Giải Trí

Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về việc từ thiện: 'Vĩnh viễn không kêu gọi, không gánh trách nhiệm giùm ai'

Quốc Sĩ
Chia sẻ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân anh sẽ vẫn làm từ thiện nhưng theo khả năng của mình, vĩnh viễn không kêu gọi quyên góp.

Thời gian qua, lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiện vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Giọng ca Nửa vầng trăng cũng nằm trong số đó khi anh bị netizen chỉ trích dùng tiền cứu trợ lũ lụt để xây chùa. Dù "nói hết ruột gan" nhưng phía dân mạng vẫn không chấp nhận lời giải thích của nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về việc từ thiện: 'Vĩnh viễn không kêu gọi, không gánh trách nhiệm giùm ai' Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về việc từ thiện: 'Vĩnh viễn không kêu gọi, không gánh trách nhiệm giùm ai'.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng có dòng trạng thái trải lòng về việc từ thiện. Theo đó, nam ca sĩ cho biết anh sẽ vĩnh viễn không kêu gọi sự giúp đỡ từ mạnh thường quân và không gánh trách nhiệm giùm ai nữa.

Cụ thể, giọng ca sinh năm 1971 bày tỏ: "Có nhiêu chơi nhiêu! Tự mần với bạn bè em út thân tín thôi! Có một vài anh chị hảo tâm mấy ngày nay thấy Hưng đăng tin tặng gạo, tặng cá hộp cho nguời nghèo trong khu vực bị phong tỏa, chắc là lúc trước bận rộn không xem được thông báo của Hưng bằng status cũng như bằng clip trên YouTube nên cứ gửi tiền vô tài khoản kia.

Hưng đã rút tài khoản cá nhân đó lại cho mình rồi. Hưng vĩnh viễn không kêu gọi và Hưng không gánh trách nhiệm giùm ai nữa. Lắng nghe truy hỏi và trình bày là Hưng dở ẹc luôn. Tự thấy mình không giỏi vụ này nên không nhận nữa, để không ai buồn phiền he".

Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về việc từ thiện: 'Vĩnh viễn không kêu gọi, không gánh trách nhiệm giùm ai' Ảnh 2
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh sẽ vẫn làm từ thiện nhưng theo khả năng của mình.

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng lý giải việc từ chối nhận tiền quyên góp từ mạnh thường quân do bản thân anh không giỏi việc trình bày sau từ thiện. Đồng thời, nam ca sĩ sẽ vẫn làm từ thiện nhưng làm với khả năng của mình.

Anh bộc bạch: "Khả năng tới đâu Hưng tự làm tới đó. Vài trăm ngàn đó Hưng sẽ tìm cách gửi trả lại nếu không xong Hưng sẽ mua thêm vài chục kí gạo cho bà con. Vui lòng không gửi nữa nha cả nhà ơi. Thông cảm nha".

Bài viết của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự đồng tình từ dân mạng. Một số người cho rằng khi việc làm thiện nguyện của người nổi tiếng trở thành vấn đề nhạy cảm, mỗi hành động của họ đều bị "soi mói" thì đây là cách làm có thể không tối ưu nhưng "hợp tình hợp lý" trong hoàn cảnh này.

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất