Người mẫu - Hoa hậu

Đại diện Venezuela - Nam Phi và hàng loạt 'quái vật 5000 máu' out-top ngỡ ngàng tại Miss Universe 2020

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Rất nhiều fan sắc đẹp bàng hoàng khi đại diện Venezuela và Nam Phi lần lượt out-top tại Miss Universe 2020.

Cuộc thi Miss Universe 2020 đã chính thức khép lại với sự lên ngôi của mỹ nhân Andrea Meza - đại diện đến từ Mexico. Cô chính là người đẹp thứ 3 mang về cho quê hương mình chiếc vương miện Hoàn vũ danh giá. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân đã xuất sắc được gọi tên vào Top 21.

Có thể thấy, mùa giải năm nay quy tụ rất nhiều những chiến binh sừng sỏ, mỗi cô gái đều mang một vẻ đẹp cũng như thế mạnh riêng. Do thời điểm cuộc thi Miss Universe 2020 rục rịch khởi động trùng vào khoảng thời gian đại dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp nên một số quốc gia đành phải áp dụng chiến thuật cử người cũ hoặc phương án chỉ định đại diện đi thi thố.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2020

Cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới khiến fan sắc đẹp khá thích thú, ngoài việc Top 21 cô gái đều có cơ hội trình diễn bikini, ban tổ chức còn quyết định trao hẳn 4 danh hiệu á hậu cho 4 chiến binh xuất sắc có mặt ở Top 5.

Hoa hậu Hoàn vũ chưa bao giờ là một đấu trường dễ dàng intop, khi tiêu chí của cuộc thi đã dần thay đổi - nhiều ý kiến cho rằng sự lựa chọn tân hoa hậu với nhan sắc rực rỡ cũng báo hiệu thời kì hoàng kim của Miss Universe đã thật sự quay trở lại.

Á hậu 1 đến từ Brazil
Á hậu 2 thuộc về Peru

Một điều khá "tối kị" ở cuộc chiến sắc đẹp này chính là việc ban tổ chức rất ít khi hài lòng về việc các đại diện đến với Miss Universe với tư cách là á hậu tại quê nhà, thậm chí những "quái vật 5000 máu" đi thi với hình thức chỉ định nhìn mặt trao sash cũng không được lòng ngài chủ tịch. Liệu đó có phải là lý do khiến hàng loạt mỹ nhân bị out-top trong khi nhan sắc và phong độ họ rất ổn định.

Mariangel Villasmil - mỹ nhân đến từ cường quốc hoa hậu Venezuela đã trượt khỏi Top 21 vô cùng bất ngờ. Cô được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng kí nhất cho cả mùa giải năm nay.
Mặc dù sẽ rất khó khăn nếu như vương miện Miss Universe 2020 tiếp tục về tay Nam Phi nhưng khán giả không tin nổi bông hồng Natasha Joubert lại vắng mặt tại Top 21. Có phải danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Nam Phi là rào cản đối với cô gái này.
Từng gây bão với thành tích Top 12 Miss World 2019, Alina Sanko được kỳ vọng sẽ lập nên kì tích cho xứ sở bạch dương nhưng búp bê Nga cũng không phải là sự lựa chọn của ban tổ chức.
Bianca Lorena Tirsin chính là cô gái khiến mọi người bàng hoàng nhất khi vắng mặt trong Top 21. Trước giờ G chung kết diễn ra, cô còn được dự đoán với ngôi vị hoa hậu.
Klára Vavrušková - á hậu 1 Miss Earth 2019 cũng không phải là sự lựa chọn của ban giám khảo mặc dù phong độ của đại diện Cộng Hòa Séc khá ổn định.
Đại diện Panama vẫn chưa đủ xinh đẹp và truyền cảm hứng để giành 1 suất ở Top 21?
Gương mặt đậm chất nữ hoàng của đại diện Nepal cũng bị đá văng khỏi Top 21.

Tất cả sự thể hiện của 74 người đẹp đều vô cùng xuất sắc nhưng vương miện chỉ có 1, dù không lọt top sâu nhưng sự thể hiện xuất sắc của các đại diện đến từ Venezuela, Nam Phi, Romania mãi là một dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất