Giải Trí

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhắc đến 'fan chính nghĩa' và phản ứng của khán giả

Minh Ngọc
Chia sẻ

Trước khán giả và giới truyền thông, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại nhắc đến cụm từ 'fan chính nghĩa'.

Mới đây mạng xã hội rần rần, chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhắc đến cụm từ "fan chính nghĩa" trước đông đảo khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhắc đến 'fan chính nghĩa' và phản ứng của khán giả Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng trong một sự kiện giải trí cách đây chưa lâu.

Cụ thể sau khi biểu diễn xong, giọng ca Nửa vầng trăng đã gửi lời cảm ơn đến tình cảm khán giả dành cho mình. Không những thế, anh cũng lý giải việc đi một vòng là để tìm xem có ai ghét Đàm Vĩnh Hưng hay không.

"Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn những ánh mắt hài lòng và ngưỡng mộ từ quý vị. Hưng đã đi một vòng xem có ai ghét mình không nhưng thật ra thì không có ai fan chính nghĩa cả. Giỡn chơi cho vui, cho có không khí một tí xíu", nam ca sĩ chia sẻ sau khi biểu diễn trong một sự kiện giải trí mới đây.

Ngay sau khi chia sẻ, khán giả đã thích thú, cười ồ trước những câu nói đùa của Đàm Vĩnh Hưng. Được biết cụm từ "fan chính nghĩa" xuất phát từ bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó nữ CEO Đại Nam và một bộ phận khán giả tự nhận là "fan chính nghĩa", liên tục livestream đả kích các cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. 

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhắc đến 'fan chính nghĩa' và phản ứng của khán giả Ảnh 2
Chia sẻ của nam ca sĩ khiến khán giả cười ồ. 

Đàm Vĩnh Hưng là một trong nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành bị nữ CEO gọi tên trên sóng livestream. Các nghệ sĩ trên liên tục bị nữ đại gia tố cáo rằng có hành vi ăn chặn tiền, song các nghệ sĩ sau đó đều chứng minh được sự trong sạch suốt quá trình làm từ thiện. Đồng thời cơ quan chức năng cũng vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận. 

Mới đây nhất, chiều tối 24/3, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất