bằng cái câu đủ thì có nghĩa là nó đủ thật sự. 

Trước đây tôi từng gặp một câu hỏi tương tự. Nếu bình thường ở nhà chăm sóc con, lo cho con học, tắm rửa, ăn uống, bài vở, người cha sẽ lo kinh tế rồi. Hoặc những lúc con cần hỏi mẹ, bị mẹ bắt nạt có ba dỗ dành. Nếu một người mẹ đảm bảo vấn đề ăn uống học hành, thì trong vai trò người cha tôi cũng làm được điều đó. Tôi luôn mang một tâm thế rằng tôi là người luôn dỗ dành khi con bước vào tuổi dậy thì với tâm lý bất ổn. Chứ không phải tôi tạo một áp lực, để rồi không biết đi đâu. 

Diễn viên Kim Tuyến: 'Tôi không ngại kết hôn lần nữa nhưng sợ ly hôn' Ảnh 5

- Hai mẹ con vẫn chung sống một nhà nhưng dường như không có quá nhiều thời gian để giao tiếp?

Đúng rồi. Thứ nhất là tôi đi quay, con đi học. Con về học đàn nữa vì con thích âm nhạc, Tôi thì về khuya nên dù ở chung nhà nhưng thời gian gặp nhau rất ít.  

Bất cứ lúc nào có vấn đề thì gọi qua điện thoại, tôi có hai số điện thoại, trong đó có một số là không bao giờ úp máy, để cho gia đình với con mình gọi lúc nào cũng được.

- Những ngày qua về câu chuyện các bạn ở tuổi vị thành niên có những áp lực trong việc học, chuyên gia đình nên dẫn đến những hệ quả tiêu cực, Kim Tuyến ở vai trò người mẹ khi đọc những thông tin trên báo đài, Tuyến có nghĩ về con mình, làm sao để bảo vệ con không rơi vào trạng thái như vậy. Vì chị khá bận rộn công việc, có thể sẽ không nắm bắt được tâm sinh lý của con?

Tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành của cha mẹ là hai thế giới khác nhau. Con cái không bao giờ bắt họ hiểu là thế giới này là chưa đủ tuổi, thì con mình phải chấp nhận leo xuống. Mình đợi con leo lên là không phải. Giống như giữa mình và con chung một thế giới thì mới hoà hợp được. Thế nên một số bậc cha mẹ dành nhiều thời gian cho con, nhưng lại sai phương pháp. 

Tôi nghĩ ai cũng vậy, con người cần sự nhẹ nhàng, sự thấu hiểu và sự đồng cảm. Vì vậy, tôi luôn nhớ về 15 tuổi tôi muốn điều gì. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm và được dỗ dành. Tôi dạy con rằng con đối xử với người ta như thế nào, họ sẽ đối xử với con như vậy. 

- Kim Tuyến làm thế nào để bảo vệ con tránh khỏi những nội dung tiêu cực, phản cảm trên phim ảnh và mạng xã hội?

Dường như không thể kiểm soát được. Tôi sẽ bảo vệ con bằng cách nhận thức. Con sẽ có nhận thức và phân biệt điều gì là đúng và chưa đúng.

Đối với ba mẹ khác cài những chế độ khoá thật sự không cần thiết, vì con trẻ bây giờ có thể có một cái điện thoại thứ hai mà bố mẹ không hay. 

Tôi từng nói với con: "Mẹ chỉ chịu trách nhiệm cho con từ bây giờ tới khi con tốt nghiệp Đại học. Đến ngày con tốt nghiệp Đại học, cầm tấm bằng đó đi xin việc và tương lai là con gánh chịu. Con được thành công, bao nhiêu người ủng hộ đó là do con".

- Có vẻ như cô bé rất là ngoan, nhận thức trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình? 

Cô bé này thích hưởng thụ lắm, thích đi máy bay hạng thương gia, ở resort 5 sao và ăn ngon. Tôi nói nếu con thích thì phải cố gắng, còn nếu con không cố gắng thì không đạt được nên bớt buồn đi. Vì chuyện đó của con, con muốn thì con phải làm. 

Con bây giờ không thể nào làm ra tiền được, Tôi sẽ dạy là con hơi mũm mĩm và tôi bắt cô bé nhảy dây, thể dục để tích lũy tiền hằng ngày. Sau đó con có thể thực hiện những điều con mong muốn, nhưng phải xứng đáng và phù hợp.

- Vậy con gái có ý kiến gì về chuyện tình cảm của mẹ không?

Tôi dạy con hiểu sự tôn trọng hạnh phúc người khác. Giống như tôi nói rằng, nếu như một ai đó làm điều gì mà người đó hạnh phúc con đừng đánh giá điều đó, mà hãy đánh giá cảm xúc của người ta. 

Nếu như con làm điều đó con hạnh phúc, thì má ủng hộ nhưng với điều kiện không gây hại đến ai, chứ con bắt người khác phải hy sinh để con có hạnh phúc đó thì không nên. 

- Tại vì những đứa trẻ sống với mẹ một thời gian thường tâm lý ích kỷ không muốn chia sẻ mẹ mình với ai?

Con tôi ban đầu cũng vậy, nhưng tôi đã "đả thông" cho con. Giống như lúc trước tôi thấy con ích kỷ, nhưng không biết làm sao nên đôi khi chuyện tình cảm tôi cũng giấu con. 

Tôi nghĩ cứ chứng minh đi thì con sẽ đồng cảm. Tới bây giờ con kể cả biết người đó có mối quan hệ đặt biệt với mẹ thì con vẫn bình thường. Ví dụ đôi khi thấy mẹ nói chuyện điện thoại, con nít bây giờ rất tinh ý, đôi khi nó thấy vậy thì nó đi ra, rồi hay hỏi: "Ủa mẹ nói chuyện với bạn xong chưa thì con nói chuyện với mẹ?". Và con không đề cập đến vấn đề đó, kể cả tôi chủ động hỏi luôn nha, tôi nói ví dụ bây giờ mẹ có quen một người như vậy con thấy sao, bé nó chỉ nói miễn sao mẹ vui là được.

Diễn viên Kim Tuyến: 'Tôi không ngại kết hôn lần nữa nhưng sợ ly hôn' Ảnh 6

- Kim Tuyến có tâm lý "con chim sợ cành cong" khi bước vào một mối quan hệ tình cảm?

Đâu phải cái cành nào cũng cong đâu. Mà thiệt sự là có những cành rất vững chắc không phải là cành nào cũng cong, cái tâm lý đó gọi là một tâm lý khá cục bộ. 

Trước đây, tôi cũng có suy nghĩ giống vậy, và tôi thấy đa phần bây giờ mọi người vẫn suy nghĩ tương tự và tôi phải có một tư duy mới. Vấn đề là tôi có xứng đáng với cái cành vững chắc đó hay không, thường cành cong thì nó không có giá trị nên ai muốn có thì có đại trà, nhưng cành vững chắc phải là người xứng đáng.

- Vậy hiện tại Kim Tuyến đã tìm được "cái cành" nào vững chắc chưa?

Nói thì hay mà tôi cũng chưa tìm được, thực sự tôi mới chính là cái cành không vững chắc vì còn đam mê công việc nhiều. Tôi chính là cái cành cong. Cái cành cong ở đây có nghĩa là tôi chưa có toàn tâm cho tình yêu, tôi đang ở giai đoạn mà mình đang đủ độ sâu để tự tin con đường mình đi sẽ mang đến thành tựu trong sự nghiệp. Tôi có một quan niệm rằng khi mình ra đi, không phải quan trọng kiếm được bao nhiêu tiền mà mình để lại điều gì. 

Nhiều khi tới bây giờ mọi người hay hỏi tôi sao không yêu hay lấy chồng đi, nói sao tự nhiên làm người ta khổ vậy trời. Đôi khi có nhiều người tán tỉnh, tôi nói: "Trời yêu em khổ lắm anh ơi", đó là tôi nói thiệt. Nhưng không hiểu sao mọi người nói tôi vui tính quá, có người còn bông đùa: "Ừ anh cũng thích khổ". Con người hướng tới hạnh phúc, nếu thích khổ cả cuộc đời là nói xạo. Nếu nói anh thích khổ là tôi không đồng ý và dừng liền. 

- Như hồi đầu Tuyến chia sẻ chị bây giờ là một người mạnh mẽ, rất khó để bước vào bên trong tâm hồn của chị, không biết tiêu chuẩn một người như nào thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để chinh phục được Kim Tuyến?

Tại vì bản thân tôi chưa làm được gì cho người ta nên không dám đặt yêu cầu. Đối với vai trò là người yêu, tôi là người khuyết nhất tại vì dành cho sự nghiệp nhiều quá. Tới thời điểm tôi tự tin cảm thấy tôi là một cành vững chắc sẽ yêu cầu một cái cành xứng với tôi. 

Diễn viên Kim Tuyến: 'Tôi không ngại kết hôn lần nữa nhưng sợ ly hôn' Ảnh 7

- Vững chắc ở đây là về mặt tâm hồn hay như thế nào?

Đó chính là toàn tâm toàn ý trọn vẹn cho tình yêu. Chứ không phải nói em yêu anh rồi bắt anh phải thông cảm cho em. Tôi khi yêu rất nghiêm túc, giống như là đó chính là người chồng tôi muốn hướng tới. Vì tôi đã ly hôn một lần rồi, tôi không sợ kết hôn nhưng rất sợ ly hôn. 

Cho nên cuộc hôn nhân tiếp theo của tôi là một mục tiêu, nhưng sẽ không bao giờ cho phép bản thân ly hôn. Không đồng nghĩa việc cuộc hôn đó quằn quại và phải chịu đựng. 

Tôi phải chuẩn bị và toàn tâm vì điều đó không hề dễ dàng. Giống như hồi nãy tôi lấy ví dụ, đó là nhà hàng rất đông khách và có lợi nhuận, nhưng tôi làm phim chỉ cần một tháng đã phân tâm khiến công việc kinh doanh đi xuống. Tình yêu hay hôn nhân cũng vậy, nếu chưa toàn tâm sẽ không bao giờ vượt qua khó khăn.

- Thanh xuân của người phụ nữ rất ngắn mà con gái chị năm nay đã 14,15 tuổi. Kể từ sau cuộc hôn nhân cũ cho đến nay chị vẫn chưa thể có được bến đỗ?

Tôi cũng có yêu nhưng để tự tin bước vào hôn nhân thì tôi không chắc chắn. Vì có những giai đoạn tôi đã muốn chia tay, huống chi khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân việc chán chường là điều không tránh khỏi. 

Hai người trong tình yêu đẹp nhất mà tôi còn muốn kết thúc, chuyện kết hôn còn nặng nề hơn làm sao tôi tin nó sẽ bền vững đây. Nên là thôi kết thúc sớm đỡ mất thời gian.

- Kim Tuyến có thể "bật mí" về dự án trong năm nay sau phim Kẻ thứ ba?

Thời điểm này tôi vừa đóng máy bộ phim Bí mật 2 thế giới, là bộ phim truyền hình của SCTV dài 32 tập. Đây là lần đầu tiên tôi hóa thân thành bà trùm ma túy, ẩn danh dưới công việc kinh doanh nhà hàng. Là một vai diễn hai mặt, tôi rất cảm thấy hứng thú với nhân vật này và bộ phim Kẻ thứ ba.

Thời gian sắp tới, có một số dự án đang chờ hoàn thiện xong kịch bản để mình có thời gian tìm hiểu. Từ đây tới hết tháng 6 tôi sẽ không nhận phim, vì qua một bộ phim tôi muốn có thời gian để làm mới bản thân, đó là sự chuẩn bị tốt cho những dự án tiếp theo. 

Tôi cảm thấy tôi phải thể hiện càng ngày xuất sắc với khán giả, tần suất xuất hiện không quan trọng, quan trọng lần sau phải tốt hơn lần trước. Tôi luôn ấp ủ và hướng tới hình tượng là một diễn viên, nghệ sĩ đa năng. Đây là một xu hướng của thế giới, muốn như vậy cần phải có một khoảng thời gian nhất định.

- Chị có dự án nào lăng-xê bé nhà không?

Con rất yêu âm nhạc và tính cách cô bé có nhiều điểm giống mẹ. Cô bé nghĩ đến chuyện làm thật tốt, sau đó mới mang chuyện đó giới thiệu với mọi người. Tôi luôn tôn trọng con và để con thoải mái. Bởi vì con trẻ thoải mái mới tỏa sáng và cố gắng hết mình. Chứ còn chưa có gì đã định hướng, ví dụ như mọi người nói lớn lên có muốn con làm diễn viên hay không, ước mơ muốn bé làm công việc gì tôi nói tùy con. 

Tôi đang cố gắng để con không phải nghĩ phải kiếm được tiền. Tôi nghĩ rằng con hãy làm tốt việc của con thì chắc chắn tiền sẽ đến, vì tiền không phải dễ có đâu mà đi đào. Tôi hướng con đừng nghĩ tới tiền, mà hãy nghĩ tới điều gì làm con đam mê thực sự. Chuyện tôi có đưa con ra ngoài không thì mình để con tự quyết định.

- Cảm ơn diễn viên Kim Tuyến về những chia sẻ trên!

Bài viết

Team Giải Trí

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ