Giải Trí

Dàn thí sinh nam thanh nữ tú 'gây bão' trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ 2

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Thời gian gần đây chương trình Diễn viên mời vào chỗ mùa 2 đang “tạo nhiệt” vì sở hữu những thí sinh gây ấn tượng từ nhan sắc đến tài năng và khả năng “tấu hài” cực mạnh.

Sau mùa 1 thành công rực rỡ với quan quân là nam diễn viên Ngưu Tuấn Phong, Diễn Viên Mời Vào Chỗ đã trở lại và lợi hại hơn xưa với mùa 2. Chương trình sở hữu bộ tứ đạo diễn quyền của nền điện ảnh Trung Quốc là: Trần khải Ca, Nhĩ Đông Thăng, Triệu Vi và Quách Kính Minh.

Bộ tứ đạo diễn của chương trình

Ngoài ban giám khảo nổi tiếng thì chương trình còn được quan tâm với sự góp mặt của dàn thí sinh tên tuổi, có danh tiếng trong showbiz. Trong đó được dân tình quan tâm chú ý, cư dân mạng bình luận nhiều nhất chính là đội ngũ thí sinh trẻ tuổi, đại diện cho thế hệ diễn xuất mới. Dưới đây là những cái tên "gây sốt" nhất trong thời gian vừa qua.

Nhậm Mẫm

Nhậm Mẫn sinh ngày 17/12/1999 tại Hồ Nam. Cô nàng từng được biết đến qua vai chính Dịch Dao trong Bi thương ngược dòng thành sông và vai Huy Nhu trong Thanh bình nhạc

Nhậm Mẫn ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai bi thương.

Diễn xuất của Nhậm Mẫn được đánh giá rất cao, các đạo diễn và giới chuyên môn hết lời khen ngợi. Trong cuộc thi cô luôn giành được hạng S, thứ hạng đánh giá cao nhất cho thí sinh sau mỗi màn trình diễn.

Nhậm Mẫn có gương mặt đậm chất điện ảnh với đôi mắt biết diễn cuốn hút. Lối diễn của cô rất chất thực và giàu cảm xúc. Đặc biệt là ở những phân cảnh bi thương cô luôn khiến khán giả phải cảm động, thán phục tài năng diễn nội tâm xuất sắc. 

Nhậm Mẫn được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân của Diễn viên mời vào chỗ 2.

Thi Bá Vũ

Đây là anh chàng được khán giả Việt mệnh danh là "Park Seo Joon phiên bản Đài”, nổi tiếng khi góp mặt trong tác phẩm đình đám Muốn gặp anh. Bá Vũ sinh ngày 09/08/1996, xuất thân là người mẫu và được chú ý khi tham gia phim đam mỹ History 2

Sở hữu ngoại hình bắt mắt cùng lối diễn đầy nội lực, giàu sức hút nên rất nhanh chóng Thi Bá Vũ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Đến với Diễn viên mời vào chỗ 2, Thi mỹ nam đã thu phục ban giám khảo cùng công chúng khi thể hiện khả năng hóa thân vào những nhân vật gai góc, có nội tâm phức tạp. 

Đáng chú ý trong đó là diễn vai Tiểu Bắc trong một phân đoạn phim Em của thời niên thiếu. Màn dự thi của anh kết hợp cùng Nhậm Mẫn đã tạo nên một phân cảnh rất xúc động khiến các đạo diễn cùng người xem thán phục, công nhận diễn xuất của hai bạn trẻ.

Trong tương lai, Thi Bá Vũ hứa hẹn sẽ một nam thần thế hệ mới của làng điện ảnh Đài Loan với sự nghiệp diễn xuất tươi sáng đầy hứa hẹn.

Xem thêm: Triệu Vy: 'Thời đại ngày nay, diễn viên nữ chịu thiệt thòi và khó nổi bật hơn'

 Đinh Trình Hâm

Thần tượng cũng biết diễn xuất, chàng trai 18 tuổi Đinh Trình Hâm đã chứng minh được điều đó. Trình Hâm sinh ngày 24/02/2002, vốn là ca sĩ thuộc nhóm nhạc TNT (Thời Đại Thiếu Niên Đoàn). 

Anh chàng là thí sinh nhỏ tuổi nhất khi tham gia vào cuộc thi và khiến nhiều người kinh ngạc vì khả năng hóa thân vào nhân vật rất "tròn vai". Cách diễn của bạn trẻ Đinh gây thiện cảm đến người xem, để lại nét đặc sắc riêng. 

Đinh Trình Hâm trong tạo hình nhân vật Tiểu Duy

Màn trình diễn hóa thân vào nhân vật Tiểu Duy trong Họa Bì của Trình Hâm phát sóng trong thời gian gần đây đã khiến dư luận xôn xao bàn tán. Hầu hết cư dân mạng đều khen ngợi, đánh giá cao màn thể hiện của Trình Hâm với hình tượng nam hồ ly có vẻ đẹp ma mị, quyến rũ. 

Vương Sở Nhiên

Mỹ nữ họ Vương quê ở Thượng Hải, sinh ngày 21/01/1999. Tên tuổi cô được biết đến khi góp mặt trong các tác phẩm tiêu biểu như: Tướng quân ở trên ta ở dưới, Thanh bình nhạc,...

Sở Nhiên khiến thiên hạ lưu luyến vì sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhan sắc được ca ngợi là mang khí chất tiên nữ băng thanh ngọc thiết, có tạo hình cổ trang làm say đắm lòng người. 

Vương Sở Nhiên dự thi với vai Bạch Thiển

Không chỉ ghi điểm ở dung mạo mỹ lệ mà Sở Nhiên còn tạo dấu ấn bởi lối diễn tự nhiên ngọt ngào, chiếm được cảm tình của khán giả.

Xem thêm: Không tham gia 'Diễn viên mời vào chỗ' nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn được 'điểm mặt gọi tên'

Hà Sưởng Hi 

Hà Sưởng Hi là thành viên của nhóm nhạc UNINE, sinh năm 1997. Chàng ta là một lính mới trong làng điện ảnh Hoa Ngữ nên tham gia Diễn viên mời vào chỗ mùa 2 để “cọ xát” lấy kinh nghiệm. 

Ngụy Vô Tiện "phiên bản lỗi" của Hà Sưởng Hi

Ngay sau khi lên sóng với vai diễn Ngụy Vô Tiện thì Sưởng Hi đã được bàn dân thiên hạ để tâm chú ý, hầu hết tất cả đều buông lời chỉ trích, chê bai lối diễn "giả trân", phá hỏng hình tượng nhân vật của anh chàng. Mặc dù nhận được đánh giá tiêu cực từ phía chuyên gia nhưng Sưởng Hi lại bất ngờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn Quách Kính Minh và được bỏ phiếu đi tiếp. Sau đó thì anh liên tiếp được xếp hạng S. 

Sự đánh giá của Hà Sưởng Hi nhận được gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người thì công nhận sự tiến bộ của anh chàng, kẻ lại phê phán, cho rằng nam thần tượng được nhận quá nhiều đặc cách, ưu ái từ phía đạo diễn Quách.

Trần Hựu Duy

Không hề kém cạnh thành viên cùng nhóm thì chàng trai Trần Hựu Duy sinh năm 1998 cũng khiến giới “mọt phim” xứ Trung choáng váng, ngã ngửa vì những màn hóa thân "đi vào lòng đất". Từ Dạ Hoa của Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đến Quả quận vương của Chân Hoàn truyện đều bị anh chàng phá tan nát hình tượng. 

Hựu Duy khiến dân tình phải "sốc nặng" khi diễn cảnh bi thương mà biến thành hài kịch. Biểu cảm nhăn nhó, khóc không ra nước mắt của anh chàng đã trở thành meme bất hủ, tấu hài cho chương trình. 

Dù bị “ném đá”, nhận đánh giá thấp nhưng Hựu Duy vẫn được đi tiếp vào trong và diễn xuất của anh chàng đã có nhiều tiến bộ. Trong tiểu phẩm Quá quan của đạo diễn Trần Khải Ca, màn thể hiện của Hựu Duy đã khiến các đạo diễn bất ngờ và dành lời khen. Hựu Duy đã nhận được thẻ hạng S và tiếp tục ở lại với chương trình.

Trương Nguyệt

Trương Nguyệt chính là cái tên "nổi như cồn" với vai “tiểu tam” Lâm Hữu Hữu của 30 chưa phải là hết. Trương Nguyệt sinh năm 1994 tại Bắc Kinh, từng tốt nghiệp Học viện vũ đạo và phát triển sự nghiệp thành ca sĩ thần tượng khi tham gia show tuyển chọn nhóm nhạc Thiên sinh thị ưu ngã. 

Vai diễn bị ghét cay ghét đắng Lâm Hữu Hữu đã giúp tên tuổi của Trương Nguyệt vụt sáng

Tuy nhiên sau khi ra mắt thì nhóm của cô không đạt được thành công vì vậy Trương Nguyệt chuyển hướng sang làm diễn viên và được biết đến với vai "em gái trà xanh" Lâm Hữu Hữu.

Để chứng minh năng lực diễn xuất của bản thân, Trương Nguyệt đã tham gia dự thi Diễn viên mời vào chỗ 2. Trong cuộc thi cô nàng đều nhận được thứ hạng cao và được các đạo diễn công nhận về tài năng diễn xuất.

Xem thêm: Các nghệ sĩ có tên có tuổi ủng hộ cho Hồ Hạnh Nhi dù cô chỉ đi thi 'Diễn viên mời vào chỗ'

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất